Ngày 12-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông sẽ có cuộc gặp đầu tiên với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Saudi Arabia.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga điện đàm và ông chủ Nhà Trắng đang tìm cách thúc đẩy việc chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu với báo giới ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định: "Chúng tôi sẽ gặp nhau tại Saudi Arabia".
Trước đó vài giờ, Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài 1,5 giờ.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết hai bên đã điện đàm, trong đó hai bên nhất trí ngay lập tức bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine. Ông đánh giá cuộc điện đàm “có hiệu quả cao” và hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý gặp nhau nhằm “phá băng” mối quan hệ song phương sau khi xung đột Nga và Ukraine bùng phát vào năm 2022.
Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong cuộc điện đàm, ông Putin đã mời ông Trump thăm Mátxcơva. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc cá nhân, trong đó có việc thu xếp một cuộc gặp trực tiếp. Về xung đột Ukraine, Điện Kremlin nói rằng Tổng thống Putin “nhất trí với ông Trump rằng một thỏa thuận dài hạn có thể đạt được thông qua đàm phán hòa bình”.
Tuy nhiên, theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, chính giới Nga cho rằng còn quá sớm để nói đến bước ngoặt trong quan hệ Nga - Mỹ. Trong một bình luận về cuộc điện đàm, Phó Chủ tịch Thượng viện Nga Konstantin Kosachev cho rằng còn xa mới có thể nói đến bước đột phá trong quan hệ Nga - Mỹ, vì mối quan hệ đó đã bị "phá hỏng" trong thời gian quá lâu.
Chủ tịch Ủy ban Chính sách Thông tin và Hợp tác với Truyền thông của Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Alexey Pushkov cảnh báo những bên không mong muốn quan hệ tốt đẹp giữa Nga và Mỹ có thể sẽ tìm cách phá hỏng sự tiếp xúc vừa được thiết lập này.
Trong khi đó, dù hoan nghênh cuộc đối thoại với Mỹ sau thời gian đóng băng, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Andrei Kartapolov nhấn mạnh tầm quan trọng của quân đội nước này trong đẩy nhanh việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.