Góc nhìn

Tiên phong mở đường cho dân tộc tiến lên

Quỳnh Anh 09/08/2025 06:24

Ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào của lịch sử, đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng. Họ là lực lượng tiên phong kiến tạo tri thức, khoa học, tạo dựng nền tảng tinh thần, văn hóa, góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức, tiên phong trong tư duy lý luận, định hướng chính sách, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển. Nhà khoa học, với những công trình nghiên cứu, sáng chế và ứng dụng thực tiễn, là đội ngũ thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và công nghiệp hóa. Còn giới văn nghệ sĩ chính là tinh hoa, là “nguyên khí” làm nên những giá trị tốt đẹp của nền văn hóa, văn học, nghệ thuật, thắp lửa cho đời sống tinh thần.

Trong hành trình vươn mình mạnh mẽ, mỗi quốc gia, dân tộc đều cần một nền móng vững chắc không chỉ bằng kinh tế và tài nguyên, mà bằng trí tuệ, sáng tạo và bản sắc văn hóa. Đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ chính là những người kiến tạo nên nền móng đó. Lịch sử dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ đã chứng minh, sự tồn vong của chế độ, cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước phụ thuộc rất lớn vào vai trò của lực lượng tinh hoa này.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xem trí thức là vốn quý của dân tộc trong sự nghiệp cách mạng, phải trọng dụng nhân tài, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho giới trí thức, nghệ sĩ cống hiến, phấn đấu. Đảng, Nhà nước ta cũng khẳng định trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ là một lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp phát triển đất nước; luôn quan tâm, chăm lo, tạo mọi điều kiện để đội ngũ tinh hoa này phát triển vững mạnh, toàn diện, đóng góp trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: Đảng, Nhà nước ta luôn đề cao vai trò của trí thức, văn nghệ sĩ, luôn luôn coi trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ là mạch nguồn cho sự trường tồn của đất nước, là nguyên khí quốc gia.

Không phụ sự tin tưởng, kỳ vọng, bất kỳ giai đoạn nào của cách mạng Việt Nam cũng đều in đậm dấu ấn và sự đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, những người đã anh dũng trong chiến đấu, bền bỉ trong sáng tạo, tiên phong trong đổi mới và tận hiến trong xây dựng đất nước. Họ luôn đồng hành cùng Đảng và nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay".

Nước ta đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong một thế giới đầy biến động và phụ thuộc lẫn nhau như hiện nay, để đạt được mục tiêu này rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng mạnh mẽ của toàn dân, trong đó cần sự chung tay góp sức của đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ.

Trên tinh thần đó, ngày 6-8 vừa qua, phát biểu tại hội nghị gặp mặt 80 đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trên cả nước nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cần đồng hành cùng Đảng, cùng nhân dân, phát huy cao nhất trí tuệ, phẩm chất cách mạng, lòng yêu nước để nghiên cứu, sáng tạo, cống hiến cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững đất nước”.

Hiện chúng ta đang sống trong một thời đại mà tri thức là nguồn lực quan trọng bậc nhất của sự phát triển, là “năng lượng mới” của thế kỷ XXI. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo… đang làm thay đổi sâu sắc mọi mặt của đời sống xã hội. Nếu không kịp thời thích ứng, tiếp nhận và làm chủ, chúng ta sẽ bị tụt hậu. Do vậy, hơn lúc nào hết, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cần thể hiện tinh thần dấn thân vì công việc, chủ động đồng hành cùng Đảng, nhân dân tham gia vào quá trình xây dựng và phản biện chính sách trên tinh thần khoa học, nhân văn, hướng đến phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ phát huy tài năng, tận tâm cống hiến, chúng ta cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức, phát triển khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, về văn hóa, văn học nghệ thuật. Bên cạnh đó là nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ; tích cực thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ này phát huy tốt nhất vai trò của mình, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước là hành trình đầy thách thức, đòi hỏi sự tham gia của tất cả các lực lượng trong xã hội, trong đó đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ giữ vai trò đặc biệt. Đồng hành với Đảng và nhân dân không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là lẽ tự nhiên của những con người ưu tú, tâm huyết với vận mệnh dân tộc. Với sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, có thể tin tưởng rằng, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ sẽ phát huy tài năng, sức sáng tạo, tiếp tục là lực lượng tiên phong, là ngọn lửa mở đường cho dân tộc ta tiến lên mạnh mẽ, vững chắc, tự tin bước vào tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tiên phong mở đường cho dân tộc tiến lên

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.