(HNMO)- “Tôi là Lưu Nhảy Vọt” là cuốn tiểu thuyết hài dí dỏm mang đậm phong cách của nhà văn Trung Quốc - Lưu Chấn Vân. Tác phẩm được xuất bản tại Trung Quốc vào tháng 11/2007, và nhanh chóng trở thành cuốn sách bestseller với số lượng bán 40.000 bản ngay trong 02 tháng đầu phát hành.
(HNMO)- “Tôi là Lưu Nhảy Vọt” là cuốn tiểu thuyết hài dí dỏm mang đậm phong cách của nhà văn Trung Quốc - Lưu Chấn Vân. Tác phẩm được xuất bản tại Trung Quốc vào tháng 11/2007, và nhanh chóng trở thành cuốn sách bestseller với số lượng bán 40.000 bản ngay trong 02 tháng đầu phát hành.
Nội dung xoay quanh câu chuyện mất túi xách của anh đầu bếp Lưu Nhảy Vọt, kéo theo bao tình huống nực cười và mở ra muôn mặt đời thường của đủ mọi dạng người trong xã hội, từ chủ thầu xây dựng tới giám đốc công ty có bà vợ hay ghen, cô ca sĩ bày trò chán ăn để tạo scandal, ông Bộ trưởng. Một cuộc kiếm tìm đầy thú vị về chiếc túi xách với số tiền mặt và giấy ghi nợ trị giá hơn 3 vạn tệ của người tình vợ Lưu Nhảy Vọt đền bù cho ông chồng bị cắm sừng… sẽ lôi cuốn độc giả hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.
Tác giả Lưu Chấn Vân gọi nhân vật Lưu Nhảy Vọt của mình là AQ thời hiện đại. Tác phẩm kết thúc có hậu khi Lưu Nhảy Vọt lấy lại được tiền, thực hiện được mơ ước mở tiệm làm ông chủ.
Tiểu thuyết này lập tức được chuyển thể sang phim truyện nhựa cùng tên do nữ đạo diễn Mã Lệ Văn thực hiện, bắt đầu công chiếu tại nước này từ ngày 18/1/2008, với sự tham gia của các diễn viên đang được yêu thích: Tần Hải Lộ, Lí Dị Tường, Cao Quần Thư, Trần Đại Minh…Và bộ phim cũng nhanh chóng lập kỷ lục về doanh thu với hơn 10 triệu tệ sau 3 ngày đầu công chiếu. Chính nhà văn Lưu Chấn Vân cũng trực tiếp viết kịch bản bộ phim này với 15 lần sửa chữa.
Lưu Chấn Vân cũng từng làm biên kịch của phim truyện nhựa Điện thoại di động (đạo diễn Phùng Tiểu Cương), chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của ông.
“Tôi là Lưu Nhảy Vọt” được Cty sách Chibooks mua bản quyền, xuất bản, Trung Nghĩa dịch, sẽ ra mắt độc giả vào tháng 4/2009.
Tuyết Minh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.