Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần từ ngày 17 đến 23-1-2022

NT| 23/01/2022 08:37

(HNMO) - Chủ tịch nước cùng các kiều bào tiêu biểu tham dự chương trình Xuân quê hương 2022; Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Chiến dịch tiêm vắc xin mùa xuân 2022; Hà Nội: Dừng tổ chức các lễ hội, hoạt động tập trung đông người dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh; Khởi tố đối tượng đóng đinh vào đầu cháu bé 3 tuổi ở huyện Thạch Thất; Chủ tịch FLC bị phạt 1,5 tỷ đồng, đình chỉ giao dịch chứng khoán 5 tháng... là một số sự kiện, tin tức nổi bật tuần qua (từ ngày 17 đến 23-1-2022).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, một trong những chiến sĩ lớp đầu tiên của phong trào công nhân và phong trào cách mạng vô sản Việt Nam, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. XEM CHI TIẾT.


[ẢNH] Chủ tịch nước cùng các kiều bào tiêu biểu tham dự chương trình Xuân quê hương 2022

Sáng 22-1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng khoảng 60 kiều bào tiêu biểu từ nhiều quốc gia đã tham dự các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Xuân quê hương 2022 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức. XEM CHI TIẾT.

  • Vinh danh tập thể, cá nhân kiều bào tiêu biểu năm 2021

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Chiến dịch tiêm vắc xin mùa xuân 2022

Chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động chiến dịch tiêm vắc xin xuyên Tết (diễn ra từ ngày 1-2 đến 28-2-2022) mang tên Chiến dịch tiêm vắc xin mùa xuân 2022. Thủ tướng yêu cầu, Bộ Y tế xây dựng kế hoạch hướng dẫn bảo đảm khoa học, an toàn, hiệu quả. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, các địa phương phải tập trung thần tốc và thần tốc hơn nữa trong việc tiêm vắc xin để “mở cửa” an toàn nhằm phát triển và phục hồi kinh tế - xã hội. XEM CHI TIẾT.

  • Thủ tướng chỉ đạo xây dựng lộ trình mở cửa an toàn, khoa học, hiệu quả đón khách du lịch quốc tế

Việt Nam đã có 108 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron tại 10 tỉnh, thành phố

Đến nay, tại Việt Nam đã ghi nhận 108 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron tại 10 tỉnh, thành phố: Hà Nội (1), Quảng Nam (27), thành phố Hồ Chí Minh (68), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (3), Khánh Hòa (2), Long An (1), Quảng Ninh (2). XEM CHI TIẾT.

  • Thông tin chính thức về 3 ca cộng đồng nhiễm biến thể Omicron tại thành phố Hồ Chí Minh
  • Hà Nội đã ghi nhận 12 ca Covid-19 nhiễm biến thể Omicron

WHO bác bỏ quan điểm cho rằng biến thể Omicron không gây ra nguy cơ nào

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, phải mất thời gian dài nữa đại dịch Covid-19 mới có thể kết thúc, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng biến thể Omicron không gây ra nguy cơ nào. Người đứng đầu WHO cảnh báo, không nên xem nhẹ biến thể Omicron vốn lây lan nhanh kể từ tháng 11-2021. XEM CHI TIẾT.

  • Quốc gia châu Âu đầu tiên áp đặt bắt buộc tiêm vắc xin ngừa Covid-19
  • Một dòng phụ của biến thể Omicron đang phát triển nhanh, lan tới 40 quốc gia

Hà Nội tập trung triển khai các chủ trương, dự án lớn ngay trong năm 2022

Chủ trì và phát biểu tại cuộc gặp mặt các đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng và các vị chức sắc tôn giáo của Thủ đô nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Hà Nội sẽ tập trung triển khai dự án đường Vành đai 4 để tạo động lực phát triển mới cho Thủ đô, thúc đẩy phát triển những vùng còn khó khăn như khu vực phía Nam. Thành phố cũng sẽ quyết tâm thực hiện đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ nhằm chỉnh trang đô thị, đặc biệt là nâng cao đời sống, bảo đảm an toàn cho người dân... XEM CHI TIẾT.


