Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 20-8-2026

Thư Ký 20/08/2026 05:55

Đầu tư trạm dừng nghỉ cao tốc: Vì sao nhà đầu tư không mặn mà?; Điểm tựa để người lao động thích ứng với thị trường việc làm; Phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm dấn thân; Tái thả động vật hoang dã, trả lại sức sống cho rừng; Chuẩn hóa hệ sinh thái hướng nghiệp - Bài 1: Đắt đỏ những “phép thử” sai… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 20-8-2026.

Đầu tư trạm dừng nghỉ cao tốc: Vì sao nhà đầu tư không mặn mà?

tram-dung-nghi-km205-092-tai-cao-toc-bac-nam-doan-vinh-hao-phan-thiet.-anh-ha-nho.jpg
Trạm dừng nghỉ Km205+092 tại cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: Hà Nho

Nhiều chuyên gia kinh tế khẳng định, nguyên nhân khiến nhiều dự án trạm dừng nghỉ cao tốc thiếu sức hút với nhà đầu tư chính là chi phí và biên độ rủi ro quá lớn.

Nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) Trần Xuân Sanh lưu ý, thông thường, khi đầu tư đường cao tốc, do hạn chế về hạn mức đầu tư nên trong giai đoạn chuẩn bị, cơ quan chức năng chỉ tập trung vào tổng mức cho tuyến chính.

PGS.TS Trần Chủng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam cho rằng, muốn tạo ra sức hút với nhà đầu tư tư nhân vào các dự án trạm dừng nghỉ cao tốc thì cơ chế chính sách, thủ tục pháp lý cần hoàn thiện và đồng bộ ngay từ đầu.

Điểm tựa để người lao động thích ứng với thị trường việc làm

nguoi-lao-dong-ung-tuyen-viec-lam-tai-trung-tam-dich-vu-viec-lam-ha-noi..jpg
Người lao động ứng tuyển việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

Sau khi nghỉ việc, anh Đ.V.T. đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở Nội vụ Hà Nội) để làm thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. “Khoản trợ cấp giúp tôi có thêm kinh phí trang trải trong thời gian tìm việc. Quan trọng hơn, qua tư vấn tôi có thêm thông tin về các vị trí đang tuyển dụng và có thể chủ động lựa chọn công việc phù hợp”, anh Đ.V.T. cho biết.

Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp (Cục Việc làm, Bộ Nội vụ) Trần Tuấn Tú cho biết, Luật Việc làm năm 2025 đã bổ sung chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nhằm duy trì việc làm cho người lao động.

Trên cơ sở quy định của luật, Chính phủ ban hành Nghị định số 374/2025/NĐ-CP, quy định cụ thể về điều kiện, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ. Theo đó, mức hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ theo thời gian đào tạo thực tế nhưng không quá 6 tháng.

Phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm dấn thân

t6-vietnam-kynguyenmoi.jpg
Việc triển khai những dự án giao thông trọng điểm đòi hỏi lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giám sát chặt chẽ về tiến độ và chất lượng công trình. Trong ảnh: Thi công dự án xây dựng tuyến đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính (đoạn nối từ đường trục phía Nam đến đường Hương Sơn - Tam Chúc). Ảnh: Quang Thái

Đảng bộ thành phố Hà Nội đã và đang định hình rõ mô hình và phong cách lãnh đạo hiện đại, mang dấu ấn riêng: “Đảng bộ số - Chính quyền kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Xã hội đồng thuận”. Với mô hình này, thành phố thể hiện vị thế tiên phong, gương mẫu, duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương, quyết liệt đến cùng.

Điểm đáng chú ý là trong các cuộc kiểm tra trên thực địa các công trình, dự án, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu kịp thời kiểm tra, kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, chậm trễ, đùn đẩy, né tránh, làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư các công trình, dự án.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh: “Các tổ chức Đảng, người đứng đầu tổ chức Đảng quán triệt và thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng đội ngũ cán bộ. Thay thế ngay, tuyệt đối không chấp nhận tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, sợ sai, ngại va chạm, né tránh công việc, đùn đẩy trách nhiệm”.

Tái thả động vật hoang dã, trả lại sức sống cho rừng

can-bo-trung-tam-cuu-ho-dong-vat-hoang-da-ha-noi-tai-tha-cac-ca-the-dong-vat-hoang-da-ve-moi-truong-tu-nhien-tai-vuon-quoc-gia-ba-vi.-anh-dinh-van.jpeg
Cán bộ Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội tái thả các cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Ba Vì. Ảnh: Đình Văn

Bà Nguyễn Thanh Hiếu, cán bộ Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội cho biết, động vật sau khi được cứu hộ phải trải qua quá trình theo dõi, chăm sóc, điều trị và phục hồi. Chỉ khi đáp ứng các yêu cầu chuyên môn mới có thể tính đến việc đưa trở lại tự nhiên.

Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) Đỗ Hữu Thế cho biết, việc phối hợp với đơn vị cứu hộ để đưa động vật đủ điều kiện trở lại tự nhiên có ý nghĩa thiết thực đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương nhấn mạnh, cứu hộ động vật hoang dã không chỉ dừng lại ở tiếp nhận, chăm sóc, điều trị. Điều quan trọng là phải phục hồi được khả năng sống trong tự nhiên và tổ chức tái thả an toàn, phù hợp với sinh cảnh.

Chuẩn hóa hệ sinh thái hướng nghiệp - Bài 1: Đắt đỏ những phép thử sai

hoc-sinh-truong-trung-hoc-pho-thong-dong-quan-xa-phuong-duc-trao-doi-tai-chuong-trinh-doi-thoai-tu-van-huong-nghiep.-anh-phuong-hanh.jpg
Học sinh Trường Trung học phổ thông Đồng Quan (xã Phượng Dực) trao đổi tại chương trình đối thoại tư vấn hướng nghiệp. Ảnh: Phương Hạnh

Anh Lê Duy Nam (phường Giảng Võ, Hà Nội) từng chọn ngành Công nghệ thông tin theo lời khuyên của gia đình. Sau 4 năm đại học, anh Lê Duy Nam dần nhận ra mình không hứng thú với lập trình.

Ra trường, Nam gửi hồ sơ xin việc nhưng thiếu kỹ năng thực tế và kinh nghiệm dự án mà doanh nghiệp yêu cầu. Sau nhiều lần tìm việc không thành, anh đăng ký chạy xe ôm công nghệ. Ban đầu chỉ để có thu nhập trong lúc tìm việc, lâu dần công việc tạm trở thành công việc chính.

Trái với hoàn cảnh của anh Lê Duy Nam là bức tranh chọn ngành, chọn nghề mang gam màu tươi sáng của chị Nguyễn Hồng Minh (sinh năm 2003, cựu học sinh Trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, Hà Nội).

Chuyên gia đào tạo tại Học viện True Success Trịnh Trọng Dương cho rằng, việc hướng nghiệp nên bắt đầu sớm, từ khi các em là học sinh cuối cấp trung học cơ sở hoặc đầu cấp trung học phổ thông, để các em có hướng đi đúng ngay từ đầu, tránh sai đường, lãng phí thời gian, công sức cũng như cơ hội vàng trong định hướng nghề nghiệp tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 20-8-2026

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.