Nông thôn mới

Thường Tín: 9 xã đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao

Minh Phú 08/03/2024 - 17:56

Ngày 8-3, Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội tiến hành thẩm định xã Tô Hiệu (huyện Thường Tín) thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Đây là xã thứ 9 của huyện Thường Tín được thẩm định nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong dịp này.

to-hieu-1.jpg
Xã Tô Hiệu (huyện Thường Tín).

Xã Tô Hiệu có diện tích tự nhiên hơn 550ha, trong đó có gần 380ha sản xuất nông nghiệp. Xã có 4 thôn với hơn 3.650 hộ. Trong đó, thôn An Định đã được công nhận làng nghề mộc mỹ nghệ truyền thống.

Chủ tịch UBND xã Tô Hiệu Nguyễn Phú Tuấn cho biết: Xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới từ năm 2017. Triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao đến hết năm 2023, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã đạt gần 1.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 71,6 triệu đồng/người/năm. Ở Tô Hiệu, nhà ở đều đạt chuẩn theo quy định, đảm bảo nền cứng, khung cứng, mái cứng, có đầy đủ công trình phụ trợ, không có nhà tạm, nhà dột nát. Đời sống văn hoá, tinh thần của người dân được không ngừng nâng cao. Xã có 4/4 thôn đạt danh hiệu "làng văn hoá".

to-hieu-2.jpeg
Một góc xã Tô Hiệu (huyện Thường Tín).

Qua khảo sát thực tế và thẩm định hồ sơ, đại diện các sở, ngành thành viên Đoàn thẩm định thống nhất xã Tô Hiệu đủ điều kiện hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Tuy vậy, trong triển khai thực hiện, xã vẫn còn một số thiếu sót. Đoàn thẩm định đề nghị xã Tô Hiệu hoàn thiện hồ sơ để trình thành phố xem xét, công nhận xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023.

to-hieu-3.jpg
Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, ông Ngọ Văn Ngôn, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội lưu ý xã Tô Hiệu cần đặc biệt quan tâm công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất để phát triển hạ tầng xã hội cho tương lai. Ông Ngọ Văn Ngôn cũng đề nghị nhân dân và chính quyền địa phương tiếp tục chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng nông thôn thông minh.

Như vậy, trong 3 ngày 6, 7 và 8-3, Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội đã hoàn thành đánh giá việc thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại 9 xã của huyện Thường Tín. Kết quả, huyện có 2 xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là Nhị Khê và Hà Hồi; 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là: Duyên Thái, Văn Phú, Nguyễn Trãi, Hiền Giang, Quất Động, Chương Dương, Tô Hiệu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thường Tín: 9 xã đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.