Đối ngoại

Thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nhật Bản xứng tầm khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Nguyễn Thúc 14/12/2023 - 18:44

Chiều 14-12, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các vấn đề báo chí trong và ngoài nước quan tâm.

lnh01883-enhanced-nr.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại họp báo chiều 14-12.

Thông tin sâu về chuyến thăm Nhật Bản từ ngày 15 đến 18-12 tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: Sau 50 năm, quan hệ ASEAN – Nhật Bản phát triển toàn diện, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa - xã hội, hợp tác phát triển…

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản được tổ chức ngay sau khi ASEAN và Nhật Bản thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và đây là dịp lãnh đạo cấp cao hai bên đánh giá quan hệ hợp tác và đề ra tầm nhìn, định hướng phát triển quan hệ trong thời gian tới cho xứng tầm với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mới được xác lập giữa hai bên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cho biết, nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC) do Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chủ trì nhằm thúc đẩy hợp tác giảm phát thải carbon, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

Trả lời đề nghị của phóng viên về làm rõ hơn các văn kiện hợp tác đường sắt được ký kết trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa qua, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định: “Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đoàn đại biểu cấp cao đến Việt Nam, hai bên đã ký kết rất nhiều văn kiện. Hai bên đã nhất trí nghiên cứu thúc đẩy xây dựng đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, nghiên cứu các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Đồng Đăng - Hà Nội; Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng vào thời điểm phù hợp".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cho biết, theo văn kiện về Cùng xây dựng “Hai hành lang, một vành đai” và “Vành đai và Con đường”, hai bên nhất trí đẩy nhanh việc thúc đẩy kết nối xây dựng cơ sở hạ tầng biên giới, trong đó có xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng thuộc khu vực biên giới Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, việc triển khai các dự án này sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa khuôn khổ hợp tác “Hai hành lang, một vành đai" với Sáng kiến "Vành đai và Con đường" (BRI).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nhật Bản xứng tầm khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.