Văn hóa

Bồi đắp truyền thống Anh hùng, tỏa sáng trên hành trình mới

Yên Nga • 24/10/2026 - 06:46

Hôm nay (24-10), Báo Hànộimới kỷ niệm 69 năm xuất bản số báo hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2026).

Gần 70 năm đồng hành với sự phát triển của đất nước và Thủ đô Anh hùng, tờ báo Đảng vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên đã bồi đắp một thương hiệu giàu bản sắc, được khẳng định bằng bản lĩnh chính trị, chất lượng thông tin và niềm tin yêu của nhiều thế hệ bạn đọc.

Trước bước chuyển mới của báo chí Thủ đô, truyền thống Anh hùng tiếp tục là điểm tựa để Báo Hànộimới đổi mới, sáng tạo, phát huy giá trị cốt lõi và khẳng định vị thế trong hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện.

ban-tong-giam-doc-co-quan-bao-va-phat-thanh-truyen-hinh-ha-noi-tang-hoa-chuc-mung-lanh-dao-bao-hanoimoi.-anh-quang-thai.jpg
Ban Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Báo Hànộimới. Ảnh: Quang Thái

Tờ báo Anh hùng của Thủ đô Anh hùng

Ngày 10-10-1954, Hà Nội được giải phóng, mở ra chặng đường mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Khi thành phố từng bước ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kiến thiết đô thị, yêu cầu có một tờ báo hằng ngày làm tiếng nói chính thống của Đảng bộ thành phố, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và tuyên truyền đường lối cách mạng trở nên cấp thiết.

Nghị quyết số 93-ĐBHN “Về việc xuất bản báo hằng ngày ở Thủ đô” của Thành ủy Hà Nội, ban hành ngày 26-2-1957, đã đặt nền móng cho sự ra đời của tờ báo. Ngày 24-10-1957, Báo Thủ đô - cơ quan ngôn luận của Thành ủy Hà Nội, chính thức ra mắt bạn đọc với số báo hằng ngày đầu tiên.

Từ dấu mốc ấy, một hành trình gắn bó với vận mệnh của Thủ đô và đất nước được mở ra. Tờ báo đặc biệt vinh dự hai lần được Bác Hồ đặt tên. Ngày 1-1-1959, sau khi Báo Thủ đô và Báo Hà Nội hợp nhất, Người đặt tên tờ báo là Thủ đô Hà Nội. Ngày 25-1-1968, khi Báo Thủ đô Hà Nội hợp nhất với Báo Thời mới, được Bác đặt tên là Hànộimới. Tên gọi ấy theo tờ báo suốt chặng đường phát triển, trở thành niềm tự hào và dấu ấn riêng trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam.

Trong những năm tháng chiến tranh cũng như thời kỳ hòa bình, thống nhất, đổi mới và hội nhập, Báo Hànộimới luôn bám sát thực tiễn, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của thành phố. Mỗi trang báo ghi lại nhịp sống, những đổi thay của Hà Nội, cổ vũ tinh thần lao động, sáng tạo, phản ánh tâm tư của nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội và thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô.

Ngày 1-8-2008, thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội, Báo Hànộimới và Báo Hà Tây hợp nhất. Sự hội tụ ấy bổ sung nguồn lực, kinh nghiệm và những sắc thái văn hóa xứ Đoài, làm phong phú thêm diện mạo tờ báo trong không gian phát triển mới của Thủ đô.

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tổ chức hoạt động báo chí của Hà Nội. Ngày 30-1-2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trên cơ sở sáp nhập 6 cơ quan báo chí thành phố, gồm: Báo Hànộimới, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Phụ nữ Thủ đô, Báo Lao động Thủ đô, Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Ngày 5-10-2026, Thành ủy Hà Nội ban hành quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Theo đó, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội là cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô. Báo Hànộimới, cùng với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị, là một trong 3 đơn vị báo chí trực thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Tổng Biên tập Báo Hànộimới, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhận định: “Nhìn lại chặng đường 69 năm xây dựng và phát triển, Báo Hànộimới, tờ báo vinh dự mang tên do Bác Hồ kính yêu đặt, đã có những đóng góp hết sức to lớn, đầy tự hào vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô cũng như đất nước”.

Nhà báo Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội:

Nhìn lại chặng đường 69 năm, chúng ta tự hào về truyền thống vẻ vang của tờ báo Đảng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, hai lần vinh dự được Bác Hồ kính yêu đặt tên. Trên hành trình đồng hành với Thủ đô và đất nước, mỗi trang báo đều mang dấu ấn tâm huyết, sự tận tụy của những người làm nghề. Thành quả hôm nay được bồi đắp từ công sức của nhiều thế hệ, sự quan tâm, lãnh đạo của thành phố và tình cảm, sự tin cậy của bạn đọc.

tgd_nguyenthanhliem.jpg
Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm.

Bước vào giai đoạn mới, nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, nhưng được góp sức cho báo chí Thủ đô cũng là niềm tự hào của mỗi người làm nghề. Tôi mong tập thể Báo tiếp tục đoàn kết, chủ động ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng nội dung; giữ vững “Mắt sáng - Lòng trong - Bút sắc”, để mỗi tác phẩm xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.

Trân trọng truyền thống, chúng ta càng có trách nhiệm làm tốt công việc hôm nay, để Hànộimới tiếp tục xứng đáng là tờ báo Anh hùng của Thủ đô Anh hùng, là tiếng nói tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội!

