Công nghệ

Tiếp tục xử lý sim rác, quản lý nền tảng xuyên biên giới

Châu Anh 09/10/2023 - 16:26

Ngày 9-10, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức giao ban quản lý nhà nước quý III với các doanh nghiệp, hiệp hội, cơ quan báo chí, xuất bản trong ngành.

img_9700.jpg
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì hội nghị giao ban.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã tham luận về các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số. Trong đó, Trung tâm Không gian mạng Viettel (Tập đoàn Viettel) đã giới thiệu về giải pháp trợ lý ảo cho đội ngũ cán bộ, công chức, giúp trả lời 4 vấn đề: Văn bản quy phạm pháp luật; chủ đề thường thức khác; tri thức trên internet và một số nội dung hạn chế khác…

Đại diện Công ty Công nghệ Rynan (tỉnh Trà Vinh) tham luận về mạng lưới giám sát côn trùng thông minh, mỗi 1 trạm có vùng phủ giám sát khoảng 10ha ruộng, giúp ngăn chặn hiệu quả các loại côn trùng nguy hại cho cây trồng…

Các doanh nghiệp cũng kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp và được đại diện các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông giải đáp, trao đổi, định hướng triển khai.

img_9693.jpg
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT kiến nghị về phát triển ngành.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng lưu ý các đơn vị trong ngành triển khai nhiệm vụ được giao thực chất, rõ việc, rõ mục tiêu.

Các doanh nghiệp lớn như Viettel, VNPT với lợi thế về quy mô, nhân lực cần hợp tác với các doanh nghiệp nhỏ có thế mạnh trong phát triển các nền tảng, giải pháp công nghệ, để đưa sản phẩm ứng dụng rộng rãi tới khách hàng...

Với lĩnh vực điện toán đám mây (cloud), hiện doanh thu lĩnh vực này còn chưa cao (so với viễn thông), song đây lại là thị trường mới (có tăng trưởng hằng năm hơn 2 lần). Vì vậy, các doanh nghiệp công nghệ, viễn thông cần phải chú trọng đầu tư để từng bước chiếm lĩnh thị trường từ doanh nghiệp nước ngoài.

Bộ sẽ làm việc với doanh nghiệp trong nước và cơ quan liên quan về an toàn thông tin cho hạ tầng cloud, đưa ra khuyến cáo, cũng như xây dựng lộ trình cụ thể về việc nền tảng lưu dữ liệu người dùng, cá nhân phải được lưu trữ ở Việt Nam, sử dụng hạ tầng đám mây của doanh nghiệp Việt Nam...

Về xử lý sim rác, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, các quy định đã áp dụng là phải đồng đều, không phân biệt nhà mạng lớn và nhà mạng nhỏ. Giải quyết vấn đề sim rác có lợi cho 3 bên: Người dân, Nhà nước và nhà mạng (tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng chi phí cho in ấn, phát hành sim khi loại bỏ được 20 triệu sim rác). Tuy nhiên, Bộ sẽ xem xét việc xử lý sim rác có ảnh hưởng tới việc kinh doanh của doanh nghiệp hay không?

Về quản lý các nền tảng mạng xã hội, Bộ đã kiên quyết yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Các đơn vị chức năng tiếp tục tìm các cách tiếp cận khác nhau để giải quyết hiệu quả việc quản lý các nền tảng xuyên biên giới...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục xử lý sim rác, quản lý nền tảng xuyên biên giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.