Điểm nóng

Thụy Sĩ đưa Hamas vào “tầm ngắm”

Thương Nguyệt 01/05/2025 - 09:16

Ngày 30-4, Chính phủ Thụy Sĩ xác nhận, luật mới nhằm vào Hamas và các tổ chức liên quan có hiệu lực trong tháng 5, thông qua việc đơn giản hóa quy trình cấm nhập cảnh hoặc trục xuất.

Luật được Quốc hội Thụy Sĩ thông qua vào tháng 12-2024 và sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15-5, trao cho chính quyền “những công cụ cần thiết để chống lại hoạt động của Hamas hoặc sự hỗ trợ dành cho lực lượng này” tại quốc gia Trung Âu.

Thụy Sĩ quyết định mạnh tay với Hamas sau khi lực lượng này tấn công lãnh thổ Israel hồi tháng 10-2023, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin.

25th_anniversary_of_hamas_-12-.jpg
Thụy Sĩ có động thái mạnh tay với Hamas. Ảnh: Wikimedia Commons

Động thái cứng rắn sẽ ngăn Hamas lợi dụng Thụy Sĩ làm địa điểm ẩn náu an toàn hoặc để triển khai các cuộc tấn công. Luật mới cũng giúp các cơ quan chống rửa tiền của quốc gia này tăng cường nỗ lực ứng phó hoạt động tài trợ khủng bố thông qua trao đổi thông tin với đối tác nước ngoài.

Những lời kêu gọi Thụy Sĩ cấm Hamas đã xuất hiện từ năm 2017. Tuy nhiên, Bern lập luận rằng việc duy trì kênh liên lạc với Hamas, như đã làm trong nhiều thập kỷ, có thể gây áp lực buộc lực lượng này phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế. Quốc gia Trung Âu đã thay đổi quan điểm sau khi Hamas tấn công Israel.

Thụy Sĩ trước đây chỉ cấm các tổ chức khủng bố Al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Do đó, việc Liên hợp quốc không coi Hamas là một tổ chức khủng bố đã buộc Bern phải ban hành một luật riêng nhằm vào lực lượng này.

Liên minh châu Âu (EU) đã cấm nhánh quân sự của Hamas vào năm 2003, trước khi áp dụng đối với toàn bộ lực lượng này từ năm 2015. Tuy nhiên, việc thực hiện được giao cho các quốc gia thành viên EU.

Ngoài Thụy Sĩ, Đức là quốc gia thành viên EU duy nhất đã ban hành lệnh cấm toàn diện đối với Hamas từ năm 2023.

(Theo Times of Israel)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thụy Sĩ đưa Hamas vào “tầm ngắm”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.