Chính trị

Thường Tín: Tổng thu ngân sách nhà nước tăng 57,77%

Đỗ Minh 11/01/2024 - 19:45

Chiều 11-1, Huyện ủy Thường Tín tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

quang-canh-hn.jpg
Quang cảnh hội nghị.

2023 là năm huyện Thường Tín đạt được nhiều kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 là 1.756,292 tỷ đồng, đạt 151,85% dự toán giao, tăng 57,77% so với năm trước đó. Đáng chú ý, huyện bảo đảm tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và các dự án tái định cư phục vụ dự án trên địa bàn.

bt-tien-minh-phat-bieu.jpg
Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Minh phát biểu tại hội nghị.

Ngoài ra, các nhiệm vụ thường xuyên của công tác xây dựng Đảng tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Năm 2023, đã kết nạp 221 đồng chí, đạt 123% chỉ tiêu Thành ủy giao, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên 9.945 đồng chí, sinh hoạt ở 81 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 19,75%; hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 77,78%; hoàn thành nhiệm vụ chiếm 2,46%; không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh biểu dương sự cố gắng của các tổ chức cơ sở Đảng trong năm qua và chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục thời gian tới như: Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, thực hiện Nghị quyết của Trung ương, thành phố, huyện; tập trung vào 9 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của Huyện ủy bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực.

Đáng chú ý, cấp uỷ các cấp, các cơ quan liên quan tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy bảo đảm tiến độ, nội dung, làm tốt công tác nắm bắt, định hướng dư luận nhân dân. Đặc biệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình số 01 của Huyện ủy khóa XXIV và kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ…

khen-thuong-ttin.jpg
Huyện ủy Thường Tín khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh đó, đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp của huyện và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy; chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện đại hội Đảng các cấp của huyện...

“Toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục đặt công tác cải cách hành chính lên nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong năm 2024; tập trung chỉ đạo, xây dựng các giải pháp thiết thực, hiệu quả, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế địa phương; phấn đấu có thêm các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Trước mắt, các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị trong huyện cần tập trung thực hiện tốt, chăm lo, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Minh nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Huyện ủy Thường Tín khen thưởng 16 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Thường Tín hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và khen thưởng 19 tập thể, 19 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng năm 2023; trao quyết định công nhận 11 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện đạt “Chi bộ bốn tốt” năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thường Tín: Tổng thu ngân sách nhà nước tăng 57,77%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.