Hà Nội đánh thức “vàng xanh” từ vùng chè chất lượng cao; Giới hạn nguyện vọng xét tuyển đại học: Có giảm cơ hội trúng tuyển của thí sinh?; Không thể xuyên tạc nỗ lực của Hà Nội trong phòng, chống ngập úng; Để "bắt cóc online" không còn đất sống;… là những tin tức chính trên số báo in Hànộimới ngày 22-10.

Không đơn thuần là những nương chè nhỏ lẻ, manh mún, Hà Nội đang từng bước xây dựng các vùng chè tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật, canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, để có được sản phẩm sạch, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao giá trị kinh tế cho nông dân, mà còn phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học từ năm 2026 đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến góp ý có một điểm mới gây chú ý: Thí sinh có thể bị giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Hai phương án được đề xuất là tối đa 5 hoặc 10 nguyện vọng, thay vì để mở như hiện nay. Đề xuất này vấp phải không ít ý kiến trái chiều.


Dù đã có nhiều cảnh báo từ các cơ quan chức năng nhưng số vụ “bắt cóc online” vẫn xảy ra ngày càng nhiều với nạn nhân chủ yếu là giới trẻ, trong đó có không ít nạn nhân là học sinh, sinh viên. Vì sao “bắt cóc online” gia tăng, cần làm gì để bảo vệ trẻ trước môi trường internet nhiều cạm bẫy?
Báo Hànộimới có loạt bài: “Để "bắt cóc online" không còn đất sống” nhằm đi sâu phản ánh thực trạng, phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ, về thủ đoạn lừa đảo trực tuyến nguy hiểm này.
Trong bài đầu có tựa đề "Những cái bẫy tinh vi", chúng tôi mở ra bức tranh rúng động về những vụ “bắt cóc online” – nơi tội phạm công nghệ cao thao túng tâm lý nạn nhân chỉ qua một cuộc gọi, một đường link tưởng như vô hại, hay một video call mạo danh “công an điều tra”...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.