Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 27-6-2025

Thư Ký

Ngày đầu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025: Siết chặt giám sát, đề thi nhiều đổi mới; Nông nghiệp tạo không gian sống chất lượng cao; Khẳng định vai trò động lực thúc đẩy phát triển vùng; Lãng phí khó đo đếm từ dạy thêm, học thêm; “Chung cư tái định cư xuống cấp, bỏ trống lãng phí - Cách nào giải cứu?” - Bài cuối: “Giải cứu” chung cư tái định cư… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 27-6-2025.

Ngày đầu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025: Siết chặt giám sát, đề thi nhiều đổi mới

giam-thi-pho-bien-quy-che-cho-thi-sinh-tai-diem-thi-truong-trung-hoc-co-so-trung-hoc-pho-thong-luong-the-vinh-quan-cau-giay-.-anh-nhat-nam.jpg
Giám thị phổ biến quy chế cho thí sinh tại điểm thi Trường Trung học cơ sở & Trung học phổ thông Lương Thế Vinh (quận Cầu Giấy). Ảnh: Nhật Nam

Chiều 26-6, cùng với thí sinh cả nước, hơn 124.000 thí sinh tại Hà Nội đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 với hai bài thi bắt buộc: Ngữ văn (120 phút) và toán (90 phút).

Công tác giám sát được siết chặt ngay từ khâu tổ chức coi thi. Phó trưởng điểm thi Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (quận Hoàn Kiếm) Bùi Thị Phương Dung cho biết, công tác tập huấn nghiệp vụ coi thi, phổ biến quy chế cho giám thị và thí sinh được đặc biệt coi trọng.

Thí sinh Nguyễn Minh Nhật, dự thi tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy) cho biết, em tập trung ôn luyện các môn thuộc tổ hợp A00 nên không thấy đề toán quá khó, dự đoán đạt 9 điểm.

Rời điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng (quận Ba Đình), thí sinh Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ: “Em đã được thầy cô hướng dẫn tiếp cận nhiều văn bản ngoài sách giáo khoa nên khi gặp đoạn trích "Những vùng trời khác nhau" trong đề thi, em không quá bất ngờ”.

Nông nghiệp tạo không gian sống chất lượng cao

mo-hinh-trong-rau-tai-nong-trai-huu-co-gen-xanh-xa-hiep-thuan-huyen-phuc-tho-cho-hieu-qua-kinh-te-cao..jpg
Mô hình trồng rau tại Nông trại hữu cơ Gen Xanh (xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ) cho hiệu quả kinh tế cao.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại đánh giá, tuy chỉ chiếm khoảng 2% trong cơ cấu kinh tế của Thủ đô, nhưng nông nghiệp Hà Nội luôn nằm trong tốp đầu cả nước về quy mô, giá trị sản xuất và mức độ phát triển. Đặc biệt, gần đây, định hướng nông nghiệp của Hà Nội đã có bước chuyển mạnh mẽ sang mô hình xanh - tuần hoàn, phục vụ nhóm người tiêu dùng có yêu cầu cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

“Nếu phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ phải xây dựng các nhà màng, nhà lưới, trong khi bài học tại tỉnh Lâm Đồng cho thấy, mô hình này ảnh hưởng không tốt cho môi trường, khí hậu. Để hạn chế điều này, Hà Nội lựa chọn một số khu vực phù hợp để phát triển nhà màng, nhà kính; còn lại chuyển hướng ưu tiên cho nông nghiệp sinh thái - hữu cơ gắn với du lịch”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.

Khẳng định vai trò động lực thúc đẩy phát triển vùng

thi-cong-duong-song-hanh-du-an-dau-tu-xay-dung-vanh-dai-4-vung-thu-do-tai-huyen-me-linh.-anh-nguyen-quang.jpg
Thi công đường song hành Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội tại huyện Mê Linh. Ảnh: Nguyễn Quang

Hà Nội - trái tim của cả nước đang đẩy mạnh liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Theo Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội, những điều khoản mang tính đột phá trong Luật Thủ đô năm 2024 đã trở thành căn cứ pháp lý quan trọng, cho phép HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư các dự án mang ý nghĩa chiến lược, cấp bách.

Kiến trúc sư Lê Hoàng Phương, Giám đốc Trung tâm Kiến trúc, Quy hoạch Hà Nội cho rằng, Hà Nội cần xây dựng cơ chế điều phối vùng hiệu quả, kết nối chặt chẽ với các tỉnh xung quanh. Các khu công nghiệp chuyên biệt hay vùng nông nghiệp công nghệ cao tại các tỉnh lân cận phải được tích hợp trong chuỗi cung ứng và tiêu thụ của Hà Nội để tạo hiệu ứng lan tỏa rõ nét.

Lãng phí khó đo đếm từ dạy thêm, học thêm

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển của ngành Giáo dục khi Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm chính thức có hiệu lực. Tuy vậy, đây vẫn tiếp tục là vấn đề nóng được dư luận quan tâm.

Có con năm nay lên lớp 9, mùa hè này anh Trần Hoàng (quận Nam Từ Liêm) cho con theo học 3 lớp toán cùng lúc: “Một lớp nâng cao con vẫn theo học từ nhiều năm nay, một lớp học thêm do trường mở nên gia đình… khó từ chối, còn một lớp học ôn chuyên bởi con tôi có nguyện vọng thi trường chuyên”.

Nhiều cách lách luật để dạy thêm, học thêm tiếp tục tồn tại. “Học phí 1,4 triệu đồng mà học thêm 4,1 triệu đồng! Thế thì phải đổi tên chính khóa thành học thêm còn học thêm thành chính khóa, mới là trung thực” - một bậc phụ huynh đã phải than trên mạng xã hội như vậy.

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã khẳng định, Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT về dạy thêm, học thêm không chỉ giải quyết một vấn đề xã hội, mà còn là một phần của công cuộc đổi mới để làm cho trường học thay đổi.

Loạt bài “Chung cư tái định cư xuống cấp, bỏ trống lãng phí - Cách nào giải cứu?”

Bài cuối: “Giải cứu” chung cư tái định cư

mot-toa-nha-tai-khu-tai-dinh-cu-den-lu-quan-hoang-mai-xuong-cap-nghiem-trong-chua-duoc-cai-tao-sua-chua..jpg
Một tòa nhà tại Khu tái định cư Đền Lừ (quận Hoàng Mai) xuống cấp nghiêm trọng, chưa được cải tạo, sửa chữa.

Làm thế nào để “giải cứu” chung cư tái định cư khỏi cảnh xuống cấp, nhếch nhác như hiện nay?

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Mạc Đình Minh cho biết, để khắc phục tồn tại trong công tác bảo trì, cải tạo, sửa chữa tại các tòa nhà tái định cư, thực hiện kế hoạch của UBND thành phố, năm 2018, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội thành phố (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng Hà Nội) thực hiện công tác cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hệ thống phòng cháy, chữa cháy đối với nhà chung cư tái định cư trên địa bàn.

“Sở Xây dựng cũng đã báo cáo UBND thành phố giao cho Trung tâm Quản lý nhà thành phố Hà Nội nghiên cứu xây dựng quy định để tổ chức rà soát, lập danh mục và triển khai sớm các dự án cải tạo, sửa chữa, bảo trì các hạng mục sở hữu chung tại các tòa nhà chung cư tái định cư đã xuống cấp", ông Mạc Đình Minh cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 27-6-2025

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.