Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tinh thần đại đoàn kết là di sản vô giá của dân tộc Việt Nam

Nguyễn Thanh| 18/11/2022 21:18

(HNMO) - Tối 18-11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam 2022”. Sự kiện thiết thực kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022) và 17 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23-11. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

Màn hát xướng "Về với cội nguồn" mở đầu chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc.

Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam 2022” mở màn với chương trình nghệ thuật “Khát vọng Việt Nam”, tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc, niềm tin son sắt của cộng đồng 54 dân tộc anh em với Đảng, Bác Hồ kính yêu trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng Tổ quốc. Theo đó, với hành trình trải dài 3 miền Bắc - Trung - Nam, gồm hai chương: Những sắc màu di sản các dân tộc Việt Nam và Đại đoàn kết các dân tộc - thành công lớn và khát vọng Việt Nam, chương trình hội tụ nhiều màn trình diễn đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần khơi dậy, lan tỏa tình yêu, niềm tự hào về truyền thống văn hóa, tinh thần đoàn kết - sức mạnh của toàn dân tộc trong lịch sử dựng nước, giữ nước cũng như công cuộc phát triển, hội nhập hôm nay.  

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, đoàn kết là truyền thống quý báu, di sản vô giá của dân tộc, được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử. Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh vĩ đại trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện lời dạy của Người, trong suốt 92 năm hình thành và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân góp phần hoàn thành mục tiêu cách mạng cao cả do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

“Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” là hoạt động thường niên, nơi hội tụ những giá trị văn hóa tiêu biểu của cộng đồng 54 dân tộc. Đặc biệt, các hoạt động hướng về Ngày Di sản văn hóa Việt Nam năm nay có ý nghĩa sâu sắc, hưởng ứng Hội nghị Văn hóa toàn quốc; đồng thời, biểu dương các tấm gương tiêu biểu từ cộng đồng đồng bào các dân tộc trong cả nước, tôn vinh các hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc. Sự kiện còn là dịp giới thiệu, tôn vinh, lan tỏa những nét đẹp văn hóa truyền thống, những giá trị nhân văn, tinh thần tương thân, tương ái, tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam”, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Sắc màu dân tộc hội tụ.

Với ý nghĩa này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng các cấp, các ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chung sức, đồng lòng phục hồi kinh tế và phát triển sản xuất; quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức xã hội, phát huy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tăng cường khối đại đoàn kết. 

“Với truyền thống đoàn kết, yêu nước, nền tảng lịch sử, văn hóa ngàn năm và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, tình đoàn kết gắn bó keo sơn trong cộng đồng 54 dân tộc anh em tiếp tục được tăng cường, là nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh đưa đất nước đi trên con đường đổi mới, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Lễ khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam 2022” mở ra nhiều hoạt động, sự kiện tôn vinh, quảng bá, giao lưu văn hóa hấp dẫn. Tuần lễ sẽ kéo dài đến hết ngày 23-11.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tinh thần đại đoàn kết là di sản vô giá của dân tộc Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.