Chính trị

Thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của hai địa phương Hà Nội - Hà Giang

Hương Ly 10/06/2024 - 12:49

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Hà Giang, sáng 10-6, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Hà Giang.

Tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành thành phố

5e1ff087525ba0b1274437a76fba8def.jpeg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Giang dự buổi thăm, làm việc, tặng quà an sinh xã hội tại tỉnh Hà Giang. Ảnh: Quang Thái.

Tiếp đoàn có Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang.

f74fdde8839c89c96122c208ed7a8988.jpeg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái.

Trao đổi về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý cho biết, Hà Giang là tỉnh miền núi biên giới cực Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh, có đường biên giới dài trên 277km tiếp giáp với nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, diện tích tự nhiên gần 8.000km2 với 11 đơn vị hành chính cấp huyện (trong đó có 7 huyện nghèo); 193 xã, phường, thị trấn (trong đó có 140 xã thuộc vùng khó khăn, 34 xã thuộc khu vực biên giới), 2.071 thôn, bản. Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 910 nghìn người với 19 dân tộc cùng sinh sống. Số hộ nghèo là 59.496 hộ (chiếm tỷ lệ 31,12%)…

Được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự động viên, hỗ trợ của các địa phương trong cả nước, cùng với nỗ lực vượt khó với quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, đến hết năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Giang đạt 5,5%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 2.100 tỷ đồng. Hình ảnh du lịch Hà Giang được quảng bá mạnh mẽ, lượng khách du lịch đến với tỉnh đã đạt trên 3 triệu lượt người.

Tính riêng 5 tháng năm 2024, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 940 tỷ đồng, tăng 39,1% so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch đến Hà Giang đạt trên 1,4 triệu lượt người (trong đó khách quốc tế đạt trên 180 nghìn lượt, khách nội địa là trên 1,2 triệu lượt người), tăng 18,5% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt 3.484,4 tỷ đồng. Công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời với trên 56.000 đối tượng bảo trợ xã hội; duy trì quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng 157 đối tượng bảo trợ xã hội…

b173cffd2e80dde9a89e812b1c731905.jpeg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã thông tin khái quát về những kết quả quan trọng, toàn diện trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; triển khai công tác xây dựng Đảng mà thành phố Hà Nội đã đạt được trong những tháng đầu năm 2024.

01ed082609a90ac5ce6b34544fd17706.jpeg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao hỗ trợ tỉnh Hà Giang thực hiện an sinh xã hội. Ảnh: Quang Thái.
8d388bdc5067decc21a171675898f56e.jpeg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao quà tặng đại diện người có công trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Ảnh: Quang Thái.
be3796f196b3b5322e48105dba7af30c.jpeg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Giang trao quà tặng đại diện người có công trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Ảnh: Quang Thái.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới; quyết liệt triển khai các nhiệm vụ mang tính chiến lược, thường xuyên, quan tâm giải quyết các nhiệm vụ mang tính bức xúc dân sinh và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

44db91c6889b86d7fae50a78998eaebe.jpeg
Đoàn công tác thành phố Hà Nội tặng quà lưu niệm tỉnh Hà Giang. Ảnh: Quang Thái.

Cùng với việc triển khai có hiệu quả các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ luôn được xác định là then chốt của then chốt. Với quyết tâm tạo chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động của cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc, ngày 7-8-2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 24 “về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”. Thành phố Hà Nội cũng đã chủ động một bước trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, đã thành lập 3 Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII.

7923abfb85c3fdd0f292fa06b9a2ab45.jpeg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao quà trị giá 570 triệu đồng tặng người có công, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Ảnh: Quang Thái.
980d12422bbf0a503db48661439cb609.jpeg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Giang trao quà tặng cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Ảnh: Quang Thái.

Năm 2023, thành phố Hà Nội đã duy trì mức tăng trưởng khá, GRDP đạt 6,27%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 151 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 410 nghìn tỷ đồng, vượt 16,3% dự toán, tăng 23,8% so với năm 2022. Tính riêng 5 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt 233,175 nghìn tỷ đồng, đạt 57,1% dự toán, tăng 12,3% so với cùng kỳ.

fcd31fcaef34b20dce9af893164b559e.jpeg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái.

Tập thể Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, đứng đầu là đồng chí Bí thư Thành ủy luôn đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Đánh giá cao những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Hà Giang với vị trí địa lý nằm ở cực Bắc của đất nước, được thiên nhiên ưu đãi tạo ra những ưu thế to lớn về khí hậu, đất đai, tài nguyên, khoáng sản; nơi có nền văn hóa truyền thống lâu đời của hơn 20 dân tộc, nhiều lễ hội và sản phẩm du lịch đặc sắc…, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến mong muốn thời gian tới, hai địa phương sẽ tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác truyền thống trên các lĩnh vực đầu tư, phát triển nông nghiệp, du lịch, công thương… nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương, qua đó phát huy thế mạnh của mỗi địa phương để bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Đồng chí cũng mong muốn, hai địa phương sẽ chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng liên kết trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm có thế mạnh, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn. Thông qua các hội chợ để quảng bá các sản phẩm nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP của hai địa phương; tạo điều kiện các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP kết nối được các kênh phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với tỉnh Hà Giang trên các lĩnh vực vì mục tiêu phát triển bền vững của hai địa phương và cả nước nói chung, qua đó, đưa mối quan hệ hợp tác, phát triển giữa hai tỉnh, thành phố đạt được những bước tiến mới, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của hai địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trao tặng 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Hà Giang thực hiện an sinh xã hội; lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội trao tặng 570 triệu đồng, gồm 70 suất quà cho người có công và 100 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của hai địa phương Hà Nội - Hà Giang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.