Năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế vượt 2 con số để bù đắp lại những năm ảnh hưởng của dịch bệnh.
Ngày 9-12, HĐND thành phố Hồ Chí Minh khóa X tổ chức khai mạc kỳ họp thứ hai mươi. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tham dự.
Tại kỳ họp, UBND thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 21 chỉ tiêu thành phần kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2024, có 17 chỉ tiêu dự kiến đạt, vượt; 1 chỉ tiêu chưa công bố, phấn đấu đạt; 3 chỉ tiêu dự kiến không đạt.
Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố Hồ Chí Minh ước đạt khoảng 7,17%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện hơn 502.753 tỷ đồng, đạt 104% dự toán, tăng 12% so cùng kỳ. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh khoa học công nghệ vào phát triển công nghiệp, bốn ngành công nghiệp trọng yếu tiếp tục là động lực tăng trưởng.
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2024 ước tăng 6,8% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 46,9 tỷ USD, tăng 10,4%. Tổng doanh thu du lịch tăng 18,8%; khách quốc tế đến thành phố ước đạt 6 triệu lượt, tăng 20%.
Thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội, thành phố đã bố trí 3.794 tỷ đồng hỗ trợ giảm nghèo và giải quyết việc làm; đưa vào cân đối từ nguồn cải cách tiền lương ngân sách thành phố để chi thu nhập tăng thêm là 11.287 tỷ đồng...
Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cho biết, đây là kỳ họp cuối năm, có nhiều nội dung quan trọng, trong đó tổng kết, đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đồng thời đề ra chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho rằng: Phải đề ra chỉ tiêu cao để tiếp tục phấn đấu, phấn đấu không mệt mỏi để cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, trước đó dự kiến chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 từ 9-10%, bây giờ quyết tâm đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cao hơn, vượt lên 2 con số.
Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, đạt được mức tăng trưởng như thế mới có thể đạt được chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, bởi thành phố trải qua 1 năm đại dịch Covid-19 hoành hành, 1 năm khắc phục hậu quả, năm 2023 mới bắt đầu phục hồi, năm 2024 mới tăng tốc.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, chỉ tiêu đề ra này phải có cơ sở, không phiêu lưu, phải tìm ra được giải pháp khả thi để quyết tâm tập trung hành động và có niềm tin với chỉ số đề ra. Trong đó, phải giải quyết các điểm nghẽn, tháo gỡ các tồn đọng, phát huy hiệu quả các nguồn lực, đổi mới sáng tạo, đầu tư phát triển có hiệu quả...
Tại kỳ họp, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã có các tờ trình liên quan đến việc sắp xếp 80 phường thành 41 phường mới của 10 quận. Theo đó, UBND thành phố đề xuất giao tổng số cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách làm việc tại 41 phường mới năm 2025 là 2.732 người. Trong đó, 269 cán bộ, 1.046 công chức và 982 người hoạt động không chuyên trách, giảm 435 người. Ngoài ra, UBND thành phố cũng đề xuất mức hỗ trợ cho hơn 1.000 nhân sự dôi dư khi sáp nhập phường. |
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.