Mở đường cho nhân tài “dụng võ”; Công khai quy hoạch tạo thuận lợi triển khai dự án; Ngành Nông nghiệp tăng tốc chặng nước rút cuối năm; Sinh hoạt thất thường ở người trẻ tuổi: Cảnh báo nguy cơ mắc bệnh mạn tính; Súng đồ chơi mô phỏng vũ khí thật được rao bán trên mạng: Hiểm họa khó lường… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 19-10-2026.
Mở đường cho nhân tài “dụng võ”
Một đất nước có thể tiến nhanh, tiến mạnh hơn khi biết biến tri thức thành công nghệ, biến sáng kiến thành sản phẩm và biến năng lực của những con người xuất sắc thành sức mạnh phát triển quốc gia.
Bởi vậy, câu chuyện nhân tài không đơn thuần là chính sách nhân sự, mà là vấn đề chiến lược đối với tương lai đất nước. Kết luận số 105-KL/TW ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” thể hiện bước tiến quan trọng trong tư duy về vấn đề có ý nghĩa sống còn ấy.
Đưa Kết luận số 105-KL/TW vào cuộc sống đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu có ý nghĩa quyết định. Mỗi cơ quan, địa phương cần cụ thể hóa chủ trương bằng nhiệm vụ, lộ trình, nguồn lực và kết quả có thể kiểm chứng; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc và điều chỉnh những cơ chế không còn phù hợp.
Hiệu quả chính sách không nên chỉ được đo bằng số lượng nhân tài được thu hút, số cơ chế ưu đãi được ban hành hay kinh phí đã bố trí, mà phải thể hiện ở chất lượng công trình nghiên cứu, sản phẩm công nghệ, sáng kiến được ứng dụng, năng suất lao động được nâng cao và những vấn đề phát triển được giải quyết. Đó mới là thước đo thuyết phục nhất của việc trọng dụng nhân tài.
Công khai quy hoạch tạo thuận lợi triển khai dự án

Công khai, minh bạch thông tin quy hoạch không chỉ bảo đảm quyền được biết, được tham gia của người dân mà còn là khâu quan trọng để nâng cao chất lượng quy hoạch, tạo đồng thuận và nhận diện sớm những vấn đề có thể phát sinh khi triển khai dự án.
Thực tế tại nhiều xã, phường của Hà Nội cho thấy, từ những dự án đô thị quy mô hàng trăm héc ta đến trường học, công trình văn hóa, việc đưa thông tin quy hoạch đến cộng đồng, lấy ý kiến ngay từ quá trình nghiên cứu đang góp phần tạo nền tảng thuận lợi cho công tác quản lý và tổ chức thực hiện sau này.
Theo các chuyên gia, công khai quy hoạch chỉ thực sự phát huy giá trị khi thông tin đủ rõ để người dân hiểu, có điều kiện tham gia và những vấn đề phát sinh từ thực tế được cơ quan lập quy hoạch tiếp nhận, nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện phương án. Khi người dân được tiếp cận thông tin sớm, những băn khoăn có điều kiện được trao đổi; khi chính quyền cơ sở tham gia từ đầu, những đặc điểm riêng của địa bàn có cơ hội được phản ánh; khi cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn tiếp nhận đầy đủ ý kiến, phương án quy hoạch có thêm dữ liệu thực tiễn để nghiên cứu, hoàn thiện.
Hà Nội đang đồng thời triển khai nhiều dự án hạ tầng, đô thị và công trình trọng điểm. Trong bối cảnh đó, công khai, minh bạch quy hoạch và thực chất hóa việc lấy ý kiến cộng đồng chính là một trong những nền tảng để củng cố đồng thuận, đưa những định hướng trên bản quy hoạch từng bước trở thành công trình trong thực tế.
Ngành Nông nghiệp tăng tốc chặng nước rút cuối năm

Trong 9 tháng của năm 2026, sản xuất nông nghiệp cả nước duy trì đà tăng trưởng, xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực đạt kết quả tích cực song áp lực về giá cả, thị trường và yêu cầu chất lượng vẫn hiện hữu.
Trong 3 tháng cuối năm 2026, ngành Nông nghiệp tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, ổn định nguồn cung, nâng cao giá trị nông sản và đẩy nhanh tiến độ xuất khẩu, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu cả năm.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, để đạt mục tiêu tăng trưởng trọng tâm những tháng cuối năm, thành phố tiếp tục khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy sản xuất, nâng cao năng suất và giá trị gia tăng, kiểm soát dịch bệnh và rủi ro thiên tai.
Đồng thời, thành phố tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng, tạo chuyển biến thực chất đối với các động lực tăng trưởng. Các địa phương cần triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển cây vụ đông trên đất trồng lúa theo Nghị quyết số 53/2025/NQ-HĐND.
Sinh hoạt thất thường ở người trẻ tuổi: Cảnh báo nguy cơ mắc bệnh mạn tính

Thức khuya, ăn uống thiếu khoa học, ít vận động và chủ quan với các dấu hiệu bất thường đang trở thành những vấn đề đáng lưu ý trong lối sống của một bộ phận người trẻ hiện nay.
Cùng với sự gia tăng các yếu tố nguy cơ như thừa cân, béo phì và rối loạn chuyển hóa... nhiều bệnh diễn tiến âm thầm thành mạn tính. Thực trạng này đặt ra yêu cầu tăng cường tầm soát, dự phòng từ sớm, giúp người trẻ tránh những hệ lụy lâu dài.
Từ góc độ dự phòng, các chuyên gia cho rằng, điều quan trọng là chuyển từ tư duy có bệnh mới chữa sang chủ động bảo vệ sức khỏe từ sớm. Đối với người trẻ, phòng bệnh cần bắt đầu từ việc thay đổi những thói quen có thể điều chỉnh như duy trì giờ ngủ, giờ thức tương đối ổn định; hạn chế thức khuya kéo dài; vận động thường xuyên; ăn uống cân đối, giảm đồ uống có đường, thực phẩm nhiều muối; không hút thuốc và hạn chế rượu bia.
Súng đồ chơi mô phỏng vũ khí thật được rao bán trên mạng: Hiểm họa khó lường

Những khẩu súng đồ chơi mô phỏng vũ khí thật đang được rao bán công khai trên Internet với đủ mẫu mã, chủng loại và mức giá. Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương cho trẻ khi sử dụng, các sản phẩm này còn có thể bị nhầm lẫn với vũ khí thật, đặt ra yêu cầu về việc kiểm soát, ngăn chặn cũng như nâng cao trách nhiệm của gia đình trong việc lựa chọn đồ chơi an toàn cho trẻ.
Theo chuyên gia tâm lý giáo dục và tư vấn kỹ năng sống Nguyễn Lệ Thủy, thay vì những sản phẩm này, cha mẹ nên ưu tiên đồ chơi mang tính giáo dục, khơi gợi trí tưởng tượng và phát triển tư duy như xếp hình, lắp ghép, sách tranh…
Quan trọng hơn, cha mẹ cần đồng hành, hướng dẫn con cách sử dụng đồ chơi phù hợp, giúp trẻ phân biệt giữa trò chơi tưởng tượng và hành vi gây tổn thương người khác, từ đó hình thành thói quen vui chơi an toàn, lành mạnh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.