Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Bắc

Hà Vũ - Hương Ly 15/04/2025 18:05

Chiều 15-4, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Bắc.

Buổi gặp mặt do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với thành phố Hà Nội tổ chức.

W_tbt.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm với đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Viết Thành

Dự buổi gặp mặt có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn, Trần Quốc Vượng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang - Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ trưởng Bộ Công an.

Tới dự còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương.

img_6961.jpeg
Các đồng chí lãnh đạo trung ương và Hà Nội dự buổi gặp mặt. Ảnh: Viết Thành

Đại biểu thành phố Hà Nội tham dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Thị Minh Hoài; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các ban đảng Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố…

Đặc biệt, tham dự gặp mặt còn có các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh, người có công, gia đình chính sách khu vực phía Bắc.

img_6960.jpeg
Tiết mục nghệ thuật chào mừng tại buổi gặp mặt. Ảnh: Viết Thành

Trong không khí ấm áp, nghĩa tình và tràn đầy niềm vui hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các đại biểu đã cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Đất nước trọn niềm vui” do các nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long (Hà Nội) thực hiện.

50 năm trước, ngày 30-4-1975 đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử đất nước, đánh dấu thắng lợi vẻ vang của Cuộc tổng tiến công và nổi dậy, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là biểu tượng vĩ đại về tinh thần, ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam.

Đóng góp cho thắng lợi vẻ vang 50 năm về trước, có vai trò to lớn của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở khắp mọi miền đất nước. Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để Đảng, Nhà nước và nhân dân tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, gia đình chính sách đã đóng góp, hy sinh vì hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước.

Niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, những người đã trực tiếp tham gia kháng chiến, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã chia sẻ những ký ức xúc động, tự hào.

Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Như Hoạt, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, chia sẻ về những tháng năm chiến đấu gian khổ. Với sự dũng cảm, ngoan cường, đơn vị của ông đã liên tục đánh bại các đợt tiến công của địch (gồm 2 tiểu đoàn quân Mỹ, tiêu diệt hơn 200 tên địch, bắn rơi 3 máy bay, bắn cháy 9 xe tăng và xe bọc thép).

bac-hoat.jpg
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Như Hoạt. Ảnh: Viết Thành

Cá nhân ông - chiến sĩ liên lạc đại đội và tham gia chiến đấu đã trực tiếp tiêu diệt 37 giặc Mỹ, lập nhiều chiến công vang dội, vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất, danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Ông cũng là chiến sĩ Tiểu đoàn 1 được sống phút giây lịch sử trưa 30-4-1975 khi cùng các đơn vị khác cắm cờ chiến thắng lên trụ sở bộ tổng tham mưu Ngụy; góp phần kết thúc vẻ vang Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Anh hùng Lao động, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn cũng chia sẻ những ký ức tự hào khi tham gia đội thiếu niên du kích Đình Bảng (Bắc Ninh).

bac-thin-.jpg
Anh hùng Lao động, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn. Ảnh: Viết Thành

Tháng 3-1963, với vai trò là Tổng phụ trách Đội, ông đã có sáng kiến phát động phong trào "Thi đua làm nghìn việc tốt, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, giành danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ”. Chỉ trong thời gian ngắn, phong trào đã lan rộng ra toàn miền Bắc và những năm 1970, phong trào được nhân rộng khắp cả nước.

Ở tuổi 85, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn vẫn hăng say đóng góp cho quê hương, đất nước thông qua việc tham gia viết sách báo, giới thiệu về những di tích văn hóa, lịch sử của quê hương Bắc Ninh, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

la-thi-tam-.jpg
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Thị Tám. Ảnh: Viết Thành

Cuộc gặp mặt có sự tham dự của nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Thị Tám, nguyên mẫu cho bài hát “Người con gái sông La” của nhạc sĩ Doãn Nho. Hơn 50 năm trước, ngã ba Đồng Lộc, nằm trên đường Hồ Chí Minh, giao điểm của quốc lộ 15A và tỉnh lộ 2 đoạn qua huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) là mạch máu giao thông quan trọng của mọi tuyến đường ra Bắc, vào Nam nên bị địch đánh phá ác liệt. Suốt 200 ngày đêm ròng rã, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Thị Tám đã đếm và cắm tiêu được 1.205 quả bom tại ngã ba Đồng Lộc. Chiến công của bà và các đồng đội đã góp phần đưa đất nước ta đến ngày thống nhất.

