Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tỉnh Quảng Nam khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 4

Lý Trung| 29/09/2022 12:10

(HNMO) - Sáng 29-9, tỉnh Quảng Nam tiếp tục cập nhật những thiệt hại do bão số 4 gây ra, bởi tỉnh có địa bàn rộng, nhiều khu vực rừng núi đang bị chia cắt, khó tiếp cận. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, cuộc sống đang trở lại nhịp bình thường.

Một điểm sạt lở trên đường Trường Sơn Đông qua địa bàn Hiệp Đức.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, tính đến 5h ngày 29-9, toàn tỉnh có 52 người bị thương do bão số 4. Bão và mưa lớn làm 110 ngôi nhà bị sập trên 70%; 2.974 nhà và 131 phòng học bị hư hại, tốc mái; 7 trụ sở làm việc của công an tỉnh và các địa phương bị thiệt hại.

Về nông nghiệp, thiệt hại 232ha lúa, 435ha hoa màu, 309ha cây lâu năm; 538ha cây hằng năm, 1.020ha rừng; 1.405 cây xanh bị hư hại, ngã đổ; gần 1.600 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 2.625m đường giao thông hư hỏng, sạt lở; 5 cầu, 7 cống bị hư hỏng. Đáng chú ý, đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn C’toonh, xã A Vương, huyện Tây Giang bị ngập sâu 1m, giao thông vào huyện tạm thời bị chia cắt.

Lực lượng vũ trang giúp hộ gia đình thôn Đông Xuân, xã Tam Giang, huyện Núi Thành lợp lại mái nhà.

Các ngành, các cấp của tỉnh đã và đang nỗ lực khắc phục hậu quả bão số 4, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Đến sáng 29-9, có 100% khu trung tâm hành chính huyện, thị xã, thành phố và bệnh viện, trụ sở quan trọng, khu công nghiệp… trên toàn tỉnh đã được cấp điện trở lại. Công ty Điện lực tỉnh Quảng Nam cho biết, các vị trí khác, kể cả các vị trí bị sạt lở đường điện, bị cô lập do giao thông bị chia cắt vì sạt lở, ngập lụt… sẽ được khắc phục trên tinh thần khẩn trương nhất để có thể hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, sớm cấp điện trở lại.

Còn theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam, đường Hồ Chí Minh (nhánh tây) tại Km449+100 sạt lở taluy dương đã thông xe bước 1. Các tuyến cao tốc, quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh (nhánh đông), quốc lộ 14G, Trường Sơn Đông lưu thông bình thường. Trước đó, theo thống kê, tổng thiệt hại trên các tuyến quốc lộ như 14B, 14D, 14E, 14H, 14G qua tỉnh Quảng Nam ước tính khoảng 16,4 tỷ đồng. Nhiều tuyến tỉnh lộ bị sạt lở, thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Du khách tham quan phố cổ Hội An bằng thuyền.

Phố cổ Hội An nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước vì đây là điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Nam và cả nước. Tính đến sáng 29-9, hơn 400 cây xanh ngã đổ trong thành phố đã cơ bản được dọn dẹp xong. Đường điện đã được khôi phục trở lại. Nước sông Hoài đang rút nên những nơi trũng thấp ven sông sẽ sớm hết ngập.

Bà Hoàng Kiều My, ngụ tại đường Bạch Đằng (thành phố Hội An) cho biết: “Hầu như năm nào nước sông Hoài (một nhánh của sông Thu Bồn) qua thành phố cũng dâng cao gây ngập một số tuyến đường ven sông vào thời điểm tháng 9, 10. Đây là dịp nhiều du khách trong và ngoài nước đến thưởng thức một Hội An khác khi được đi thuyền trong phố…”.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh (người đội mũ cối) kiểm tra lớp học bị tốc mái sau bão tại Trường THCS Nguyễn Hiền, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình.

Chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả bão số 4, sớm ổn định đời sống nhân dân. Trong đó, việc khôi phục việc dạy và học là cần thiết, nhưng không được nóng vội vì nhiều điểm trường trong tỉnh đã bị hư hại nặng sau bão.

“Cùng với khẩn trương sửa chữa trường học, các địa phương chỉ triển khai công tác dạy và học tại những điểm trường kiên cố để đảm bảo an toàn cho các em học sinh và thầy, cô giáo”, ông Lê Trí Thanh nói.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tỉnh Quảng Nam khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.