Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 8-9-2026

Hoàng Cường 08/09/2026 - 06:12

Vì sao cần quy hoạch lại không gian hai bên sông Hồng?; Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Ưu tiên tái định cư ngay tại địa bàn; Không gian phát triển ven sông Hồng: Giá trị mới không chỉ từ đất; Thị trường trái phiếu doanh nghiệp sôi động: Cơ hội đi cùng rủi ro; Giải pháp khơi thông tình trạng “xôi đỗ” trên tỉnh lộ 428; Đừng để lo âu tuổi học đường thành bệnh lý; Chung sức kiến tạo để hồ Hoàn Kiếm mãi là “viên ngọc sáng”… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 8-9-2026.

Vì sao cần quy hoạch lại không gian hai bên sông Hồng?

Trong lịch sử hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội, sông Hồng luôn giữ một vị trí đặc biệt. Tuy nhiên, trong các quy hoạch trước đây và gần nhất là Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, vai trò, tiềm năng, lợi thế của dòng sông chưa được khai thác tương xứng trong cấu trúc phát triển Thủ đô.

Đến Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, sông Hồng được định hướng ở một vị thế mới: Là một trong 9 động lực phát triển, là trục chiến lược, trục không gian xanh trung tâm; đồng thời gắn với phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, văn hóa sáng tạo và khoa học công nghệ.

dieu-chinh-quy-hoach-phan-khu-do-thi-song-hong-se-mo-rong-khong-gian-cua-thanh-pho-ha-noi-va-gop-phan-tang-tinh-ket-noi-tao-dong-luc-phat-trien-cho-ca-vung-thu-do.-anh-pham-hung.jpg
Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng sẽ mở rộng không gian của thành phố Hà Nội và góp phần tăng tính kết nối, tạo động lực phát triển cho cả vùng Thủ đô. Ảnh: Phạm Hùng

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Ưu tiên tái định cư ngay tại địa bàn

Trong quá trình điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng cùng với việc tổ chức lại không gian hai bên sông, Hà Nội đặt yêu cầu bảo đảm quyền lợi, sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân thuộc diện di dời. Hà Nội dự kiến dành khoảng 265ha quỹ đất tại các xã, phường và khu vực lân cận để phục vụ tái định cư khi triển khai Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Nguyên tắc được đặt ra là ưu tiên tối đa việc duy trì địa bàn sinh sống, sinh kế và sự gắn kết cộng đồng; trường hợp địa phương không đủ quỹ đất mới bố trí người dân tại các khu vực lân cận, khu định cư tập trung hoặc khu đô thị đa mục tiêu. Đặc biệt, việc di dời chỉ được thực hiện sau khi người dân đã được bố trí nơi ở mới.

nguoi-dan-xa-nam-phu-phuong-an-dieu-chinh-tong-the-quy-hoach-phan-khu-do-thi-song-hong-ty-le-15.000-doan-tu-cau-hong-ha-den-cau-me-so-.-anh-khanh-huy.jpeg
Người dân xã Nam Phù tìm hiểu về phương án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở). Ảnh: Khánh Huy

Không gian phát triển ven sông Hồng: Giá trị mới không chỉ từ đất

Việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng với phạm vi nghiên cứu khoảng 11.418ha đang mở ra một không gian phát triển đặc biệt giữa lòng Hà Nội, giúp thay đổi giá trị đất đai dọc hai bờ sông. Tuy nhiên, giá trị mới không đơn thuần đến từ việc có thêm đất xây dựng, mà phải được tạo nên bởi hạ tầng, cảnh quan, khả năng kết nối và hiệu quả sử dụng đất trong dài hạn.

phoi-canh-du-an-truc-dai-lo-canh-quan-song-hong..jpg
Phối cảnh Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp sôi động: Cơ hội đi cùng rủi ro

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang có dấu hiệu sôi động trở lại với sự tham gia ngày càng rõ nét của nhóm bất động sản. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất phát hành cho thấy sự phân hóa đáng kể khi một số doanh nghiệp phải chấp nhận mức lãi suất tới 12,5%/năm. Đây là cơ hội để thị trường khơi thông dòng vốn nhưng doanh nghiệp và nhà đầu tư cũng cần thận trọng.

khach-hang-giao-dich-tai-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-dau-tu-va-phat-trien-viet-nam.-anh-nguyen-quang.jpg
Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Quang

Giải pháp khơi thông tình trạng “xôi đỗ” trên tỉnh lộ 428

Dù khối lượng xây lắp tại nhiều đoạn đã đạt 90-95%, tỉnh lộ 428, trục giao thông kết nối quốc lộ 21B với quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, vẫn chưa thể thông suốt do còn vướng một số phần mặt bằng còn lại. Tình trạng thi công ngắt quãng không chỉ làm giảm hiệu quả đầu tư mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; đồng thời ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam thành phố Hà Nội. Các địa phương đang rà soát, phân loại từng "điểm nghẽn", chủ động lựa chọn phương án xử lý phù hợp, qua đó sớm phát huy hiệu quả đầu tư của tuyến đường.

mot-nut-that-co-chai-tai-tinh-lo-428-doan-qua-xa-chuyen-my.-anh-minh-thuy.jpg
Một nút thắt “cổ chai” tại tỉnh lộ 428, đoạn qua xã Chuyên Mỹ. Ảnh: Minh Thúy

Đừng để lo âu tuổi học đường thành bệnh lý

Áp lực học tập, kỳ vọng gia đình và những so sánh trên mạng xã hội... đang khiến nhiều học sinh rơi vào trạng thái lo âu kéo dài. Mất ngủ, chán ăn, thu mình, học tập sa sút, thậm chí làm tổn thương bản thân... có thể là dấu hiệu cảnh báo rối loạn lo âu, trầm cảm ở trẻ. Cha mẹ, thầy cô cần nhận diện sớm, lắng nghe và hỗ trợ trẻ đúng cách, trước khi những lo âu kéo dài trở thành bệnh lý.

pgs.ts-ngo-anh-vinh-truong-khoa-vi-thanh-nien-trung-tam-y-hoc-phat-trien-va-suc-khoe-tam-than-benh-vien-nhi-trung-uong-tu-van-tam-ly-cho-tre-bi-roi-loan-lo-au.-anh-khanh-chi.jpg
PGS.TS Ngô Anh Vinh, Trưởng khoa Vị thành niên, Trung tâm Y học phát triển và sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Nhi Trung ương) tư vấn tâm lý cho trẻ bị rối loạn lo âu. Ảnh: Khánh Chi

Chung sức kiến tạo để hồ Hoàn Kiếm mãi là “viên ngọc sáng”

Từ ngày 7 đến hết ngày 26-9-2026, UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp UBND phường Cửa Nam tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với phương án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Ngay trong sáng 7-9, nhiều ý kiến góp ý tâm huyết của nhân dân không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với không gian đô thị đặc biệt của Thủ đô mà còn góp phần chung sức kiến tạo để hồ Hoàn Kiếm luôn là “viên ngọc sáng” giữa lòng Hà Nội.

nguoi-dan-dong-gop-y-kien-vao-phuong-an-dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-phan-khu-do-thi-khu-vuc-ho-hoan-kiem-va-phu-can.-anh-tuan-minh.jpg
Người dân đóng góp ý kiến vào phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Ảnh: Tuấn Minh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 8-9-2026

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.