Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 27-6-2026

Thư Ký 27/06/2026 05:25

Khi sân khấu truyền thống hòa vào dòng chảy công nghiệp văn hóa; Lan tỏa giá trị sống từ những mái ấm gia đình trẻ; Vì sao người cao tuổi dễ “dính bẫy” lừa đảo?; Xã Thượng Phúc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án; Chủ động ứng phó thời tiết cực đoan, bảo đảm vụ mùa thắng lợi… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 27-6-2026.

Khi sân khấu truyền thống hòa vào dòng chảy công nghiệp văn hóa

mot-tiet-muc-cua-nha-hat-cai-luong-ha-noi-bieu-dien-tai-nha-bat-giac-vuon-hoa-ly-thai-to-phuong-hoan-kiem-.-anh-huong-vi.jpeg
Một tiết mục của Nhà hát Cải lương Hà Nội biểu diễn tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm). Ảnh: Hương Vi

“Sân khấu truyền thống trong dòng chảy công nghiệp văn hóa” là chủ đề của Chương trình Hà Nội chuyển động do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 26-6.

Yếu tố cốt lõi giúp nghệ thuật truyền thống giữ vững vị thế trong đời sống đương đại là nhờ tính chất "di sản sống" của các loại hình di sản này. TS.NSƯT Bùi Như Lai, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội lý giải, gọi là “di sản sống” bởi những giá trị ấy vẫn mang nhịp thở của đời sống đương đại và chưa bao giờ ngừng vận động.

TS Trần Thị Minh Thu, Trưởng ban Nghiên cứu Nghệ thuật (Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho rằng, sân khấu truyền thống cần dựa trên ba yếu tố: Truyền thống, sáng tạo và tiên tiến. Chính sự kết hợp giữa “Truyền thống - Sáng tạo - Tiên tiến” sẽ tạo nền tảng để sân khấu truyền thống thích ứng với cơ chế thị trường, thu hút công chúng và phát triển trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang phát triển mạnh mẽ.

Lan tỏa giá trị sống từ những mái ấm gia đình trẻ

gia-dinh-anh-nguyen-quoc-luong-va-chi-le-thi-tieu-hau-phuong-xuan-dinh-.-anh-thoa-vu.jpg
Gia đình anh Nguyễn Quốc Lương và chị Lê Thị Tiểu Hậu (phường Xuân Đỉnh). Ảnh: Thoa Vũ

Giữa những áp lực công việc hay chuyện cơm áo gạo tiền trong nhịp sống hối hả hôm nay, nhiều gia đình trẻ vẫn đang giữ gìn những điều tưởng như giản dị nhất như cùng quây quần bên bữa cơm tối, lắng nghe nhau sau một ngày dài hay trao cho con lời yêu thương mỗi sáng...

Cùng sinh năm 1993, anh Trần Đình Hòa và chị Nguyễn Thị Thu Dung (thôn Lạc Thị, xã Ngọc Hồi, Hà Nội) quen nhau từ thời học phổ thông rồi tiếp tục đồng hành trong công tác Đoàn tại địa phương. Với họ, tình yêu không chỉ được xây bằng những lời hứa mà còn bằng sự sẻ chia trong từng công việc hằng ngày.

Câu chuyện của anh Nguyễn Quốc Lương và chị Lê Thị Tiểu Hậu (phường Xuân Đỉnh, Hà Nội), “Gia đình trẻ Thủ đô tiêu biểu” năm 2023, lại bắt đầu từ một chuyến tình nguyện ở Mộc Châu (tỉnh Sơn La). Sự đồng cảm trong công việc đã dần trở thành tình yêu và đi đến hôn nhân.

Vì sao người cao tuổi dễ “dính bẫy” lừa đảo?

lua-dao.jpg
Các đối tượng trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch tại cơ quan công an. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Chỉ một cuộc điện thoại hỏi thăm, một tin nhắn quan tâm hay lời mời gọi đầu tư hấp dẫn cũng có thể khiến nhiều người cao tuổi trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.

Không chỉ riêng “bẫy” sở hữu kỳ nghỉ, người cao tuổi đang đối mặt với nhiều chiêu trò lừa đảo khác nhau. Trường hợp bà Đ.T.M. (70 tuổi, ở phường Bồ Đề) là ví dụ điển hình. Do nhiều năm bị đau khớp gối, bà được giới thiệu mua thực phẩm chức năng nhập từ Mỹ. Tin tưởng người bán hàng, bà đã chi khoảng 70 triệu đồng. Tuy nhiên, sau thời gian sử dụng, sức khỏe không cải thiện. Khi yêu cầu hoàn tiền, bà chỉ nhận được lời giải thích “hiệu quả còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người”.

Còn luật gia Trần Văn Hiếu (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) đề xuất, để ngăn chặn tình trạng này, cần xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động chăm sóc sức khỏe, du lịch, tài chính để trục lợi, đồng thời công khai các vụ việc đã bị phát hiện nhằm tăng tính răn đe.

Xã Thượng Phúc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án

t6-hdtt-xathuongphuc.jpg
Xã Thượng Phúc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân thôn Lộc Dư về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Ảnh: Trang Nam

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND xã, cùng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Thượng Phúc, đặc biệt là Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội đạt nhiều kết quả tích cực.

Mới đây, xã Thượng Phúc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân 2 thôn Lộc Dư và Quất Tỉnh về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội và họp bàn công tác di chuyển hạ tầng phục vụ giải phóng mặt bằng.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thượng Phúc Lý Văn Dũng nhấn mạnh, việc rà soát, đối chiếu chính xác từng vị trí chân cột, từng phần diện tích liên quan có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thượng Phúc Đặng Hữu Hiệp cho biết, 144 hộ dân tại thôn Đức Trạch đã nhận tổng kinh phí bồi thường hơn 230 tỷ đồng. Hoạt động chi trả diễn ra công khai, minh bạch, đúng quy định.

Chủ động ứng phó thời tiết cực đoan, bảo đảm vụ mùa thắng lợi

nguoi-dan-xa-thu-lam-ap-dung-ma-khay-cay-may-trong-san-xuat-vu-mua-nam-2026.-anh-mai-phuong.jpg
Người dân xã Thư Lâm áp dụng mạ khay, cấy máy trong sản xuất vụ mùa năm 2026. Ảnh: Mai Phượng

Trước dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, mưa lớn cực đoan, dông lốc, bão xuất hiện trong những tháng tới, các địa phương ở địa bàn Hà Nội đang tập trung cao độ cho sản xuất vụ mùa 2026.

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) Lưu Thị Hằng cho biết, đến nay, toàn thành phố đã gieo được gần 2.950ha mạ. Diện tích lúa đã cấy đạt trên 18.043ha, tương đương 27,1% kế hoạch, trong đó cấy máy đạt 2.225ha, gieo sạ hơn 1.761ha và cấy thủ công trên 14.056ha...

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương chỉ đạo, để vụ mùa đạt kết quả cao, các địa phương cần tiếp tục đôn đốc nông dân khẩn trương làm đất ngay sau thu hoạch vụ xuân; hướng dẫn xử lý rơm rạ bằng các chế phẩm sinh học như Trichoderma, AT-YTB... nhằm đẩy nhanh quá trình phân hủy, hạn chế ngộ độc hữu cơ và nguồn sâu bệnh lưu tồn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 27-6-2026

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.