Xã hội

Gặp mặt truyền thống Sư đoàn 968 (Quân khu 4)

Hiền Phương 25/06/2023 - 16:57

Ngày 25-6, tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 968 (Quân khu 4) gặp mặt nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống (28/6/1968 - 28/6/2023).

Hơn 600 đại biểu là các cựu chiến binh từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và công tác tại Sư đoàn 968 tham dự.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Lê Quang Huân, Trưởng ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 968 cho biết, cách đây 55 năm, ngày 28-6-1968, Sư đoàn 968 được thành lập tại Lào. Đây là đơn vị bộ binh chủ lực của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 với nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị chiến đấu, tiêu diệt địch, bảo vệ và mở rộng vùng giải phóng, bảo vệ tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, xây dựng các cơ sở chính trị, trở thành chỗ dựa tin cậy của nhân dân nước bạn Lào.

su-doan-sua.jpg
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Trong khoảng 20 năm hoạt động trên các chiến trường, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 đã chiến đấu hàng nghìn trận lớn nhỏ, phối hợp với nước bạn tiến công địch, mở rộng vùng giải phóng, giữ vững hành lang chiến lược, đánh địch phản kích lấn chiếm vùng giải phóng, phát động quần chúng tiễu phỉ, xây dựng cơ sở, từng bước đánh bại chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch. Ngoài ra, Sư đoàn 968 còn sát cánh bên các lực lượng nước bạn, tham gia Chiến dịch giải phóng Cao nguyên Boloven năm 1971. Đây là chiến thắng góp phần đánh bại cuộc hành quân Lam Sơn 719 của Mỹ - ngụy.

Sư đoàn 968 cũng đóng góp quan trọng làm thất bại cuộc hành quân quy mô lớn với hơn 80 tiểu đoàn địch sau 128 ngày đêm chiến đấu ngoan cường cuối năm 1972, đầu năm 1973, giải phóng khu vực rộng lớn gồm: Paksong, Khong Sedon, Salavan...; 3 lần giải phóng Cao nguyên Boloven, 3 lần giành lại thị xã Salavan…

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế trên nước bạn (6/1968 -12/1974), các chiến sĩ Sư đoàn 968 trở về nước và anh dũng tham gia Chiến dịch Tây Nguyên, cùng các đơn vị của Quân khu 5 giải phóng các tỉnh miền Trung từ Bình Định đến Ninh Thuận, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tháng 4-1975. Từ năm 1988 cho đến nay, Sư đoàn 968 được cấp trên điều động về nước làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trên địa bàn chiến lược phía Nam Quân khu 4.

Tại buổi gặp mặt, Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 968 đã trao 15 suất quà tặng gia đình chính sách, các cựu chiến binh là thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn và 10 suất học bổng tặng các sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gặp mặt truyền thống Sư đoàn 968 (Quân khu 4)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.