Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 12-4-2025

Thư Ký 12/04/2025 06:10

Thách thức cho bài toán tăng trưởng; Mặt bằng bán lẻ tại Hà Nội: Cơ hội tăng trưởng về nguồn cung và giá thuê; Tranh chấp đất tại tổ 10, thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh): Cần sớm giải quyết dứt điểm; Hồ Gươm - ký ức xưa và đổi thay hôm nay; Thành phố Hồ Chí Minh - Diện mạo mới bên những dòng kênh… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 12-4-2025.

Ngành Nông nghiệp với những biến động về tình hình thuế quan trên thế giới:
Thách thức cho bài toán tăng trưởng

day-chuyen-che-bien-tom-tam-bot-xuat-khau-tai-cong-ty-co-phan-thuy-san-minh-phu-hau-giang.-anh-ttxvn.jpg
Dây chuyền chế biến tôm tẩm bột xuất khẩu tại Công ty cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang. Ảnh TTXVN

Quý I-2025, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,74%, đóng góp 6,09% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế cả nước. Đây là mức tăng trưởng quý I lớn nhất trong 4 năm trở lại đây. Năm 2025, ngành Nông nghiệp phấn đấu tăng trưởng từ 4,0% trở lên dù biết đây là thách thức lớn.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy cho rằng, đây là thách thức để ngành Nông nghiệp tái cơ cấu, bắt kịp xu thế phát triển, tham gia cạnh tranh quốc tế ở mức “khó” để tạo bứt phá. Bộ đã tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội để tháo gỡ khó khăn trước mắt, đặc biệt là việc áp thuế mới của Hoa Kỳ. Việc Hoa Kỳ lùi thời hạn áp thuế sau 90 ngày là tín hiệu để hy vọng vào thỏa thuận tốt hơn cho Việt Nam song Bộ vẫn xây dựng kế hoạch, phương án trong trường hợp áp thuế cao.

Tương lai rộng mở cho ngành công nghiệp đường sắt Việt Nam
Bài 3: Thị trường đã đủ lớn để các doanh nghiệp Việt tham gia đầu tư

tap-doan-fecon-tham-gia-thi-cong-tuyen-duong-sat-do-thi-nhon-ga-ha-noi.-anh-tuan-khai.jpg
Tập đoàn Fecon tham gia thi công tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: Tuấn Khải

Cùng với khẩn trương phối hợp đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực cao cho ngành công nghiệp Đường sắt, các doanh nghiệp, nhà thầu lớn cũng kiến nghị Nhà nước có cơ chế, chính sách ưu đãi cụ thể để khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư.

Chỉ rõ quyết tâm xây dựng bằng được ngành công nghiệp đường sắt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo cả trong và ngoài nước, có kế hoạch, chương trình, chỉ tiêu đào tạo cụ thể với từng trình độ, chuyên ngành, hình thành, phát triển các khoa đường sắt tại các trường đại học; đặc biệt là đào tạo các tổng công trình sư.

Mặt bằng bán lẻ tại Hà Nội:
Cơ hội tăng trưởng về nguồn cung và giá thuê

cua-hang-tien-loi-gs25-pho-hang-dau-quan-hoan-kiem-nam-trong-chuoi-cac-cua-hang-vua-duoc-mo-tai-ha-noi.-anh-duong-hiep.jpg
Cửa hàng tiện lợi GS25 (phố Hàng Dầu, quận Hoàn Kiếm) nằm trong chuỗi các cửa hàng vừa được mở tại Hà Nội. Ảnh: Dương Hiệp

Sự gia tăng đáng kể về nguồn cung, cộng với một số chuỗi các cửa hàng tiện lợi có quy mô lớn trên thế giới, các thương hiệu quốc tế ở nhiều lĩnh vực khác gia tăng mạng lưới... đã tạo tín hiệu tích cực, kỳ vọng đem đến sự tăng trưởng trở lại với thị trường mặt bằng bán lẻ cho thuê tại Hà Nội.

