Chính trị

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

Mai Hoa - Quang Thái 12/07/2026 - 16:13

Sáng 12-7, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã thực hiện nghi thức dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị; trao hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

1-tcqt.jpg
Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Quang Thái

Đây là hoạt động truyền thống giàu ý nghĩa, thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phát huy phong trào đền ơn đáp nghĩa. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chuyến công tác về nguồn, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị (từ ngày 11 đến 13-7) của Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội.

Đoàn công tác có sự tham gia của đồng chí Vũ Đại Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đồng chí Phùng Thị Hồng Hà - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Vũ Đăng Định - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Thiếu tướng Đào Văn Nhận - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Tham gia đoàn còn có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, lãnh đạo các Ban đảng, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Hội Cựu Chiến binh thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế, Văn hóa & Thể thao, Giáo dục và Đào tạo và một số cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội.

Hành trình tri ân tại các “địa chỉ đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động Đền ơn đáp nghĩa và thực hiện Kế hoạch số 242/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội mang theo tình cảm ấm áp, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đến với vùng đất Quảng Trị. Chuyến đi hội tụ đông đủ đại diện Đảng bộ, chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và báo chí Thủ đô.

2.1.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ghi lưu bút tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Quang Thái

Đoàn xuất phát từ rất sớm để thực hiện lịch trình dâng hương tại các địa danh lịch sử anh hùng.

Điểm đến đầu tiên của hành trình tri ân ngày 12-7 là Thành cổ Quảng Trị - nơi ghi dấu cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ mùa hè đỏ lửa năm 1972. Tại đây, các đại biểu đã dâng hương tại kỳ đài chính và Đài chứng tích Sinh viên - Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị. Giữa không gian tĩnh lặng, khói hương trầm quyện bay, hương hồn của hàng vạn người con ưu tú, trong đó có biết bao người con của Hà Nội, những chiến sĩ sinh viên xếp bút nghiên lên đường chiến đấu, như vẫn đang hòa vào cỏ cây, đất đá nơi này.

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Quang Thái
Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Quang Thái

Rời Thành cổ Quảng Trị, đoàn di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nơi an táng hơn 10.000 phần mộ của các liệt sĩ mở đường Trường Sơn huyền thoại. Đoàn đã thành kính dâng hương tại nhà lưu niệm Bác Hồ, tiếp đó thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương tại kỳ đài chính.

4.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng thắp hương trên từng phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Quang Thái
5.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Quang Thái
6.jpg
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà thắp hương tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ. Ảnh: Quang Thái

Đặc biệt, tại Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thành phố Hà Nội - nơi yên nghỉ của 1.427 người con nguyên quán Thủ đô, các đồng chí lãnh đạo đã thắp nén tâm hương lên từng phần mộ. Mỗi nén hương thắp lên là một lời hứa của thế hệ hôm nay trước hương hồn các anh, quyết tâm xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

2.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Quang Thái

Hành trình tiếp tục đưa đoàn đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Đây là nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và nước bạn Lào.

Đoàn đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, Kỳ đài chính và dành thời gian thăm viếng các khu mộ.

3.jpg
Đoàn công tác thành phố Hà Nội dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Quang Thái

Hiện nay, tại Nghĩa trang Đường 9, có 117 ngôi mộ an táng tại khu mộ liệt sĩ thành phố Hà Nội, 220 mộ thuộc tỉnh Hà Sơn Bình (cũ) và 182 liệt sĩ quê Hà Nội, Hà Tây (cũ) an táng tại các khu mộ tỉnh khác - tất cả đều được chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị thường xuyên chăm sóc, chỉnh trang chu đáo, sạch đẹp.

chinh-hoa-duong-9.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Đường 9. Ảnh: Quang Thái

Trước đó, trong ngày công tác đầu tiên (11-7), trên tuyến đường hướng về Quảng Trị, các thành viên Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã dừng chân, thành kính dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh). Tại nơi yên nghỉ của 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, đoàn đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Nghĩa tình bền chặt, sẻ chia trách nhiệm an sinh

Bên cạnh các hoạt động dâng hương, dâng hoa tri ân đầy xúc động, một nội dung mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và là điểm nhấn quan trọng của chuyến công tác lần này chính là chương trình hỗ trợ thiết thực của Thủ đô Hà Nội dành cho địa phương kết nghĩa Quảng Trị.

Ngay sau các nghi thức dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị và các nghĩa trang liệt sĩ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình trao hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

trao-ho-tro.jpg
Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Quang Thái

Theo đó, thành phố Hà Nội quyết định trích 10 tỷ đồng từ nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các địa phương khác trong nước hoặc hỗ trợ quốc gia khác để hỗ trợ tỉnh Quảng Trị xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

bi-thu-tran-duc-thang.jpg
Đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu tại chương trình. Ảnh: Quang Thái

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, sự hỗ trợ này là tấm lòng, là sự sẻ chia, là trách nhiệm và tình cảm sâu nặng của đồng bào, chiến sĩ Thủ đô gửi tới các gia đình chính sách trên đất Quảng Trị anh hùng.

bi-thu-nguyen-van-phuong.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Thái

Đón nhận món quà ý nghĩa, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị bày tỏ sự xúc động sâu sắc và cam kết sẽ chỉ đạo các ngành chức năng giải ngân kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch để nhanh chóng xây dựng, sửa chữa những căn nhà tình nghĩa, giúp các gia đình người có công ổn định cuộc sống.

Chuyến công tác tri ân và trao hỗ trợ tại Quảng Trị một lần nữa khẳng định vị thế vững chắc của Hà Nội - địa phương luôn gương mẫu, đi đầu trong công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Sự gắn kết bền chặt giữa Hà Nội và Quảng Trị chính là biểu hiện sinh động nhất của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" của dân tộc, tiếp thêm sức mạnh tinh thần, vật chất để Đảng bộ và nhân dân hai địa phương tiếp tục đoàn kết, chung tay phát triển quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.