Hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cam kết đủ nguồn hàng, giữ ổn định giá phục vụ người dân mua sắm cao điểm Tết 2026.

Kích cầu tiêu dùng, mua sắm
Theo ghi nhận, đến thời điểm hiện tại, các hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, các doanh nghiệp phân phối,... đã có nhiều hoạt động khuyến mại quy mô lớn, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy mua sắm cuối năm.
Đơn cử, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) triển khai chương trình “Thả ga mua sắm - giá có Co.op lo”, giảm 30 - 59% cho hơn 100 mặt hàng thời trang, đồ dùng gia đình, hóa mỹ phẩm tại hệ thống Co.opmart và Co.opXtra.
Hay như MM Mega Market thực hiện chiến dịch “Ngàn deal tri ân khách hàng” với mức ưu đãi lên đến 80% cho nhiều nhóm sản phẩm thiết yếu, đồng thời tăng cường truyền thông trên các nền tảng số.
Tương tự, Tổng Công ty thương mại Sài Gòn (Satra) tổ chức liên tiếp ba chương trình khuyến mại lớn từ giữa tháng 11 đến cuối tháng 12, với mức giảm đa dạng từ 15 - 100% tại các siêu thị trong hệ thống.
“Hơn 1 tháng nữa đến Tết Dương lịch 2026, 3 tháng mới đến Tết Nguyên đán nhưng các mặt hàng tại siêu thị đã tương đối phong phú, nhiều mẫu mã bắt mắt, kèm theo chương trình khuyến mãi sâu kích thích nhu cầu mua sắm của người dân”, chị Thái Thị Hồng (ngụ phường Tăng Nhơn Phú) mua sắm tại siêu thị Co.opmart Xa lộ Hà Nội chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh), với chuỗi hoạt động kích cầu diễn ra xuyên suốt từ nay đến cuối năm, thành phố kỳ vọng duy trì mức tăng trưởng bán lẻ ổn định, tạo động lực cho thị trường hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp bứt phá doanh số và đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân trong mùa cao điểm lễ hội và Tết 2026.
Bán lẻ tăng, giữ ổn định giá cao điểm Tết
Theo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, đến giữa tháng 11, thành phố có 389 nhà cung cấp và 4.012 sản phẩm đạt chuẩn, phân phối tại 12 hệ thống bán lẻ lớn. Trong tháng 12, thành phố đồng loạt triển khai hoạt động nhận diện, khuyến mại gắn với "tick xanh", mở rộng sang nhóm đặc sản vùng miền, OCOP và nhóm hàng Tết.
Kỳ vọng về kênh bán lẻ, bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Hội Lương thực - Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhiều doanh nghiệp đã tăng ca, điều chỉnh nhân lực và dây chuyền để bảo đảm tiến độ giao hàng cho hệ thống bán lẻ. Doanh nghiệp cũng chủ động dự trữ nguyên liệu nhập khẩu và nông sản trong nước để tránh biến động giá, giúp nguồn cung đầu vào ổn định và sản xuất cuối năm diễn ra thông suốt.
Về chương trình bình ổn tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Chi cho hay, doanh nghiệp tham gia đã chuẩn bị đủ hàng hóa đến cuối năm, với giá thấp hơn thị trường 5 - 10%. Nhóm hàng bình ổn chiếm 25 - 43% thị phần trong các tháng cận Tết, đủ sức điều tiết thị trường.

Không chỉ phía sản xuất, các chuỗi bán lẻ lớn cũng đã đàm phán giá và đặt hàng sớm với nhà cung cấp. Lượng hàng dự trữ tại kênh bán lẻ hiện đại dự kiến tăng 20 - 50% so với năm ngoái, góp phần giữ ổn định giá trong suốt cao điểm Tết 2026.
Nhìn nhận thị trường hàng hóa Tết 2026, ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Dù nguồn cung có khó khăn, các doanh nghiệp và hệ thống phân phối đã ký hợp đồng tham gia chương trình bình ổn vẫn đảm bảo sản lượng, đồng thời cam kết nỗ lực tối đa để giữ giá ổn định nhằm hạn chế tình trạng lợi dụng khó khăn chung để tăng giá bất hợp lý.
Về kiểm soát chất lượng hàng hóa, gắn với công tác chuẩn bị nguồn hàng Tết Bính Ngọ 2026, ông Nguyễn Quang Huy - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch nhằm ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.
Trong đó sẽ tập trung xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, nhất là các mặt hàng có mức tiêu thụ cao trong mùa cao điểm.
Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh thông tin, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố trong 10 tháng năm 2025 đạt 809.000 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng này thể hiện sức mua phục hồi và hiệu quả của các giải pháp điều hành thị trường.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.