“Tình ta biển bạc đồng xanh” là một bài hát của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương.
Bài hát ra đời từ thực tiễn cuộc sống của ngư dân Quảng Bình, ca ngợi tình yêu đôi lứa, vẻ đẹp vĩnh hằng của lao động dưới bầu trời tự do, hướng tới tương lai tươi sáng: “Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng/ Thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng... ơ hò/ Trên đoàn thuyền hải âu vui sóng xô/ Anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa/ Đời tự do ôi chan chứa bao tình/ Vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi... Ơ hò ơ hò”...
Nhạc sĩ Hoàng Sông Hương kể rằng, thời chiến tranh, ông và đoàn văn công Quảng Bình vừa biểu diễn, vừa cùng bà con lao động sản xuất. Những đêm ngủ lại làng chài Ngư Thủy, ông thường nghe bà con bàn bạc với nhau về công việc ngày mai: Chồng ra khơi đánh cá, vợ ở nhà làm đồng, trồng khoai, trồng rau...
Rồi nhiều đêm như thế, cuộc sống người dân miền biển ám ảnh, thôi thúc ông viết những ca từ đầu tiên của ca khúc: “Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều/ Ruộng đồng thâm canh em ngại chi mưa nắng... ơ hò/ Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi/ Bám biển ngày đêm để màu da anh nắng sạm/ Hỏi mà chi sao em cứ bông đùa/ Thuyền anh mai về với cá bạc đầy khoang... Ơ hò ơ hò”.
Bài hát ra đời năm 1973, nhưng ba năm sau mới phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam với hai giọng ca nổi tiếng Phan Huấn - Tuyết Thanh, rồi nhanh chóng phổ biến khắp cả nước. Ca khúc có giai điệu khoáng đạt, mang âm hưởng dân ca miền Trung, nhưng người dân miền biển Quảng Ninh, Cà Mau đều thấy có bóng dáng mình trong đó. Nhạc sĩ Hoàng Sông Hương sáng tác ca khúc này khi đang học tại Nhạc viện Hà Nội, và bài hát đã được tặng Giải B của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 1976.
Nhạc sĩ Hoàng Sông Hương sinh năm 1942 tại Đồng Hới, Quảng Bình. Ông từng là diễn viên Đoàn Văn công Quảng Bình, Đoàn Ca Múa Bình Trị Thiên, cán bộ Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh. Ông còn tham gia giảng dạy âm nhạc và trang trí mỹ thuật sân khấu. Hiện ông nghỉ hưu và sống tại quê nhà. Ông có hai cô con gái là những ca sĩ nổi tiếng: Mỹ Lệ và Hương Giang.
Nhạc sĩ Hoàng Sông Hương đã được tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng có giá trị. Đặc biệt, năm 2016 ông vinh dự được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật với chùm tác phẩm, trong đó có bài hát nổi tiếng “Tình ta biển bạc đồng xanh”.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.