Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy với tinh thần “làm đến cùng, làm triệt để”; Từ hôm nay (6-5), lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; Lời giải thuyết phục cho “bài toán” thể chế; “Hút” khách đi xe buýt - Bằng cách nào?; Rộn ràng khí thế mùa huấn luyện mới; Xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng tại huyện Mỹ Đức: Linh hoạt, chủ động ngay từ cơ sở; Hà Nội không để phát sinh "điểm nóng" trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư… là những thông tin đáng chú ý trên Báo Hànộimới số ra ngày 6-5-2025.
Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy với tinh thần “làm đến cùng, làm triệt để”
Trình bày báo cáo tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc cải cách sâu rộng quản trị nhà nước, hoàn thiện mô hình tổ chức của hệ thống chính trị với tinh thần “không làm nửa vời, làm đến cùng, làm triệt để”. Đặc biệt, trong năm 2025, bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết; giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết của các thủ tục hành chính; giảm ít nhất 30% chi phí thủ tục hành chính; hoàn thiện trung tâm phục vụ hành chính công tại các bộ, ngành, địa phương về giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
Từ hôm nay (6-5), lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013
Chiều 5-5, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ đạo bắt đầu từ ngày 6-5-2025 sẽ tổ chức công bố lấy ý kiến nhân dân về toàn văn dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và các tài liệu kèm theo; đẩy mạnh và không ngừng đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, động viên sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, các chuyên gia, nhà khoa học và toàn hệ thống chính trị, tạo thành những đợt sinh hoạt chính trị, phong trào thi đua yêu nước, có trách nhiệm với đất nước, dân tộc trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 2013…
Lời giải thuyết phục cho “bài toán” thể chế
Ngày 4-5, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết: “Đột phá thể chế, pháp luật để đất nước vươn mình”, trong đó nhấn mạnh 5 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản đưa Nghị quyết số 66-NQ/TƯ ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị về “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” vào cuộc sống. Dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn nhận, đây là lời giải cho "bài toán" thể chế vốn là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”.
“Hút” khách đi xe buýt - Bằng cách nào?
Hệ thống hạ tầng xe buýt của thành phố Hà Nội còn đang tồn tại một số bất cập, chưa tạo được điểm nhấn về mỹ quan đô thị. Trong các giai đoạn tới, thành phố sẽ tăng cường đầu tư, cải tạo hạ tầng để ngày càng thu hút người dân sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng.
Công tác huấn luyện của các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Rộn ràng khí thế mùa huấn luyện mới
Những ngày này, trên thao trường của các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đang tràn ngập không khí huấn luyện hăng say, với tinh thần “thần tốc, quyết thắng”, hướng đến mục tiêu sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
Xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng tại huyện Mỹ Đức: Linh hoạt, chủ động ngay từ cơ sở
Tập trung kiểm tra, tăng cường trách nhiệm từ cơ sở, xử lý dứt điểm vi phạm..., huyện Mỹ Đức đang siết chặt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 và thời điểm sắp xếp bộ máy hành chính.
Hà Nội không để phát sinh "điểm nóng" trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư
Ngày 5-5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 28-11-2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh công tác dân vận trong công tác quy hoạch; công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, thành phố yêu cầu giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ nơi phát sinh, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, không để phát sinh "điểm nóng".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.