Thể thao

Thường Tín: 39% dân số tham gia tập luyện thường xuyên

Bạch Thanh 30/03/2024 13:49

Ngày 30-3, huyện Thường Tín tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, hướng tới chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 49 - Vì hòa bình huyện Thường Tín năm 2024.

thuong-tin-chay2.jpg
Lãnh đạo và công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân trên địa bàn huyện Thường Tín chạy hưởng ứng.

Hiện tại, số người tham gia tập luyện thường xuyên trên địa bàn huyện Thường Tín đạt khoảng 39% số dân; gia đình thể thao đạt 27% tổng số hộ. Số môn tập luyện ngày càng mở rộng, đến nay, có 18 môn thể thao được đưa vào các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, bóng chuyền hơi, cầu lông…

Số lượng câu lạc bộ thể thao thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư tăng nhanh, thu hút hàng ngàn người tham gia tập luyện thường xuyên; 100% xã có các khu vui chơi thể thao được lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời.

thuong-tin-chay.jpg
Đông đảo học sinh chạy hưởng ứng.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản nhấn mạnh, nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, các xã, thị trấn sớm đầu tư xây dựng các khu vui chơi thể thao; lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện và đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao trong trường học; đồng thời, cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác giáo dục thể chất theo hướng xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Sau lễ phát động, gần 1.000 người, gồm các lãnh đạo huyện, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân trên địa bàn huyện đã chạy 2km để hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thường Tín: 39% dân số tham gia tập luyện thường xuyên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.