Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ 31-8 đến 6-9)

T.P| 06/09/2020 07:27

(HNMO) - Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới; Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2-9; Lễ khai giảng chưa có tiền lệ; Công an vào cuộc điều tra vụ nhiều người ngộ độc do ăn pate Minh Chay; Thành phố Mátxcơva (Nga) nhận được lô vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên... là những sự kiện nổi bật tuần từ 31-8 đến 6-9.

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2020) và chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có bài viết quan trọng với tiêu đề "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới".

Trong đó, về công tác cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải thấm nhuần sâu sắc di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém". Do đó, công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt". XEM CHI TIẾT

  • Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn để Đảng ta thật sự vững mạnh

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Năm nào cũng vậy, vào dịp Lễ trọng của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đều vào dâng hương tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam. XEM CHI TIẾT

Đã có nhiều công trình nghiên cứu về Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9-1945 và dù luận giải ra sao về thắng lợi vẻ vang nhất của cách mạng Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ XX thì chắc chắn phải nói đến yếu tố lòng dân - nhân tố quyết định thắng lợi. 75 năm qua, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng, Nhà nước ta luôn thấm nhuần tư tưởng “xây nền chế độ trong lòng nhân dân”, xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh... XEM CHI TIẾT

[DÒNG SỰ KIỆNKỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9


Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

Phát biểu kết luận cuộc làm việc diễn ra ngày 3-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu, trong kháng chiến, thành phố Hồ Chí Minh rất kiên cường dũng cảm, trong hòa bình có nhiều sáng kiến sáng tạo, nhất là trong công cuộc đổi mới, là thành phố đi đầu đổi mới. Nhân dân có truyền thống anh hùng, là “thành đồng Tổ quốc", đây là vinh dự lớn. Vào thời điểm này, rất cần khơi dậy lòng tự hào của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, phải thấy rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của thành phố, từ đó xác định trách nhiệm làm thế nào xứng đáng những danh hiệu không nơi nào có được. XEM CHI TIẾT

  • Bộ Chính trị làm việc về chuẩn bị đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Xây dựng nền kinh tế tự chủ, giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng ngoài nước

Phải chú trọng đẩy mạnh hơn xây dựng một nền kinh tế tự chủ, giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng ngoài nước. Muốn vậy, phải đề cao nội lực, chú ý thị trường nội địa với 100 triệu dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này khi kết luận phần thảo luận kinh tế - xã hội tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2020, ngày 4-9. XEM CHI TIẾT

Trước đó, phát biểu khai mạc phiên họp, nhắc lại yêu cầu không chủ quan với dịch bệnh, đồng thời chú trọng phát triển kinh tế, Thủ tướng cho biết, “sức khỏe” của nền kinh tế Việt Nam được đánh giá nằm trong nhóm đầu về tăng trưởng. XEM CHI TIẾT

  • Họp báo Chính phủ thường kỳ: Đề cập nhiều vấn đề "nóng"

Lễ khai giảng chưa có tiền lệ: Vượt khó để dạy tốt, học tốt

Ngày 5-9, gần 23 triệu học sinh trên cả nước, trong đó có hơn 2,1 triệu học sinh Thủ đô Hà Nội, chính thức bước vào năm học mới 2020-2021. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có thư gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các em học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh... XEM CHI TIẾT

Trong không khí hân hoan chào mừng năm học mới, Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình); các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy dự lễ khai giảng tại một số trường trên địa bàn Hà Nội. XEM CHI TIẾT


Hà Nội: Khắc phục hạn chế, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2020

Phát biểu kết luận phiên giải trình do Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức ngày 31-8, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, việc thực hiện đầu tư công giai đoạn 2016-2020 của thành phố rất quan trọng, không chỉ với yêu cầu phát triển của thành phố, mà còn liên quan đến sự phát triển chung của cả nước, bởi vốn đầu tư công của Hà Nội chiếm tỷ trọng 10% vốn đầu tư công cả nước. XEM CHI TIẾT


Công an vào cuộc điều tra vụ nhiều người ngộ độc do ăn pate Minh Chay

Sau khi làm việc và kiểm tra cơ sở sản xuất sản phẩm pate Minh Chay, cơ quan chức năng cũng thu thập được một số tài liệu và sản phẩm liên quan để phục vụ việc xác minh, điều tra. Cơ quan công an đã xác định có 9 trường hợp, gồm 2 người ở Hà Nội và 7 người ở thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu ngộ độc, với những tổn thương nặng nề và kéo dài. XEM CHI TIẾT


Phê duyệt dự án thẻ căn cước công dân gắn chip; trừ điểm giấy phép lái xe

Thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử có khả năng chứa nhiều loại thông tin dữ liệu khác nhau từ bằng lái, thông tin cư trú, bảo hiểm phương tiện, y tế; có thể được tích hợp tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, ví điện tử…, qua đó giúp cho việc thanh toán thuận lợi hơn. XEM CHI TIẾT

Tuần qua, Chính phủ cũng đã đồng ý với đề xuất của Bộ Công an về việc giấy phép lái xe được cấp 12 điểm mỗi năm, nếu tài xế không vi phạm giao thông sẽ được cộng điểm, khôi phục điểm, nếu bị trừ hết điểm phải thi lại để có giấy phép lái xe… XEM CHI TIẾT


Hà Nội tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần ''5K''

Từ ngày 21-8 đến nay, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, chiều 4-9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý cho rằng, nếu Hà Nội giữ được 12 ngày nữa không có ca mắc ngoài cộng đồng thì các ổ dịch tại Hà Nội sẽ kết thúc. Nhận định vẫn còn ca bệnh ngoài cộng đồng tại các địa phương nên Hà Nội vẫn còn nguy cơ, đồng chí Ngô Văn Quý khẳng định, thành phố xác định việc chống dịch là nhiệm vụ lâu dài. XEM CHI TIẾT

  • Cụ bà 83 tuổi trở thành ca Covid-19 tử vong thứ 35 tại nước ta

Kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra thành phố kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo UBND quận Hà Đông tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận Hà Đông có liên quan đến tồn tại, sai phạm trong việc để xảy ra việc xây dựng trái phép Công viên nước Thanh Hà; giao Sở Nội vụ xem xét, đề xuất UBND thành phố xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND quận Hà Đông Vũ Ngọc Phụng và Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách lĩnh vực liên quan. XEM CHI TIẾT


Thành phố Mátxcơva (Nga) nhận được lô vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên

Ba phòng khám ngoại trú đã nhận được vắc xin ngừa Covid-19 sau khi đăng ký và được Bộ Y tế Nga cấp phép. Các cơ sở này đều đã sẵn sàng cho việc triển khai chương trình thử nghiệm, dự kiến bắt đầu từ tuần tới. Người dân Mátxcơva có thể đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm và trở thành những người đầu tiên được tiêm vắc xin ngừa Covid-19. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ 31-8 đến 6-9)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.