Khơi thông nguồn lực, tạo đà tăng trưởng mới cho Thủ đô; Hà Nội phát triển TOD dọc các trục đường sắt đô thị: Hiện thực hóa thông qua những cơ chế đột phá; Hình thành "bảo tàng mở" giữa lòng Hà Nội; Xây dựng "lá chắn" phòng cháy, chữa cháy từ cơ sở; Đưa chính sách bảo hiểm y tế đến từng người dân Thủ đô… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 19-7-2026.
Khơi thông nguồn lực, tạo đà tăng trưởng mới cho Thủ đô
Giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công trong nhiều tháng liên tiếp, thành phố Hà Nội đang khẳng định vai trò tiên phong trong biến nguồn lực đầu tư công thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.
Kết quả này không chỉ phản ánh quyết tâm của chính quyền thành phố mà còn cho thấy hiệu quả của công tác điều hành, phân cấp và tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai dự án, tạo đà tăng trưởng mới cho Thủ đô.

Hà Nội phát triển TOD dọc các trục đường sắt đô thị: Hiện thực hóa thông qua những cơ chế đột phá
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) không còn là khái niệm lý thuyết mà trở thành "chìa khóa" chiến lược trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
Với mục tiêu xây dựng một Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", việc biến các nhà ga đường sắt đô thị thành những hạt nhân tăng trưởng kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và dịch vụ đang được thành phố hiện thực hóa thông qua những cơ chế mang tính đột phá...

Hình thành "bảo tàng mở" giữa lòng Hà Nội
Ngày 18-7, trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Tạp chí Kiến trúc (Hội Kiến trúc sư Việt Nam) tổ chức Lễ khởi động Chương trình Phát triển Hạ tầng Sáng tạo và phát động Cuộc thi Thiết kế không gian sáng tạo 2026 với chủ đề "Hà Nội: Đánh thức không gian đô thị".

Xây dựng "lá chắn" phòng cháy, chữa cháy từ cơ sở
Với tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư đông, nhiều ngõ nhỏ, thành phố Hà Nội đang đối mặt với không ít thách thức trong công tác bảo đảm an toàn cháy, nổ. Thực tiễn cho thấy, để phòng ngừa cháy, nổ hiệu quả không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương mà còn là ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi hộ gia đình và doanh nghiệp.
Nhằm làm rõ hơn vấn đề này, tối 18-7, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện Chương trình Hà Nội chuyển động với chủ đề: "Xây dựng "lá chắn" phòng cháy, chữa cháy từ cơ sở".

Đưa chính sách bảo hiểm y tế đến từng người dân Thủ đô
Với gần 8,6 triệu người tham gia, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của Hà Nội đã đạt 96,25% dân số. Kết quả này có đóng góp quan trọng từ vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.
Xung quanh những giải pháp đưa chính sách nhân văn này đến đúng đối tượng, thuận lợi và thực chất, phóng viên ấn phẩm Hànộimới hằng ngày của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tám.

Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ tám - năm 2026: Dấu ấn của đời sống đương đại
Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ tám - năm 2026 đang diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (Hà Nội) quy tụ nhiều tác giả, tác phẩm tham dự. Đằng sau những giải thưởng và không gian trưng bày là bức tranh nhiều màu sắc về lực lượng mỹ thuật trẻ Việt Nam với những chuyển động tích cực trong tư duy sáng tạo, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục bứt phá để nghệ thuật phản ánh sâu sắc hơn hơi thở của thời đại.

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.