Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần từ ngày 20 đến 26-9

T.Q| 26/09/2021 09:00

(HNMO) - Tuần qua, chủ trương của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 về thống nhất chuyển từ “Không Covid” sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19” cũng như việc thành phố Hà Nội nới lỏng giãn cách, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Bên cạnh đó là những tin tức đáng chú ý khác.

Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 14-KL/TƯ ngày 22-9-2021 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Bộ Chính trị yêu cầu nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng và đồng thuận trong xã hội về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng, hết sức vì nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ. XEM CHI TIẾT.

  • Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ

Không chỉ làm nổi bật vai trò, vị thế của Việt Nam tại sự kiện đa phương lớn nhất hành tinh, chuyến tham dự hội nghị tại Liên hợp quốc lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục mang lại thành tựu trọn vẹn từ ngoại giao đa phương, song phương, ngoại giao vắc xin đến xúc tiến đầu tư. Đáng chú ý, chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhu cầu hợp tác quốc tế về phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cấp thiết, đặt ra nhiều thách thức lớn cần giải quyết. XEM CHI TIẾT.

  • Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên thảo luận chung cấp cao khóa họp 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc
  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các hiệp hội, nhà đầu tư Hoa Kỳ

Trước đó, ngày 21-9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cuba.XEM CHI TIẾT.


    Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phấn đấu đến 30-9 trở lại trạng thái bình thường mới

    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, Ban Chỉ đạo thống nhất chuyển chủ trương từ “Không Covid” sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19”; vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội; khoảng ngày 30-9-2021, trở lại trạng thái bình thường mới, tùy tình hình cụ thể của từng địa phương. Thủ tướng khẳng định, trên phạm vi cả nước, tình hình dịch vẫn đang tiếp tục được kiểm soát và có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội; một số địa phương có ổ dịch mới phát sinh song kiểm soát được ngay. XEM CHI TIẾT.

    • Thủ tướng: "Không được thu phí tiêm chủng hay bất kỳ biểu hiện trục lợi nào khác trong tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân"

    Khai mạc kỳ họp thứ hai, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

    Do tình hình dịch Covid-19, kỳ họp được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Hội trường HĐND - UBND thành phố tới 54 điểm cầu quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành của thành phố. 

    Dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị HĐND thành phố phát huy cao độ tinh thần dân chủ, khách quan, trí tuệ, trách nhiệm trước cử tri để thảo luận kỹ lưỡng, làm rõ hơn, sâu sắc và toàn diện hơn nữa tình hình, những kết quả tích cực đã đạt được và những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ khác trong 8 tháng của năm 2021. XEM CHI TIẾT

    • Toàn văn bài phát biểu của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tại kỳ họp
    • Thành ủy Hà Nội ra Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025
    • Hà Nội phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 là 7,5%-8%
    • Nghị quyết của Hà Nội về hỗ trợ 50% học phí: Giảm gánh nặng, tăng động lực vượt khó do dịch

    Tại phiên bế mạc, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, HĐND thành phố đã xem xét, thảo luận và thông qua 15 báo cáo, 2 nghị quyết thường kỳ và 16 nghị quyết chuyên đề với tỷ lệ thống nhất cao. Đây là những cơ chế chính sách, cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. XEM CHI TIẾT.


    Từ 6h ngày 21-9: Hà Nội phòng, chống dịch theo nguyên tắc Chỉ thị số 15/CT-TTg, thực hiện phong tỏa hẹp

    Tối 20-9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Theo đó, từ 6h ngày 21-9, thành phố không áp dụng quy định phân vùng; không kiểm soát giấy đi đường đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp di chuyển trong địa bàn thành phố. XEM CHI TIẾT.

    • Hà Nội: Ngày đầu nới lỏng giãn cách, chợ đông hơn nhưng bảo đảm yêu cầu phòng dịch
    • Nới lỏng giãn cách - siết chặt ý thức phòng dịch

    Tạo thói quen quét mã QR tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ

    Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20-9-2021 của UBND thành phố Hà Nội về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới, những ngày qua, các cơ sở kinh doanh được phép mở cửa đã cơ bản thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch. Trong đó, các địa phương đẩy mạnh việc tạo điểm quét mã QR và yêu cầu người đến giao dịch thực hiện, tạo thành thói quen để từng bước chung sống an toàn với dịch bệnh. XEM CHI TIẾT.

    • Hơn 300 cán bộ y tế Hà Nội hỗ trợ Hà Nam chống dịch
    • Đưa 148 người dân phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) từ khu cách ly về nhà

    Đang xây dựng hướng dẫn tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi

    Theo đại diện của Cục Y tế dự phòng, các chuyên gia trong Hội đồng chuyên môn về sử dụng vắc xin của Bộ Y tế đã họp để đưa ra khuyến cáo về việc tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em. Vấn đề lớn nhất hiện nay là lượng vắc xin chưa về nhiều. Việc triển khai tiêm chủng cho trẻ em theo từng nhóm ưu tiên sẽ phụ thuộc vào lượng vắc xin tiếp nhận trong thời gian tới. XEM CHI TIẾT.


    Đề nghị các trường đại học bổ sung phương án tuyển sinh

    Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà trường xem xét bổ sung phương án tuyển sinh cho số lượng chỉ tiêu đã dành lại cho đối tượng thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 do dịch bệnh. Phương án này có thể xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông kết hợp thi đánh giá trực tuyến, phỏng vấn trực tuyến, kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội… XEM CHI TIẾT.


    Giá xăng, dầu tiếp tục tăng mạnh

    Theo liên bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng dầu thế giới đang có xu hướng tăng, nhất là khi dịch bệnh dần được kiểm soát, nhu cầu sử dụng xăng dầu tăng. Từ 15h ngày 25-9, xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 573 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 548 đồng/lít... XEM CHI TIẾT.


    10 khu chung cư cũ Hà Nội dự kiến cải tạo giai đoạn 2021-2025

    Sở Xây dựng Hà Nội đang nghiên cứu lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, dự kiến hoàn thành trước ngày 15-12. Trong giai đoạn 2021-2025, dự kiến lựa chọn triển khai 10 khu chung cư cũ, trong đó 6 khu có tính khả thi cao là: Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân, và 4 khu có nhà nguy hiểm cấp D. XEM CHI TIẾT


    Những tin tức quốc tế đáng chú ý:

    Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua tuyên bố chính trị về chống phân biệt chủng tộc; Một số quốc gia châu Âu dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19; Thủ tướng Canada Justin Trudeau giành thắng lợi trong cuộc bầu cử: Phiếu bầu cho sự tin tưởng;  Lễ trao giải Nobel truyền thống tiếp tục không thể diễn ra do Covid-19; Mỹ viện trợ thêm 500 triệu liều vắc xin cho các nước thu nhập thấp; Chi tiêu cho thực phẩm ở châu Á có thể tăng gấp đôi vào năm 2030; Taliban công bố nội các thành viên chính phủ, không có nữ bộ trưởng...

    (0) Bình luận
    Đừng bỏ lỡ
    Tin tức, sự kiện nổi bật tuần từ ngày 20 đến 26-9

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.