Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 10-9-2026

Thư Ký 10/09/2026 05:55

Mở không gian phát triển, giữ hồn cốt di sản; Biểu tượng phát triển mới của Thủ đô; Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sớm phục hồi?; Bảo hiểm xã hội tự nguyện - Tích lũy cho tương lai; Khi đồ điện tử trở thành hàng tiêu dùng nhanh: Tiện lợi hôm nay, gánh nặng môi trường ngày mai!… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 10-9-2026.

Mở không gian phát triển, giữ hồn cốt di sản

phoi-canh-du-an-truc-dai-lo-canh-quan-song-hong..jpg
Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng với tầm nhìn dài hạn. Đồng thời, thành phố cũng lấy ý kiến nhân dân về Phương án nghiên cứu quy hoạch, kiến trúc cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

TS Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội cho rằng, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có thể trở thành một trong những trục phát triển chiến lược của Thủ đô, tạo diện mạo và động lực tăng trưởng mới cho Hà Nội.

TS, kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam lưu ý, quy hoạch phải hướng tới việc tổ chức, tái cấu trúc không gian đô thị để đáp ứng mục tiêu xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Tuy nhiên, trong bất kỳ phương án nào, yếu tố cảnh quan và chất lượng không gian công cộng phải được đặt ở vị trí quan trọng.

Biểu tượng phát triển mới của Thủ đô

du-an-dau-tu-xay-dung-truc-dai-lo-canh-quan-song-hong-duoc-ky-vong-la-bieu-tuong-phat-trien-tao-dien-mao-moi-cua-thu-do-ha-noi.-anh-cong-hung.jpg
Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được kỳ vọng là biểu tượng phát triển, tạo diện mạo mới của Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Với tầm nhìn chiến lược 100 năm trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội, Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được kỳ vọng là biểu tượng phát triển, tạo diện mạo mới của Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo”, hướng tới một Thủ đô văn minh, hiện đại, bền vững, với trí tuệ thời đại và tầm vóc toàn cầu.

TS, Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, trong quy hoạch lần này, trục sinh thái, văn hóa, kinh tế, cảnh quan sông Hồng đã được nâng lên một tầm cao mới và xác định đây là một trung tâm của thành phố và thậm chí còn đặt ra vấn đề là biểu tượng phát triển của Thủ đô Hà Nội.

Nhấn mạnh các lợi ích dự án mang lại, Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, việc khai thác sông Hồng không phải là khai thác để có đất xây dựng, mà khai thác thế nào để vẫn giữ dòng chảy nhưng tạo ra không gian cảnh quan và đặc biệt là nơi vui chơi giải trí của người dân Thủ đô một cách tốt nhất.

Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sớm phục hồi?

hoat-dong-giao-dich-trai-phieu-doanh-nghiep-rieng-le-tai-cong-ty-chung-khoan-nhat-viet.-anh-vfs.jpg
Hoạt động giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Công ty Chứng khoán Nhất Việt. Ảnh VFS

Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện quy định về trái phiếu doanh nghiệp để nâng cao chất lượng và mở rộng kênh huy động vốn ổn định, chi phí thấp cho kinh tế tư nhân.

Cụ thể hóa chủ trương này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 200/2026/NĐ-CP ngày 5-6-2026 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Nghị định số 200/2026/NĐ-CP ban hành được kỳ vọng sớm phục hồi thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Tuy nhiên, bất kỳ một văn bản quy phạm pháp luật nào đi vào được cuộc sống đều cần độ trễ thời gian nhất định. Đối với Nghị định số 200/2026/NĐ-CP, độ trễ thời gian không đơn thuần theo quy luật chung đó, mà phụ thuộc các khó khăn riêng biệt.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện - Tích lũy cho tương lai

can-bo-bao-hiem-xa-hoi-thanh-pho-ha-noi-tu-van-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-cho-nguoi-dan.-anh-bao-duy.jpg
Cán bộ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân. Ảnh: Bảo Duy

Sau nhiều năm thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, anh Trần Văn Bình (phường Thanh Xuân) trở thành lao động tự do. Thu nhập không còn đều đặn như trước nhưng anh vẫn quyết định tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

“Chính sách hiện nay khá linh hoạt. Người tham gia có thể lựa chọn mức đóng phù hợp với điều kiện kinh tế, đóng theo tháng, theo quý, theo năm hoặc đóng một lần. Nhờ đó, dù công việc của tôi có lúc thuận lợi, có lúc khó khăn nhưng quá trình tham gia bảo hiểm xã hội vẫn không bị gián đoạn”, anh Trần Văn Bình chia sẻ.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tám cho biết: “Việc tiếp tục nâng mức hỗ trợ và mở rộng nhóm đối tượng được hưởng chính sách cho thấy sự quan tâm của thành phố đối với người lao động khu vực phi chính thức và những người có thu nhập còn khó khăn; đồng thời khẳng định mục tiêu phát triển hệ thống an sinh xã hội theo hướng hiện đại, bao trùm và bền vững”.

Khi đồ điện tử trở thành hàng tiêu dùng nhanh: Tiện lợi hôm nay, gánh nặng môi trường ngày mai!

nguoi-tieu-dung-chon-mua-xe-may-dien-tai-mot-cua-hang.-anh-hoai-nam.jpg
Người tiêu dùng chọn mua xe máy điện tại một cửa hàng. Ảnh: Hoài Nam

Sự phát triển của thương mại điện tử và các nền tảng bán hàng trực tuyến khiến những món đồ điện tử giá rẻ ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống. Chính những món đồ gia dụng nhỏ bé, giá thấp, thường xuyên được thay mới, trở thành hàng “tiêu dùng nhanh” đã và đang tạo ra gánh nặng rác thải.

TS Đỗ Thị Kim Anh (Viện Địa lý nhân văn và phát triển bền vững, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho biết: “Hiện nay, rác thải điện tử đã và đang trở thành vấn đề vô cùng cấp thiết của toàn cầu. Theo Global E-waste Monitor 2024 (báo cáo giám sát rác thải điện tử toàn cầu năm 2024), chỉ riêng năm 2022 thế giới phát sinh khoảng 62 triệu tấn rác thải điện tử, nhưng chỉ khoảng 22,3% được ghi nhận là thu gom và tái chế chính thức”.

TS Đỗ Thị Kim Anh cho rằng, muốn xây dựng một hệ thống thu gom, tái chế hiệu quả thì không chỉ cần tổ chức lại mạng lưới thu gom mà còn phải có cơ chế và chế tài để buộc các bên thực hiện trách nhiệm của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 10-9-2026

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.