ngo-thi-tuyen-.jpg
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển. Ảnh: Viết Thành

Cũng tại buổi gặp mặt, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, “nữ anh hùng tải đạn” Ngô Thị Tuyển đã chia sẻ những khoảnh khắc chiến đấu đầy anh dũng và tự hào của bà và đồng đội. Trong cuộc quyết chiến bảo vệ cầu Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa năm 1965, nữ dân quân nhỏ bé chỉ nặng 42kg đã vác trên vai hai hòm đạn nặng 98kg với lòng quyết tâm mãnh liệt: Chiến đấu, chiến thắng, để đi đến ngày đất nước được thống nhất.

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, các đại biểu cũng thể hiện niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm trong việc thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, từ đó đem lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Tiếp theo, Ban Tổ chức đã công bố quyết định tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5-2025 của Thành ủy Hà Nội, Tỉnh ủy Hải Dương và Tỉnh ủy Bắc Kạn đối với 3 đại biểu tham dự cuộc gặp mặt, gồm có Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Đặng Quân Thụy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Bùi Thanh Quyến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương và đồng chí Hà Văn Khoát, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Huy hiệu Đảng tặng các đồng chí đảng viên.

e2597ceb22a9b9a04a14d7208e084276.jpeg
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huy hiệu Đảng tặng đồng chí Đặng Quân Thụy. Ảnh: Viết Thành
995d0bbde351d2eba3da250bdc0185d2.jpeg
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu Đảng tặng các đồng chí Bùi Thanh Quyến và Hà Văn Khoát. Ảnh: Viết Thành

Thành quả cách mạng là kỳ tích

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, trong suốt 50 năm qua, vào những ngày tháng 4 lịch sử này, chúng ta đều ôn lại truyền thống oanh liệt, hào hùng của công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sự lãnh đạo tài tình của Đảng, sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự anh dũng, kiên cường, bất khuất, sự hy sinh to lớn của toàn dân tộc vì mục tiêu thống nhất non sông đất nước.

“Không một áng văn nào có thể phản ánh đầy đủ sự vĩ đại của dân tộc ta; không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết ý chí và sức mạnh to lớn của nhân dân ta, đất nước ta trong khát vọng “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một". Từ trong bão lửa của các cuộc chiến tranh, chúng ta trở thành người chiến thắng, trở thành “lương tri và lẽ sống” của nhiều quốc gia đấu tranh giải phóng dân tộc, trở thành biểu tượng của thời đại” - đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh.

Khẳng định ý nghĩa to lớn của độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm khái quát những thành tựu vĩ đại của dân tộc ta trải qua 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 80 năm nhà nước Việt Nam mới ra đời và 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, gần 40 năm đổi mới.

2fd7d31c218ea4178cf08c071ee988dc.jpeg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Trong đó, chặng đường gần một thế kỷ dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá trong hàng chục năm liên tục, bị bao vây, cô lập... nhưng đến nay, Việt Nam đã trở thành nước xã hội chủ nghĩa đang phát triển, có thu nhập trung bình, hội nhập sâu, rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại, đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế, phát huy vai trò tích cực tại nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương quan trọng. Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, lợi ích quốc gia, dân tộc được bảo đảm. Quy mô nền kinh tế năm 2024 đã đạt trên 470 tỷ USD, đứng thứ 34 thế giới và nằm trong nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế; trao đổi thương mại năm 2024 đạt gần 800 tỷ USD. Tiềm lực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, quốc phòng, an ninh không ngừng nâng cao. Cục diện đối ngoại liên tục được mở rộng; vị thế, uy tín của đất nước ngày càng lan tỏa, có những đóng góp tích cực vào việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu...

