Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 14-8-2026

Thư Ký 14/08/2026 06:03

Hà Nội trở thành điểm đến bốn mùa; Chuyển từ “làm theo” sang "thực hành" để việc học Bác đi vào thực chất; Cơ chế đột phá về tổ chức chính quyền, đổi mới chế độ công vụ; Trao quyền để quản lý, khơi thông để phát triển; Bảy hạt giống ươm mầm tương lai;… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 14-8-2026.

Hà Nội trở thành điểm đến bốn mùa

le-hoi-du-lich-ha-noi-to-chuc-tai-khu-di-san-hoang-thanh-thang-long-thu-hut-du-khach-tham-quan-trai-nghiem.-anh-do-tam.jpg
Lễ hội Du lịch Hà Nội tổ chức tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long thu hút du khách tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Đỗ Tâm

Những năm gần đây, cách tổ chức các sự kiện du lịch của Hà Nội đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Nếu trước đây lễ hội chủ yếu được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến, thì nay đã chuyển từ việc đơn thuần thu hút du khách đến tham dự sự kiện sang khơi gợi nhu cầu khám phá, trải nghiệm và lưu trú lâu hơn. Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội là minh chứng cho cách tiếp cận này.

Thay vì chỉ trưng bày sản phẩm, sự kiện được thiết kế như một không gian trải nghiệm, nơi du khách có thể trực tiếp tham gia các công đoạn chế tác thủ công cùng nghệ nhân; khám phá công nghệ thực tế ảo tại các điểm đến hoặc tìm hiểu các chương trình kích cầu, tour du lịch mới của doanh nghiệp lữ hành. Việc chuyển từ “đi xem” sang “trải nghiệm” giúp lễ hội không chỉ dừng lại ở vài ngày diễn ra mà còn trở thành điểm khởi đầu cho những hành trình tiếp theo.

Chuyển từ “làm theo” sang "thực hành" để việc học Bác đi vào thực chất

999.jpg
Tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh là nguồn sức mạnh đưa dân tộc Việt Nam tiến vững chắc trong kỷ nguyên mới. Ảnh: Thành - Ánh

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trước hết là các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

Nhìn lại 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những kết quả đạt được đã góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ngăn ngừa tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Tuy nhiên, ở một số nơi, việc học tập và làm theo Bác còn hình thức, thiếu chiều sâu, chưa chú trọng đúng mức, chưa tạo được chuyển biến thực chất từ nhận thức sang hành động.

Cơ chế đột phá về tổ chức chính quyền, đổi mới chế độ công vụ

giai-quyet-thu-tuc-cho-nguoi-dan-tai-diem-phuc-vu-hanh-chinh-cong-phuc-thinh.-anh-quang-thai.jpg
Giải quyết thủ tục cho người dân tại Điểm phục vụ hành chính công Phúc Thịnh. Ảnh: Quang Thái

Luật Thủ đô năm 2026 quy định nhiều nội dung mới liên quan đến tổ chức chính quyền, chế độ công vụ và cơ chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, điểm nổi bật là tăng cường phân cấp, phân quyền cho chính quyền thành phố và chính quyền cấp cơ sở.

Theo đó, Luật quy định, đơn vị hành chính thuộc thành phố (Điều 6) gồm xã, phường và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt thuộc thành phố do Quốc hội quyết định thành lập để thực hiện vai trò đô thị chức năng theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô; được tổ chức theo mô hình đặc thù, được áp dụng các cơ chế, chính sách vượt trội, thực hiện các chính sách mới về quản trị địa phương, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô.

Trao quyền để quản lý, khơi thông để phát triển

viec-quan-ly-tot-khong-gian-ven-song-se-bao-ve-khong-gian-thoat-lu-va-tao-nen-tang-de-vung-dat-bai-tro-thanh-nguon-luc-phat-trien-an-toan-ben-vung.-anh-do-van.jpg
Việc quản lý tốt không gian ven sông sẽ bảo vệ không gian thoát lũ và tạo nền tảng để vùng đất bãi trở thành nguồn lực phát triển an toàn, bền vững. Ảnh: Đỗ Vân

Sau những câu chuyện về vi phạm, những khoảng trống trong quản lý và những bến bãi chờ được hoạt động chính danh, vấn đề đặt ra với vùng đất bãi ven sông của Hà Nội không chỉ là “đóng” hay “mở”, mà là quản lý thế nào để vừa giữ nghiêm kỷ cương, bảo đảm an toàn đê điều, vừa khơi thông nguồn lực cho phát triển. Trao quyền phải đi cùng quản lý tốt hơn; xử lý nghiêm phải song hành với tháo gỡ điểm nghẽn, để vùng đất bãi từng bước được quản lý minh bạch, an toàn và phát triển bền vững.

Tầm nhìn 100 năm đối với không gian ven sông cần được bắt đầu từ năng lực thực thi hôm nay: Cấp xã được trao quyền cùng cán bộ, kinh phí và phương tiện tương xứng; doanh nghiệp đủ điều kiện được mở đường hoạt động hợp pháp; dữ liệu, công nghệ giám sát và trách nhiệm của từng cơ quan được công khai. Khi những “vùng xám” được thay thế bằng cơ chế quản trị minh bạch, Hà Nội vừa lập lại kỷ cương, bảo vệ không gian thoát lũ, vừa tạo nền tảng để vùng đất bãi trở thành nguồn lực phát triển an toàn, bền vững.

Bảy hạt giống ươm mầm tương lai

Chiến lược công nghệ cao vừa được Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung công bố ngày 12-8, không đơn thuần là kế hoạch sắp xếp một số ngành kinh tế mũi nhọn mà là tín hiệu cho thấy quốc gia này đang tính toán lại nền tảng và cơ cấu kinh tế cho giai đoạn mới. Từ chỗ dựa nhiều vào những động lực truyền thống như xuất khẩu, bán dẫn, linh kiện điện tử, chế tạo ô tô, đóng tàu..., nền kinh tế Hàn Quốc hướng tới một hệ sinh thái công nghiệp lấy công nghệ cao làm nền tảng. Bảy lĩnh vực công nghệ được lựa chọn kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời quyết định sức cạnh tranh và vị thế của Hàn Quốc trên trường quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 14-8-2026

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.