Tạo đột phá từ cơ chế đặc thù; Ngăn chặn vi phạm sở hữu trí tuệ: Siết chặt trách nhiệm pháp lý; Tuồn thực phẩm mang mầm bệnh ra cộng đồng: Tội ác phải xử lý nghiêm; Khai giá thấp để giảm thuế, phí trong giao dịch bất động sản: Lợi ích ít, rủi ro nhiều… là những tin tức chính trên ấn phẩm Hànộimới ngày 10-4.
Tạo đột phá từ cơ chế đặc thù

Phát triển nhà ở xã hội không chỉ là góp phần đáp ứng nhu cầu cư trú, mà còn là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai thời gian qua cho thấy, dù đã có nhiều chính sách hỗ trợ, nhưng quá trình này vẫn gặp không ít “nút thắt”, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng và hoàn thiện các cơ chế đặc thù, đủ mạnh, linh hoạt để tạo bước đột phá.
Ngăn chặn vi phạm sở hữu trí tuệ: Siết chặt trách nhiệm pháp lý

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ vừa chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước chuyển mạnh trong quản lý không gian số. Lần đầu tiên, trách nhiệm pháp lý của các nền tảng số và doanh nghiệp trung gian được quy định rõ ràng, đi kèm những công cụ xử lý mạnh hơn, hướng tới kiểm soát hiệu quả tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ đang diễn ra tràn lan.
Tuồn thực phẩm mang mầm bệnh ra cộng đồng: Tội ác phải xử lý nghiêm

Liên quan đến vụ việc khoảng 300 tấn thịt lợn mang mầm bệnh bị tuồn ra thị trường, đặc biệt, cung cấp vào các trường học, tại buổi họp thông tin đến các cơ quan báo chí ngày 6-4, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nêu rõ: “Đó là tội ác đầu độc thế hệ tương lai và cần phải bị nghiêm trị”.
Khai giá thấp để giảm thuế, phí trong giao dịch bất động sản: Lợi ích ít, rủi ro nhiều

Nhiều giao dịch mua bán bất động sản hiện nay đang có tình trạng hợp đồng ghi thấp hơn giá trị thỏa thuận để giảm tiền thuế và phí chuyển nhượng. Tuy nhiên, việc làm này khiến cả người bán và người mua vào thế bị động, đối mặt với rủi ro pháp lý. Chỉ vì lợi ích trước mắt, không ít người có thể vướng vào những vụ kiện tụng không đáng có.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.