Quan hệ đối ngoại đã được nâng lên tầm cao mới, Việt Nam đã thực hiện nhiều nhiệm vụ trong vai trò thành viên ASEAN, Liên hợp quốc và các tổ chức, thể chế quốc tế khác được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hiện chỉ còn 1,93% (theo chuẩn đa chiều) so với mức 60% năm 1986. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đang được chính quyền các địa phương tiến hành quyết liệt; phấn đấu đến hết năm 2025, chúng ta không còn nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc và từ nay đến 2030, phấn đấu xây dựng 1 triệu căn nhà xã hội.

ddcd744063abb6b28a1c5bd40c6d0237.jpeg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu thành phố Hà Nội tại buổi gặp mặt. Ảnh: Viết Thành

Từ năm học 2025-2026, Nhà nước sẽ miễn học phí cho trẻ em từ mẫu giáo đến hết phổ thông trung học. Nhiều chính sách xã hội thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội sẽ tiếp tục được triển khai, áp dụng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống hằng ngày của nhân dân, đặc biệt là đối với người lao động, người già, người yếu thế trong xã hội, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Chương trình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng được Đảng và Chính phủ quan tâm; nhiều đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm y tế; phấn đấu để mỗi năm, mỗi người dân được kiểm tra sức khỏe miễn phí một lần, phấn đấu nâng mức tuổi thọ trung bình của người dân từ mức 74,5 tuổi hiện nay lên mức trên 80 tuổi vào năm 2045-2050.

“Là những “nhân chứng lịch sử", các bác, các anh chị, các đồng chí - những người từng xông pha trận mạc, vào sinh ra tử trong các cuộc kháng chiến và tích cực tham gia công cuộc xây dựng, tái thiết đất nước sau thống nhất hiểu rõ điều này hơn chúng tôi. Ví dụ, thu nhập đầu người của Việt Nam năm 1954 chỉ xấp xỉ gần 100 USD/năm, đến năm 2024, thu nhập trung bình là 4.700 USD/năm. Chúng tôi thấy rằng, thành quả cách mạng Việt Nam đúng là kỳ tích, là điều mà những người lạc quan nhất cũng khó tưởng tượng được” - Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ.

Tất cả vì nhân dân

Tuy vậy, theo Tổng Bí thư, tất cả chúng ta vẫn mong muốn đất nước ta mạnh hơn, nhân dân ta giàu hơn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân liên tục được nâng cao, để Việt Nam sải bước trên con đường phát triển phồn thịnh trong tương lai.

Trên tinh thần đó, đồng chí Tô Lâm đã thông tin những nét chính về tình hình đất nước hiện nay cũng như những chủ trương, định hướng chiến lược mà Đảng đã vạch ra trong kỷ nguyên xây dựng một Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu.

5c0b2938c113996b71579e3e570aacd8.jpeg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Viết Thành

Theo Tổng Bí thư, Trung ương xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện từ nay đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và năm 2045, kỷ niệm 100 năm nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó là: Giữ gìn và duy trì môi trường hòa bình, an ninh, trật tự để phát triển đất nước; Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; Nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là của những người lao động, thỏa mãn nhu cầu ngày một cao hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tất cả vì nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành nhiều thời gian thông tin cụ thể về kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ mười một vừa qua, cùng kết quả và chủ trương đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; đồng thời, làm rõ 5 vấn đề định hướng phát triển đất nước trong tương lai.

Đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh: “Lịch sử đã cho thấy tương lai thuộc về những dân tộc biết ấp ủ khát vọng lớn và chung tay hành động vì lợi ích chung. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, đạt được nhiều kỳ tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; nhất định sẽ kế thừa, phát huy cao độ truyền thống cha ông, tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt được những kỳ tích mới trong tương lai”.

e0b97f5864e021a96ce6fbab43172eec.jpeg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Viết Thành

Một lần nữa khẳng định trong thành tựu chung của đất nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các tướng lĩnh, sĩ quan, anh hùng lực lượng vũ trang, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách tiêu biểu, đặc biệt là sự hy sinh to lớn, vĩ đại của các chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đã làm non sông đất nước vang khúc khải hoàn, trường tồn và phát triển.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư trân trọng cảm ơn và mong muốn các đồng chí với nhiệt huyết, trách nhiệm của mình, tùy theo điều kiện của mỗi người, tiếp tục có những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, nhân dân và dân tộc ta.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Bắc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.