Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 13-8-2024

Hoàng Cường 13/08/2024 - 06:34

Lồng ghép nội dung về bảo vệ an ninh Tổ quốc vào chương trình chính khóa, ngoại khóa của sinh viên; Hà Nội hợp nhất 3 ban chỉ đạo về cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06: Một việc - một đầu mối xuyên suốt; Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: Sức mạnh của "cánh tay" nối dài; 7 tháng năm 2024, phát hiện, xử lý 30.070 vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái; Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội phá vỡ kỷ lục vận chuyển; Nguy hại từ "khoái khẩu" món tái, sống; Nghề ướp trà sen Quảng An và phở Hà Nội trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia… là những thông tin đáng chú ý trên Báo Hànộimới số ra ngày 13-8-2024.

Lồng ghép nội dung về bảo vệ an ninh Tổ quốc vào chương trình chính khóa, ngoại khóa của sinh viên

pho-bi-thu-thanh-uy-ha-noi-nguyen-van-phong-phat-bieu-tai-ngay-hoi-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-nam-2024-cua-truong-dai-hoc-ha-noi..jpg
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2024 của Trường Đại học Hà Nội.

Phát biểu tại “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024 của Trường Đại học Hà Nội diễn ra ngày 12-8, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, Trường Đại học Hà Nội nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của việc bảo vệ an ninh Tổ quốc; coi đây là vấn đề hệ trọng, phải thực hiện thường xuyên, liên tục. Nếu mất an ninh trật tự sẽ ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của thành phố và cuộc sống của mỗi người dân Thủ đô.

Trường Đại học Hà Nội đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho sinh viên. Trong đó, có thể lồng ghép các nội dung về bảo vệ an ninh Tổ quốc vào chương trình chính khóa, ngoại khóa cũng như các hoạt động hằng ngày của sinh viên, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của sinh viên về nhiệm vụ xây dựng một môi trường học tập an ninh, an toàn, văn hóa, dân chủ.

Hà Nội hợp nhất 3 ban chỉ đạo về cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06: Một việc - một đầu mối xuyên suốt

giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-cho-nguoi-dan-tai-bo-phan-mot-cua-ubnd-huyen-ung-hoa.-anh-do-tam.jpg
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận “một cửa” UBND huyện Ứng Hòa.

Cuối tháng 1-2024, thành phố Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện hợp nhất 3 ban chỉ đạo về cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 (Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố) thành một ban chỉ đạo chung. Đây là bước đột phá lớn của thành phố Hà Nội, thể hiện “tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội”, tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: Sức mạnh của "cánh tay" nối dài

cong-an-phuong-xuan-la-quan-tay-ho-cung-luc-luong-an-ninh-co-so-tuan-tra-bao-dam-an-ninh-trat-tu-tren-dia-ban..jpeg
Công an phường Xuân La (quận Tây Hồ) cùng lực lượng an ninh cơ sở tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Không chỉ hỗ trợ nắm bắt tình hình về an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở còn trực tiếp tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, quản lý hành chính về trật tự xã hội… Họ thực sự là "cánh tay" nối dài của lực lượng Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định: Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được kiện toàn từ lực lượng Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng là chủ trương đúng đắn của Đảng về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý và xác định cụ thể vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quan hệ công tác, bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia; tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhân dân

7 tháng năm 2024, phát hiện, xử lý 30.070 vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái

Theo tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), 7 tháng năm 2024, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện, xử lý 30.070 vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái, thu nộp ngân sách nhà nước 338 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa tịch thu 124 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tiêu hủy 159 tỷ đồng.

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội phá vỡ kỷ lục vận chuyển

Theo tin từ Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), trong 4 ngày đầu chính thức khai thác thương mại (từ ngày 8 đến 11-8), đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đã phục vụ hơn 256.000 lượt hành khách trải nghiệm.

Số liệu thống kê của Hanoi Metro cho thấy, trong ngày 8-8 (ngày đầu tiên đi vào khai thác thương mại), đơn vị đã vận hành 170 chuyến tàu, phục vụ 37.244 lượt hành khách. Ngày 9-8, Hanoi Metro vận hành 200 chuyến tàu, phục vụ 52.280 lượt hành khách; ngày 10-8 vận hành 200 chuyến tàu, phục vụ 66.515 lượt hành khách. Đặc biệt, ngày 11-8, vẫn với 200 chuyến tàu vận hành song đã có 100.515 lượt hành khách, một con số kỷ lục, vượt mong đợi của Hanoi Metro.

Nguy hại từ "khoái khẩu" món tái, sống

benh-nhan-dieu-tri-tai-benh-vien-benh-nhiet-doi-trung-uong-do-nhiem-giun-rong-va-nhieu-loai-ky-sinh-trung-vi-an-goi-ca..jpg
Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương do nhiễm giun rồng và nhiều loại ký sinh trùng vì ăn gỏi cá.

Nguy cơ nhiễm bệnh khi ăn thực phẩm tái, sống dù đã được cảnh báo rất nhiều nhưng không ít người vẫn chủ quan. Hậu quả là thời gian gần đây, nhiều bệnh viện liên tục tiếp nhận bệnh nhân nhiễm giun, sán phải điều trị dài ngày, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng chỉ vì sở thích ăn uống không bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm này.

Nghề ướp trà sen Quảng An và phở Hà Nội trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có các quyết định đưa nghề thủ công truyền thống ướp trà sen Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) và phở Hà Nội vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Phường Quảng An với ưu thế 3 mặt giáp hồ Tây, có 157ha mặt nước hồ Tây với 11 ao, hồ, đầm có thổ nhưỡng tốt, lớp bùn dày rất phù hợp cho sen bách diệp phát triển nên từ xa xưa, đây là nơi trồng sen và làm trà sen nổi tiếng. Về phở, tính đến năm 2023, trên địa bàn Hà Nội có gần 700 cửa hàng phở.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 13-8-2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.