Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tỉnh Đồng Nai: Đột kích quán bar Kosho, phát hiện 14 đối tượng dương tính với ma túy

Thanh Tàu| 04/12/2022 15:35

(HNMO) - Ngày 4-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Đồng Nai) phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, tiến hành lập hồ sơ xử lý nhóm đối tượng được phát hiện sử dụng ma túy trong quán bar ở phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa.

Lực lượng chức năng kiểm tra quán bar Kosho.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h15, ngày 3-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an thành phố Biên Hòa đồng loạt đột kích quán bar Kosho ở khu dân cư, D2D, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong quán bar Kosho có khoảng 150 người đang tụ tập vui chơi trong tiếng nhạc lớn. Ngoài ra, lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng Trần Tín Phú (sinh năm 1991, ngụ phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tàng trữ 2 gói ma túy tổng hợp (dạng hàng khay); 5 viên thuốc lắc. Qua đấu tranh, Phú khai nhận số ma túy nói trên mua của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đưa đến quán bar Kosho bán cho khách sử dụng.

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 gói ma túy tổng hợp (dạng hàng khay) và hàng chục bóng cười do các đối tượng vứt xuống sàn nhà; 21 bình khí N20 (trong đó có 19 bình N20 đã qua sử dụng); 66 vỏ bóng cười; 30 hộp thuốc shi sa; 9 bao thuốc lá 555 nhập khẩu; 151 chai rượu các loại; 107 xe mô tô và 163 điện thoại di động.

Đối tượng Trần Tín Phú tại cơ quan công an.

Ngay sau đó, các đối tượng và tang vật đã được đưa về trụ sở Công an thành phố Biên Hòa để làm việc. Qua test nhanh, phát hiện 14 trường hợp dương tính với chất ma túy (trong đó có 3 nhân viên của quán).

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Đồng Nai) phối hợp Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục đấu tranh với các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời, làm việc với chủ cơ sở, quản lý, nhân viên của quán và các đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tỉnh Đồng Nai: Đột kích quán bar Kosho, phát hiện 14 đối tượng dương tính với ma túy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.