Ngày 25-3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz xác nhận đã phê duyệt kế hoạch tác chiến để tiếp tục tấn công Gaza và cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Hamas từ chối trả tự do cho số con tin còn lại.
“Hôm nay, tôi đến đây để quan sát tình hình giao tranh và công tác chuẩn bị trên thực địa trước những quyết định sắp tới. Mục tiêu chính hiện nay là đưa tất cả các con tin về nhà”, Bộ trưởng Israel Katz tuyên bố khi đến thăm Sư đoàn Gaza tại Trại Re'im.
Quan chức này cũng cảnh báo, Hamas sẽ phải gánh chịu mất mát lãnh thổ nếu từ chối trả tự do cho những con tin còn lại. Các thành viên và cơ sở hạ tầng liên quan cũng sẽ tiếp tục bị tấn công cho đến khi lực lượng này bị loại bỏ hoàn toàn.
Ngày 7-10-2023, Hamas đã bắt cóc 251 con tin trong cuộc tấn công nhằm vào miền Nam Israel. Theo số liệu, 59 con tin vẫn đang bị lực lượng này giam giữ, trong đó 35 người được cho là đã thiệt mạng.
Israel và Hamas từng đạt được thỏa thuận ngừng bắn theo giai đoạn, có hiệu lực vào ngày 19-1 nhưng đã hết hạn từ đầu tháng 3. Số con tin còn sống còn lại dự kiến sẽ được trả tự do trong giai đoạn thứ hai để đổi lấy lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.
Tuy nhiên, Tel Aviv đã từ chối chuyển sang giai đoạn hai và tiếp tục các hoạt động quân sự trên không và trên bộ tại Gaza từ ngày 18-3. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố tiếp tục tấn công vì Hamas từ chối đề nghị gia hạn giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận.
Cùng ngày, với 66 phiếu thuận và 52 phiếu chống, Quốc hội Israel chính thức thông qua ngân sách năm 2025 trị giá 206,4 tỷ USD. Chiến thắng lớn của chính phủ Thủ tướng Benjamin Netanyahu là đã ngăn chặn viễn cảnh chính phủ sụp đổ và phải tiến hành bầu cử sớm.
“Chúng ta tiếp cận ngân sách này với tinh thần trách nhiệm và sứ mệnh to lớn”, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich khẳng định.
Theo Tân Hoa xã, Anadolu
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.