Xã hội

Tiếp tục vận động Phật tử xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững chắc

Hiền Phương 01/02/2024 - 19:25

Chiều 1-2, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, đại diện Thành ủy - HĐND - UBND thành phố đi thăm và chúc mừng năm mới Ni sư Thích Đàm Lan, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương, trụ trì chùa Bồ Đề (quận Long Biên).

tang-qua-ni-su.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương thăm, chúc mừng năm mới Ni sư Thích Đàm Lan.

Trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những đóng góp của ni giới vào sự phát triển chung của Thủ đô và quận Long Biên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự tham gia, vào cuộc tích cực của ni giới và Ni sư Thích Đàm Lan trong các hoạt động của MTTQ thành phố, để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.

Nhân dịp năm mới Giáp Thìn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương gửi lời chúc tới các chức sắc, ni sư, Phật tử đón một mùa xuân mới vui tươi, thanh tâm an lạc, như ý cát tường; bày tỏ mong muốn Ni sư Thích Đàm Lan và Phân ban Ni giới tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết một lòng tham gia tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện xã hội do Mặt trận và thành phố Hà Nội phát động.

Bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm của các cấp chính quyền thành phố, Ni sư Thích Đàm Lan cho biết: Phân ban Ni giới có được thành quả như ngày nay là nhờ sự chỉ đạo thông suốt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, sự quan tâm của thành phố Hà Nội. Trong năm 2023, chư Ni đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Phật sự của thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Nhờ đó, mỗi thành viên trong Phân ban Ni giới Trung ương không ngừng tinh tiến, tham gia các hoạt động Phật sự theo phương châm của Giáo hội “đạo pháp – dân tộc - chủ nghĩa xã hội”.

Ni sư Thích Đàm Lan khẳng định, thời gian tới Phân ban Ni giới Trung ương sẽ tiếp tục tận tâm với Phật pháp, dân tộc, đồng hành cùng thành phố trong công tác an sinh xã hội, cụ thể: Tuyên truyền, vận động tăng ni, Phật tử luôn đồng thuận với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thắt chặt và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các hoạt động từ thiện xã hội, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.

tang-lb.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương tặng quà hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn phường Long Biên (quận Long Biên).

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đã gặp mặt, trao quà cho hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của phường Long Biên (quận Long Biên) nhân dịp chuẩn bị đón xuân Giáp Thìn 2024.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục vận động Phật tử xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững chắc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.