Đối ngoại

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Hà Nội và Vùng Flanders ngày càng hiệu quả hơn

Quỳnh Dương 12/09/2023 - 19:06

Ngày 12-9, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn tiếp xã giao ngài Jan Jambon, Bộ trưởng - Thủ hiến Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Văn hóa, Công nghệ thông tin và Quản lý cơ sở vật chất Vùng Flanders (Bỉ).

df744128c8eb1db544fa.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn và Thủ hiến vùng Flanders Jan Jambon chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Bày tỏ vui mừng trước sự đón tiếp trọng thị của thành phố Hà Nội, ngài Jan JamBon khẳng định, mối quan hệ hợp tác giữa Vùng Flanders và Thủ đô Hà Nội đã được hình thành, phát triển nhiều năm qua và vẫn còn nhiều cơ hội để mở rộng và phát triển… Đặc biệt, trong chuyến thăm Hà Nội, phái đoàn kinh tế có nhiều công ty tại Vương Quốc Bỉ, hiện đã và đang hoạt động tại Việt Nam và mong muốn mở rộng, phát triển hơn nữa tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, hiện tại Hà Nội đang triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ lớn cùng thời điểm là: Xây dựng Quy hoạch chung Thủ đô, điều chỉnh quy hoạch xây dựng của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính năm 2008, xây dựng Luật Thủ đô. Hà Nội mong muốn, trong quá trình này, thành phố sẽ nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm của Vương quốc Bỉ nói chung và Vùng Flanders nói riêng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn hy vọng, sau chuyến thăm, mối quan hệ hợp tác giữa Vùng Flanders và Thủ đô Hà Nội sẽ nâng lên một tầng cao mới, hiệu quả hơn trên tinh thần hai bên cùng có lợi.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn và Thủ hiến Vùng Flanders Jan Jambon đã chứng kiến lễ ký kết giữa Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và Công ty HydroScan (Bỉ) Biên bản ghi nhớ hợp tác kỹ thuật trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Bỉ cho dự án chuyển giao công nghệ quản lý nước thông minh tại Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.

* Trong khuôn khổ sự kiện, các bên đã tổ chức lễ trao chứng chỉ kết thúc dự án “Chuyển giao phần mềm công nghệ quản lý phát hiện rò rỉ nước sạch tại Công ty nước sạch Hà Nội” do Chính phủ Bỉ viện trợ không hoàn lại. Dự án do công ty HydroScan thực hiện.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy quan hệ hợp tác Hà Nội và Vùng Flanders ngày càng hiệu quả hơn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.