Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 20-8-2025

Thư Ký 20/08/2025 06:18

Đồng loạt khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình trọng điểm trên cả nước; Cách mạng Tháng Tám và khát vọng đi tới phồn vinh của dân tộc Việt Nam; Xây dựng Đoài Phương trở thành vành đai xanh phía Tây Thủ đô; Xây dựng xã Thuận An giàu đẹp, dân chủ, văn minh; Chung tay xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 20-8-2025.

Đồng loạt khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình trọng điểm trên cả nước

tong-bi-thu-to-lam-thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-chinh-cung-cac-dai-bieu-thuc-hien-nghi-thuc-khanh-thanh-trung-tam-hoi-cho-trien-lam-quoc-gia.-anh-viet-thanh.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia. Ảnh: Viết Thành

Ngày 19-8, trên cả nước đã đồng loạt diễn ra lễ khánh thành, khởi công 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, vốn đầu tư được trải dài trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, trải rộng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, y tế, giáo dục, thể thao, văn hóa, an sinh xã hội…

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh cho biết, đến nay, thành phố Hà Nội có 8 cây cầu bắc qua sông Hồng và cầu Ngọc Hồi là một trong số 7 cây cầu được thành phố xây dựng kế hoạch khởi công trong năm 2025 để tăng cường kết nối với các tỉnh trong vùng Thủ đô.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống quy hoạch tổng thể cảng hàng không, sân bay toàn quốc, được định vị là sân bay lưỡng dụng chiến lược cho Vùng Thủ đô.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, các công trình trọng điểm kinh tế - xã hội được khánh thành, khởi công mang ý nghĩa chiến lược trong việc “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái” hạ tầng trọng yếu của quốc gia.

Cách mạng Tháng Tám và khát vọng đi tới phồn vinh của dân tộc Việt Nam

Cách đây vừa tròn 80 năm, Đảng đã lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại mở ra một chân trời mới cho sự phát triển của đất nước, khơi dậy khát vọng xây dựng một đất nước hùng cường.

Ngay sau Lễ Tuyên ngôn Độc lập, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ ngày 3-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức đề nghị mở chiến dịch "Chống nạn mù chữ" để “diệt giặc dốt”, coi đây là một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất, thiết thực nhất, mặc dù chính quyền cách mạng vừa mới ra đời phải giải quyết biết bao nhiệm vụ trong hoàn cảnh khó khăn và thiếu thốn, vì “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã tạo nên những kỳ tích trong lịch sử, đã từng trải qua kỷ nguyên đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội (1930-1975), kỷ nguyên thống nhất đất nước và đổi mới (1975-2025). Kỷ nguyên mới sẽ là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đoài Phương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Xây dựng Đoài Phương trở thành vành đai xanh phía Tây Thủ đô

chu-tich-ubnd-thanh-pho-ha-noi-tran-sy-thanh-va-chu-tich-hdnd-thanh-pho-ha-noi-nguyen-ngoc-tuan-trao-quyet-dinh-cho-lanh-dao-xa-doai-phuong.-anh-viet-thanh.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao quyết định cho lãnh đạo xã Đoài Phương. Ảnh: Viết Thành

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đoài Phương Nguyễn Quang Hán khẳng định, nhiệm kỳ 2025-2030 và những năm tiếp theo, Đoài Phương tập trung xây dựng và hoàn thiện công tác quy hoạch, thu hút các nguồn lực đầu tư, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, thương mại, du lịch, phát triển công nghiệp, nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển”, Đại hội Đảng bộ xã Đoài Phương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thuận An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Xây dựng xã Thuận An giàu đẹp, dân chủ, văn minh

chu-tich-ubnd-thanh-pho-ha-noi-tran-sy-thanh-va-chu-tich-hdnd-thanh-pho-ha-noi-nguyen-ngoc-tuan-trao-quyet-dinh-cho-lanh-dao-xa-thuan-an.-anh-viet-thanh.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao quyết định cho lãnh đạo xã Thuận An. Ảnh: Viết Thành

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thuận An Trương Văn Học khẳng định, cùng với nâng cao hiệu quả quản lý thu - chi ngân sách nhiệm kỳ 2025-2030, Thuận An tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, ưu tiên trọng điểm đối với công tác quy hoạch; hoàn thành quy hoạch phân khu đô thị và các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, làm tiền đề và động lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế, thu hút kêu gọi đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp, cơ sở sản xuất...

Thuận An quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; coi trọng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tập trung công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại...

Chung tay xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp

cac-dai-bieu-du-toa-dam-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-ve-sinh-moi-truong-vi-thu-do-xanh-sach-dep-.-anh-quang-thai.jpg
Các đại biểu dự Tọa đàm “Tăng cường công tác quản lý vệ sinh môi trường, Vì Thủ đô xanh - sạch - đẹp”. Ảnh: Quang Thái

Đô thị Hà Nội đã thực sự xanh, sạch, đẹp? Đâu là những “điểm nghẽn” trong công tác vệ sinh môi trường? Làm gì để đổi mới công tác quản lý môi trường đô thị?... Đây là những vấn đề được trao đổi thẳng thắn tại Tọa đàm “Tăng cường công tác quản lý vệ sinh môi trường, vì Thủ đô xanh - sạch - đẹp” do Báo Hànộimới phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức chiều 19-8.

Trưởng phòng Quản lý chất thải rắn (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) Nguyễn Văn Quý cho biết, công tác vệ sinh môi trường của Hà Nội vẫn còn nhiều thách thức: Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh rất lớn, ước tính khoảng 7.600 tấn/ngày, trong khi năng lực xử lý, đặc biệt là công nghệ xử lý rác hiện đại chưa đồng bộ.

Kết thúc tọa đàm, Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lương Chí Công khẳng định, tọa đàm không chỉ dừng ở việc nhận diện vấn đề mà quan trọng hơn là cùng nhau gợi mở hướng đi; xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả hơn giữa các cấp, đẩy mạnh tuyên truyền gắn với chế tài xử lý vi phạm, nhân rộng mô hình tốt…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 20-8-2025

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.