Cần hóa giải điểm nghẽn quy hoạch và thủ tục; Động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng; Đưa nghề, đưa vốn, tạo việc làm cho lao động nông thôn; Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng: Xây dựng “đường găng” tiến độ cho từng nhiệm vụ; Mua mỹ phẩm sang chiết, cẩn thận gặp hàng giả… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 13-8-2026.
Cần hóa giải điểm nghẽn quy hoạch và thủ tục
Nhiều bến bãi ven sông đã dừng hoạt động sau khi không đáp ứng các yêu cầu về pháp lý, đất đai và an toàn. Tuy nhiên, trong số đó có những cơ sở đã hình thành, hoạt động hàng chục năm, tạo nhiều công ăn việc làm, vị trí phù hợp với quy hoạch và có mong muốn được hoàn thiện thủ tục để hoạt động hợp pháp, chính danh. Thực tế này đặt ra yêu cầu, các cấp, ngành cần phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành phân loại để xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, đồng thời đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc, mở lối pháp lý cho những cơ sở đủ điều kiện tiếp tục hoạt động.

Động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng
Đất đai luôn được xác định là nguồn lực đặc biệt quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, giá trị của nguồn lực này không chỉ nằm ở quỹ đất hiện có mà còn phụ thuộc vào cách thức tổ chức, quản lý và khai thác hiệu quả. Trong bối cảnh Thủ đô đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, hàng loạt "điểm nghẽn" cần sớm được tháo gỡ nhằm khơi thông và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai.

Đưa nghề, đưa vốn, tạo việc làm cho lao động nông thôn
Quá trình đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế cùng yêu cầu triển khai các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm đang làm thay đổi cơ cấu việc làm ở nhiều vùng nông thôn của Hà Nội. Trước thực tế đó, thành phố và các địa phương đã đẩy mạnh đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn, kết nối cung - cầu lao động, từng bước giúp người dân có nghề, có việc làm và thu nhập ổn định ngay trên mảnh đất quê hương.

Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng: Xây dựng “đường găng” tiến độ cho từng nhiệm vụ
Thành phố Hà Nội xác định tăng trưởng hai con số không chỉ là mục tiêu để phấn đấu mà phải được lượng hóa bằng từng dự án, từng công trình, từng lĩnh vực và từng nhiệm vụ. Thành phố yêu cầu mọi sự chậm trễ đều phải được nhận diện, xử lý khẩn trương và quy rõ trách nhiệm. Trên tinh thần đó, thành phố đang dồn lực cao nhất để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên trong năm 2026. Đây là trách nhiệm, danh dự và cam kết của Đảng bộ, chính quyền thành phố đối với nhân dân Thủ đô và cả nước.

Mua mỹ phẩm sang chiết, cẩn thận gặp hàng giả
Với mức dung tích nhỏ, tiện lợi để dùng thử và giá hợp lý, các loại mỹ phẩm, nước hoa sang chiết được nhiều người ưa thích, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, đằng sau lợi ích ấy là những rủi ro về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm cũng như nguy cơ đối với sức khỏe mà người tiêu dùng cần lưu tâm.

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.