Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổ 18, 19 phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai: Mâu thuẫn vì nước thải

TUANPHONG| 10/11/2009 07:36

(HNM) - Đã nhiều ngày không mưa, nhưng đường ngõ 527 Lĩnh Nam, thuộc phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai vẫn lênh láng nước (ảnh). Đó là nước thải sinh hoạt của các hộ dân tổ dân phố 18, 19, không có chỗ thoát, ngấm lòng vòng rồi tràn lên mặt đường.

(HNM) - Đã nhiều ngày không mưa, nhưng đường ngõ 527 Lĩnh Nam, thuộc phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai vẫn lênh láng nước (ảnh). Đó là nước thải sinh hoạt của các hộ dân tổ dân phố 18, 19, không có chỗ thoát, ngấm lòng vòng rồi tràn lên mặt đường.

Bước chân đến đầu ngõ đã thấy mùi xú uế bốc lên nồng nặc, nước thải nhuộm đen mặt đường bê tông mới được đầu tư nâng cấp cuối năm 2008, ruồi muỗi tụ tập càng khiến môi trường khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng. Tình trạng úng ngập nước thải cũng đang gây ra mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư.

Theo một người dân ở đây, hệ thống cống thoát nước ngõ 527 là điểm tập trung nước thải của hàng trăm hộ dân từ chợ Cầu Nghè đến số nhà 529 đường Lĩnh Nam. Nhiều năm nay, nước thải chảy theo hệ thống cống dọc đường Lĩnh Nam, đến ngõ 527 rẽ phải đi vào hệ thống cống của làng Trung Lập, xã Lĩnh Nam, huyện Thanh Trì (cũ), sau đó đổ ra ao đình Trung Lập. Trước đây, ao vẫn thả cá nhưng từ năm 2001, lượng nước thải tăng nhanh, chứa nhiều chất độc hại đã khiến cá nuôi trong ao chết hàng loạt. Vì vậy, ao đình Trung Lập đã bị bỏ hoang từ đó đến nay và trở thành nơi chứa rác, phế thải của một số hộ dân sống trong khu vực. Nước thải ứ đọng lâu ngày do hệ thống cống nói trên tiếp tục đổ vào, không thoát đi đâu được, khiến môi trường và cảnh quan trước cửa đình làng Trung Lập ngày càng bị ô nhiễm nặng nề hơn.

Đình Trung Lập được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1994; năm 2007 được thành phố gắn biển Di tích cách mạng kháng chiến. Ao chứa nước thải nằm trong khuôn viên di tích. Đầu năm 2009, một số người trong Ban quản lý (BQL) di tích này đã lấp hệ thống cống thoát nước chảy vào ao đình,làm nước thải dềnh lên ngõ 527. Chỉ một trận mưa nhỏ, cả đường ngõ lẫn sân đình đều biến thành ao, khiến hàng trăm người dân khu vực khốn khổ vì đi lại khó khăn, công việc buôn bán ngừng trệ, nước thải tràn vào nhà làm mọi sinh hoạt bị xáo trộn. Nước thải còn tràn ra đường Lĩnh Nam, ô tô tải trọng lớn đi qua cày xới, khiến hàng trăm mét mặt đường bê tông bị lún sụt, nứt vỡ. Khi nhận được đơn kiến nghị của người dân địa phương, chính quyền phường Lĩnh Nam đã cho phương tiện vào khơi thông cống bị lấp, tiếp tục cho nước thải chảy vào ao đình.

Đầu tháng 9-2009, BQL di tích có phương án nạo vét ao, kè bờ, miệng cống lại bị lấp. Đêm ngày phải sống chung với nước thải, người dân một lần nữa kiến nghị đến chính quyền địa phương và các cơ quan ngôn luận. Tìm hiểu vụ việc, chúng tôi nhận thấy, xung quanh việc thoát nước ở khu vực ngõ 527 đường Lĩnh Nam, đang xuất hiện mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, thậm chí ngay trong một gia đình. Một bộ phận nhân dân là những người trẻ tuổi, mong muốn nước thải tiếp tục được thoát vào ao làng để bảo đảm cho môi trường khu vực không bị ô nhiễm, việc đi lại của bà con được dễ dàng. Trong khi đó, những người cao tuổi trong làng lại phản đối việc này, cho rằng việc xây cống thoát nước là trách nhiệm của chính quyền sở tại, không thể tiếp tục để nước thải chảy vào ao đình, nhất là khi ao đã được chỉnh trang sạch đẹp.

Trao đổi với phóng viên báo Hànộimới, ông Nguyễn Viết Ân - Phó Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam cho biết, UBND quận Hoàng Mai đã khảo sát hiện trạng thoát nước khu vực này, đang lên phương án nâng cấp, cải tạo vào cuối năm 2009. Nhưng hiện nay toàn bộ hệ thống thoát nước đường Lĩnh Nam đã bị "vô hiệu hóa" nên cần có sự cải tạo đồng bộ mới mong giải quyết triệt để được tình trạng úng ngập trên đoạn đường này.

Theo quan sát của chúng tôi, đoạn đường từ ngõ 527 đến trước số nhà 519 đường Lĩnh Nam hiện không có cống thoát nước, nguyên nhân là do hệ thống cống cũ làm theo kiểu "xôi đỗ", dẫn đến tình trạng nước thải "rẽ phải" vào ao đình. Đoạn đường không cống này chỉ dài khoảng 50m. Trong lúc chờ dự án đầu tư của quận Hoàng Mai, chính quyền địa phương cần đào một đường cống tạm nối vào hệ thống cống thoát nước chung của đường Lĩnh Nam để giải quyết trước mắt tình trạng úng ngập cho khu vực cũng như hóa giải được mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư.

Bài, ảnh:Trần Văn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ 18, 19 phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai: Mâu thuẫn vì nước thải

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.