Xã hội

Tiểu đoàn nữ Lê Thị Hồng Gấm gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày nhập ngũ

Nguyệt Ánh 20/08/2023 - 18:30

Ngày 20-8, tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh (quận Hà Đông), Ban liên lạc Tiểu đoàn nữ Lê Thị Hồng Gấm (Hội nữ chiến Trường Sơn Hà Nội) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày nhập ngũ - Ngày truyền thống Tiểu đoàn nữ Lê Thị Hồng Gấm (23/8/1973-23/8/2023).

img_3159.jpg
Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn nữ Lê Thị Hồng Gấm Đoàn Thị Chiến cho biết: 50 năm về trước, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra rất ác liệt, gần 300 cô gái của 14 huyện ở tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) đủ tiêu chuẩn sức khỏe được tham gia huấn luyện, bổ sung cho các trung đoàn công binh trên tuyến đường Trường Sơn lịch sử. Tiểu đoàn làm nhiệm vụ mở tuyến đường từ huyện Hướng Hóa, Quảng Trị về Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng.

Trong gian lao, các chị em ngày đêm bám sát mặt đường, quyết tâm thực hiện khẩu hiệu “Đường chờ xe, xe không chờ đường”. Nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu được khen thưởng, nhiều người vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tiểu đoàn có 6 chị đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, 9 chị đã để lại một phần xương máu trên tuyến đường Trường Sơn…

Sau khi ra quân vào cuối năm 1976, các chiến sĩ của Tiểu đoàn vẫn luôn nỗ lực học tập, lao động sản xuất, xây dựng quê hương đất nước, duy trì các hoạt động nghĩa tình đồng đội. Nhiều người đã trở thành giáo viên, giám đốc, doanh nhân, có người trở về quê hương sản xuất…

1g.jpg
Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban liên lạc Tiểu đoàn nữ Lê Thị Hồng Gấm.

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nhiều người đã vượt khó vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế, đóng góp sức mình trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, là tấm gương cho con cháu học tập, noi theo…

6g.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội Ngô Thị Tuyết tặng quà các chị em có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Tiểu đoàn nữ Lê Thị Hồng Gấm đã trao tặng hơn 200 suất quà tới các hội viên; trao tặng 6 suất quà tới thân nhân gia đình liệt sĩ và 12 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong các tổ của Tiểu đoàn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiểu đoàn nữ Lê Thị Hồng Gấm gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày nhập ngũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.