Vững tin vào những quyết sách đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới; Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực năng lượng: Vấn đề cấp thiết!; Tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm: Hiểu đúng, làm đúng, vì sự phát triển toàn diện của học sinh; Tăng năng suất, giảm chi phí với máy cấy mạ khay… là những thông tin đáng chú ý trên Báo Hànộimới số ra ngày 19-2-2025.
Vững tin vào những quyết sách đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới
Trong kỷ nguyên mới, đất nước ta có nhiều thời cơ, vận hội để phát triển nhưng chắc chắn cũng còn nhiều khó khăn, thách thức phải vượt qua mà một trong số đó là sự chống phá của các thế lực thù địch. Với niềm tự hào dân tộc, chúng ta luôn vững tin vào các quyết sách chiến lược mà Đảng, Nhà nước đã và đang triển khai; qua đó đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới, xây dựng một tương lai huy hoàng, rạng rỡ cho dân tộc Việt Nam.
Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực năng lượng: Vấn đề cấp thiết!
Khuyến khích đầu tư tư nhân vào lĩnh vực năng lượng để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của nền kinh tế trong khi nguồn cung còn hạn chế đang ngày càng trở nên cấp thiết. Vấn đề này đã được đề cập tại hội thảo "Khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực năng lượng của Việt Nam", do Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP) thuộc Văn phòng dịch vụ dự án Liên hợp quốc (UNOPS) phối hợp với Vụ Kinh tế công nghiệp, dịch vụ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) tổ chức chiều 18-2.
Tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm: Hiểu đúng, làm đúng, vì sự phát triển toàn diện của học sinh
Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực từ ngày 14-2, đến nay vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm từ dư luận xã hội. Những quy định mới về dạy thêm, học thêm được kỳ vọng khắc phục nhiều bất cập, giải quyết căn cơ tình trạng học sinh buộc phải học thêm, hướng tới việc xây dựng môi trường giáo dục giúp học sinh phát triển toàn diện. Ngành Giáo dục quyết tâm thực hiện nghiêm túc thông tư mới, đồng thời tiếp tục nỗ lực tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện.
Tái đàn chăn nuôi sau Tết: Chú trọng phòng, chống dịch bệnh
Do cung ứng nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đến nay, tổng đàn gia súc, gia cầm giảm đáng kể. Để ổn định chăn nuôi và chủ động nguồn cung thực phẩm đầu năm, các doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi đang tập trung tái đàn. Theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp, các doanh nghiệp và hộ chăn nuôi cần tái đàn theo nhu cầu thị trường, kết hợp đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.
Tăng năng suất, giảm chi phí với máy cấy mạ khay
Ngày 18-2, Sở NN&PTNT Hà Nội phối hợp với UBND huyện Phú Xuyên tổ chức Hội thi “Cơ sở sản xuất mạ khay và vận hành máy cấy giỏi thành phố Hà Nội năm 2025”. Mô hình mạ khay - cấy máy là một trong những giải pháp tiên tiến đang được triển khai mạnh mẽ, giúp tối ưu hóa quá trình sản xuất lúa, giảm thiểu công lao động thủ công, bảo đảm chất lượng cây mạ, mật độ cấy hợp lý. Từ đó nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp.
Hỗ trợ công trình trên đất không hợp pháp tại thị xã Sơn Tây: Gỡ khó từ... khác biệt chính sách
Thời gian qua, trên địa bàn thị xã Sơn Tây đang thực hiện giải phóng mặt bằng nhiều dự án. Song, do quá trình chuyển tiếp giữa Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đất đai năm 2024 nên trong cùng một dự án lại có hai chế độ hỗ trợ khác nhau đối với tài sản hình thành trên đất không hợp pháp. Thực trạng này khiến việc thu hồi đất gặp nhiều khó khăn...
Giảm cân, giảm bệnh tật ở tuổi trung niên
Phụ nữ dễ tăng cân không kiểm soát khi bước vào độ tuổi trung niên, kéo theo nguy cơ bị thừa cân, béo phì. Điều đáng nói, thừa cân, béo phì gây ra nhiều bệnh như: Huyết áp cao, gan nhiễm mỡ, rối loạn chuyển hóa, ngưng thở khi ngủ..., làm tăng nguy cơ tử vong sớm. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách giảm cân, giảm gánh nặng bệnh tật một cách an toàn.
Nhà máy xử lý nước thải Khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên): Gần 10 năm “đắp chiếu”
Với mục đích xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt cho hơn 20.000 người dân sinh sống trong Khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên), năm 2016, Dự án nhà máy xử lý nước thải Khu đô thị Việt Hưng được Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đầu tư xây dựng. Thế nhưng, từ khi hoàn thiện việc thi công đến nay, nhà máy vẫn "đắp chiếu”, chưa một lần hoạt động.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.