Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tín ngưỡng phụng thờ người anh hùng dân tộc và tín ngưỡng thờ Mẫu ở Bắc Bộ

Miên Hạo| 03/04/2023 08:18

(HNM) - Trong hai ngày 1 và 2-4, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phối hợp với Viện Phát triển văn hóa dân tộc, Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội tổ chức Diễn đàn văn hóa “Hai Bà Trưng - Tín ngưỡng phụng thờ người anh hùng dân tộc và tín ngưỡng thờ Mẫu ở Bắc Bộ”.

Hai Bà Trưng là tên chung chỉ hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị, hai nữ anh hùng đã khởi binh chống lại ách đô hộ của chính quyền Đông Hán, giành lấy quyền tự chủ cho quốc gia, dân tộc. Sau khi hai bà mất, việc thờ cúng được thực hiện tại nhiều nơi trên cả nước, với trên 100 di tích tập trung ở các tỉnh, thành phố: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình…

Tại diễn đàn, các đại biểu đã cùng thảo luận, trao đổi nhằm làm rõ hành trình văn hóa từ truyền thống tri ân anh hùng dân tộc đến các thực hành tín ngưỡng trong đời sống đương đại, trong đó có việc gắn với các hình thức sinh hoạt thờ Mẫu, giúp nhận diện những giá trị tích cực; những hạn chế, tiêu cực để kịp thời đưa ra cảnh báo, điều chỉnh đúng hướng phục vụ đời sống văn hóa xã hội hiện nay, góp phần làm sáng rõ thêm truyền thống tôn vinh danh nhân và bảo vệ, tôn tạo các giá trị, hệ giá trị văn hóa của người Việt trong cộng đồng quốc gia các dân tộc Việt Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tín ngưỡng phụng thờ người anh hùng dân tộc và tín ngưỡng thờ Mẫu ở Bắc Bộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.