Bà Hoàng Nguyệt Minh, Giám đốc cấp cao Bộ phận cho thuê thương mại, Savills Hà Nội cũng cho biết, trong năm 2025, Hà Nội tiếp tục có một số mặt bằng bán lẻ lớn, ví dụ như dự án Hà Nội Centre của Keppel, với nguồn cung rất lớn, khoảng 75.000m2 sàn xây dựng.

Tranh chấp đất tại tổ 10, thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh):
Cần sớm giải quyết dứt điểm

thua-dat-dang-phat-sinh-tranh-chap-tai-to-10-thi-tran-dong-anh-huyen-dong-anh-..jpg
Thửa đất đang phát sinh tranh chấp tại tổ 10, thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh).

Cho rằng việc UBND huyện Đông Anh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số BG 145262, số vào sổ 2288/QĐ-38) cho ông Nguyễn Quốc Khánh vào ngày 1-7-2011 chồng lấn lên một phần diện tích đất gia đình đang sử dụng có dấu hiệu nhầm lẫn, sai lệch địa chỉ nên gia đình ông Nguyễn Văn Nhậm, trú tại tổ 10, thị trấn Đông Anh đã liên tục có đơn phản ánh đến các cấp chính quyền. Thế nhưng, đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Nguyên nhân dẫn đến việc tranh chấp tại thửa đất số 140, dãy D7, thị trấn Đông Anh kéo dài, gây mất an ninh trật tự tại khu vực là do vào thời điểm cấp sổ đỏ cho ông Khánh, cán bộ phụ trách đã không tìm hiểu, xác minh thực tế vị trí đất. Để tránh phát sinh thêm mâu thuẫn từ việc tranh chấp đất dẫn đến nhiều hệ lụy, đề nghị UBND huyện Đông Anh sớm giải quyết dứt điểm vụ việc trên.

Hồ Gươm - ký ức xưa và đổi thay hôm nay

du-khach-chup-anh-voi-toa-nha-ham-ca-map-tai-quang-truong-dong-kinh-nghia-thuc.-anh-hiep-duong.jpg
Du khách chụp ảnh với tòa nhà “hàm cá mập” tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Ảnh: Hiệp Dương

Bao lớp người “phố Hàng” tạc lòng những câu chuyện, những câu hát về Hồ Gươm (Hồ Hoàn Kiếm) như cách mở đầu câu chuyện đầy tự hào về “ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó…”.

Những ngày này, sát gần đến mốc hạ giải toà nhà “hàm cá mập”, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đón nhiều người dân từ khắp nơi tới “check-in” như lời chia tay với công trình này.

Từ cách nhìn nhận công bằng về một công trình có quyền được yêu thương, nhưng không có nghĩa nó xứng đáng trở thành gánh nặng cho sự phát triển đô thị, Kiến trúc sư Trình Phương Quân nêu quan điểm việc Hà Nội quyết định phá bỏ tòa nhà để mở rộng không gian công cộng quanh hồ Gươm là một bước đi dũng cảm và cần thiết.

Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) - Khát vọng vươn mình từ vùng đất phương Nam
Bài 4: Thành phố Hồ Chí Minh - Diện mạo mới bên những dòng kênh

thanh-pho-ho-chi-minh-se-thong-xe-ky-thuat-mot-so-doan-thuoc-du-an-xay-dung-ha-tang-va-cai-tao-moi-truong-kenh-tham-luong-ben-cat-rach-nuoc-len-vao-dip-30-4..jpg
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông xe kỹ thuật một số đoạn thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên vào dịp 30-4.

Phát huy thế mạnh sông nước miền Nam, thành phố Hồ Chí Minh đã và đang xanh hóa những dòng kênh xuyên tâm vốn trước đây ô nhiễm để trở thành những mạch sống mới. Những dòng kênh một thời gây ô nhiễm của thành phố giờ đang có diện mạo mới, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân thành phố.

"Việc cải tạo các tuyến kênh, rạch này không chỉ là nhiệm vụ cấp bách về môi trường, mà còn giúp nâng cao chất lượng sống của hơn 46.000 hộ dân, góp phần chỉnh trang đô thị, hướng đến phát triển bền vững", Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Trần Hoàng Quân khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 12-4-2025

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.