Giữ vững thương hiệu, phát huy giá trị cốt lõi

Gần 70 năm qua, Báo Hànộimới đã tạo lập vị trí quan trọng trong lòng cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô và bạn đọc cả nước. Với những đóng góp bền bỉ qua các thời kỳ, Báo Hànộimới được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất và Huân chương Lao động hạng Nhất. Đặc biệt, ngày 16-4-2014, Báo Hànộimới vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, trở thành tờ báo Đảng địa phương đầu tiên trong cả nước được trao tặng danh hiệu cao quý này.

Nhà báo Nguyễn Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội nhận định, với truyền thống 69 năm, đội ngũ giàu kinh nghiệm, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội là những điểm tựa quan trọng để Báo Hànộimới tiếp tục phát triển. Trong bối cảnh môi trường thông tin biến đổi nhanh chóng, việc phát huy những giá trị đã được các thế hệ vun đắp sẽ giúp tờ báo giữ vững bản sắc, khẳng định vị thế và chủ động thích ứng với yêu cầu mới.

Cùng quan điểm, nhà báo Hồ Quang Lợi khẳng định: “Hànộimới là một thương hiệu đẹp, thương hiệu mạnh, đã bám rễ sâu chắc trong lòng cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô và cả nước suốt gần bảy mươi năm qua. Đó là tài sản tinh thần vô giá, đòi hỏi tập thể những người làm báo hôm nay phải tiếp tục phát huy, làm cho thương hiệu ấy ngày càng tỏa sáng”. Để làm được điều này, nguyên Tổng Biên tập Báo Hànộimới lưu ý, trọng tâm là nâng cao chất lượng nội dung.

“Đọc Hànộimới, độc giả vừa tìm thấy thông tin sự kiện, vừa nhìn thấy hướng đi, giải pháp và cách thức tháo gỡ những điểm nghẽn trong đời sống kinh tế - xã hội của Thủ đô”, nhà báo Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.

Để phát huy được thương hiệu báo chí mạnh trong bối cảnh hiện nay, theo nhà báo Hồ Quang Lợi, cần có mô hình quản trị hiệu quả, khoa học trong cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Sự hoàn thiện từ trong bộ máy chính là gốc rễ để nâng cao sức chiến đấu và hiệu quả hoạt động của tờ báo.

Trong khi đó, nhà báo Nguyễn Minh Đức nhìn nhận những thách thức từ xu hướng suy giảm của báo in, sự cạnh tranh trên môi trường số và tác động ngày càng sâu rộng của trí tuệ nhân tạo. Trước những biến động ấy, Hànộimới cần tận dụng lợi thế về đội ngũ, truyền thống và môi trường hoạt động đa phương tiện để tạo ra những sản phẩm có giá trị khác biệt.

Nhà báo Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh: “Báo chí muốn khẳng định vị thế thì phải tiếp tục tôn trọng những giá trị cốt lõi: Sự thật, kiểm chứng và sự dấn thân đi đến tận cùng của sự việc”. Theo đó, Báo Hànộimới cần tránh chạy đua theo những thông tin bề nổi trên mạng xã hội, chú trọng báo chí điều tra, báo chí dữ liệu và báo chí kiểm chứng.

Vượt thách thức thời đại, mở hướng phát triển mới

Hướng tới dấu mốc 70 năm, trong mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện của Thủ đô, Báo Hànộimới có thêm cơ hội kết nối nguồn lực, tăng cường phối hợp và phát huy thế mạnh chuyên sâu.

Nhà báo Nguyễn Minh Đức nhận định, bên cạnh việc giữ vai trò chủ đạo ở các mảng xây dựng Đảng, chính trị - xã hội, kinh tế và văn hóa, tờ báo có điều kiện khai thác nguồn lực của hệ sinh thái chung, tăng cường chia sẻ dữ liệu giữa báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh và các đơn vị báo chí trực thuộc.

Để chuyển hóa lợi thế này thành hiệu quả thực chất, nhà báo Nguyễn Minh Đức cho rằng, cần đổi mới đồng bộ từ tư duy quản trị, tổ chức sản xuất đến phương thức tiếp cận công chúng. Với báo in, trọng tâm là nâng cao sức hấp dẫn bằng những bài viết sâu sắc, thiết thực, đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc.

“Đội ngũ Hànộimới cần chủ động đổi mới, làm chủ kỹ năng báo chí hiện đại, đồng thời giữ vững nguyên tắc xác thực, khách quan, đúng định hướng. Đó là điều kiện để tờ báo khẳng định vai trò trong dòng chảy thông tin ngày càng đa dạng, cạnh tranh”, nhà báo Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.

Tự hào được làm việc tại tờ báo Anh hùng, hơn 10 năm gắn bó với Báo Hànộimới cũng giúp phóng viên Nguyễn Thúc Hoàng Linh thấu hiểu những giá trị truyền thống và trách nhiệm của người làm báo trước yêu cầu đổi mới.

“Trong bối cảnh báo chí chuyển mạnh sang phương thức đa nền tảng, mỗi nhà báo cần chủ động thích ứng với công nghệ, làm mới cách thể hiện, đồng thời giữ vững bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và uy tín thương hiệu được các thế hệ vun đắp”, phóng viên Nguyễn Thúc Hoàng Linh chia sẻ.

Giữ vững bản sắc, phát huy truyền thống và đổi mới phương thức hoạt động, Hànộimới - tờ báo Anh hùng - tiếp tục đồng hành với sự phát triển của Thủ đô và đất nước trên chặng đường mới, khẳng định vai trò của một tờ báo Đảng địa phương tiên phong trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Bồi đắp truyền thống Anh hùng, tỏa sáng trên hành trình mới

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.