Trong đại dịch càng thấm thía sức mạnh của lòng dân

Sáng 19-1, tại trụ sở Quận ủy Hoàng Mai, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách, đối tượng khó khăn, lao động nghèo bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 nhân dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội: Dừng tổ chức các lễ hội, hoạt động tập trung đông người dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20-1-2022 tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, Thành phố cũng chủ động thực hiện phương án, kịch bản cấp độ cao; phân công lực lượng, tổ chức diễn tập, ứng trực, sẵn sàng trong mọi tình huống phát sinh theo nguyên tắc “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; kiên quyết kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. XEM CHI TIẾT.


Bộ Y tế đề nghị các địa phương tốt nhất không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán

Bộ Y tế vừa có Công văn gửi Văn phòng Chính phủ về việc bắn pháo hoa và các biện pháp phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tốt nhất không tổ chức bắn pháo hoa. XEM CHI TIẾT.


Dựng cây nêu đón Tết ở Hoàng thành Thăng Long

Để tiễn năm cũ, đón năm mới Nhâm Dần 2022, ngày 22-1 (tức 20 tháng Chạp), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã tái hiện một số nghi thức “Tống cựu nghinh tân”, gồm: Lễ cúng Táo quân, thả cá chép và lễ dựng cây nêu. XEM CHI TIẾT.


Mức thưởng Tết Âm lịch 2022 bình quân hơn 6,1 triệu đồng, giảm nhẹ so với năm 2021

Đối với tiền thưởng Tết Âm lịch Nhâm Dần 2022, có khoảng 62,7% doanh nghiệp trong tổng số 42.159 doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng, với mức thưởng bình quân bằng gần 1 tháng lương (6,17 triệu đồng/người), bằng 97% so với thưởng dịp Tết Âm lịch năm 2021 (6,36 triệu đồng/người). XEM CHI TIẾT.


Miền Bắc mưa, rét đậm dịp Tết Nguyên đán

Từ ngày 31-1 đến 1-2 (tức 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến mùng 1 Tết Nhâm Dần), miền Bắc nhiều mây, mưa nhỏ, mưa phùn; thời tiết rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng 13-18 độ C, vùng núi 8-16 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời rét; các tỉnh phía Nam trời lạnh, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng. XEM CHI TIẾT.


Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh

Từ 15h ngày 21-1, liên bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, xăng E5RON92 tăng 436 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 484 đồng/lít, dầu diesel 0.05S tăng 664 đồng/lít, dầu hỏa tăng 655 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 631 đồng/kg. XEM CHI TIẾT.


Công an vào cuộc vụ cháu bé 3 tuổi ở Thạch Thất bị đinh ghim vào đầu

Ngày 19-1-2022, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đã tiến hành lấy lời khai với chị N.T.L (sinh năm 1996, là mẹ cháu bé) và những người hàng xóm, người liên quan đến vụ việc cháu bé 3 tuổi nhập viện với tình trạng có đinh ghim ở đầu. XEM CHI TIẾT.

  • Khởi tố đối tượng đóng đinh vào đầu cháu bé 3 tuổi ở huyện Thạch Thất

Đề nghị xử phạt nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai từ 5 đến 6 năm tù

Từ những đánh giá về bối cảnh, hành vi, vai trò phạm tội của từng bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Anh (nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai) từ 5 đến 6 năm tù tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"... XEM CHI TIẾT.


Kiểm tra công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Khu biệt thự 5,2ha phường Yên Hòa

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra vi phạm trật tự xây dựng của các tổ chức, cá nhân tại công trình số 9, nhà B Khu biệt thự 5,2ha phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. XEM CHI TIẾT.


Chủ tịch FLC bị phạt 1,5 tỷ đồng, đình chỉ giao dịch chứng khoán 5 tháng

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC) bị phạt 1,5 tỷ đồng, cùng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng. Nguyên nhân do ông Trịnh Văn Quyết đã có hành vi vi phạm hành chính là không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. XEM CHI TIẾT.

Đồng thời, tuần qua, một số tin tức quốc tế đáng chú ý là: GDP năm 2021 của Trung Quốc tăng trưởng nhanh nhất trong một thập kỷ; Quốc hội Indonesia thông qua dự luật chuyển thủ đô mới; Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức họp báo nhân dịp một năm cầm quyền; Canada: Lạm phát kỷ lục thách thức nền kinh tế...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức, sự kiện nổi bật tuần từ ngày 17 đến 23-1-2022

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.