Công nghệ

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng, đổi mới công nghệ

Thu Hằng 24/10/2023 - 14:18

Ngày 24-10, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội (Liên hiệp Hội Hà Nội) tổ chức hội thảo “Giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn Hà Nội”.

5b.jpg
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội Lê Xuân Rao phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội Lê Xuân Rao nêu rõ, đây là cuộc hội thảo thứ 8 nằm trong chuỗi 10 hội thảo của Đề án khoa học “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển giao công nghệ, phổ biến, tập huấn kiến thức về khoa học, công nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội” nhằm tìm ra những giải pháp, mô hình và đề xuất những cơ chế chính sách góp phần thực hiện chỉ tiêu của Chương trình số 07-Ctr/TU.

9 tham luận tại hội thảo đã tập trung vào các chủ đề: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Hà Nội; thực trạng và giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo đối với sinh viên, giáo viên tại trường Điện - Điện tử (Đại học Bách khoa Hà Nội); thúc đẩy ứng dụng và đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp ngành xử lý rác thải; vận động chính sách và triển khai sản xuất thông minh tại Việt Nam...

Theo bà Đặng Thị Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Kế hoạch và Đầu tư), đến nay, Hà Nội có 32 vườn ươm doanh nghiệp (chiếm 38,1% tổng số vườn ươm của cả nước), 14 tổ chức cung cấp chương trình thúc đẩy kinh doanh (chiếm 40% tổng số của cả nước) hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp nâng cao năng lực về pháp lý, tài chính, kỹ năng thuyết trình để tiến tới thành công trong kêu gọi vốn đầu tư. Hầu hết các trường đại học trên địa bàn Hà Nội đều đã thành lập các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, vườn ươm doanh nghiệp, trung tâm đào tạo về khởi nghiệp cũng như đưa các nội dung về khởi nghiệp vào chương trình giảng dạy.

Để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố, bà Đặng Thị Hương cho rằng, cần phải triển khai thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp như: Triển khai các gói hỗ trợ để phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, mặt bằng; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo; hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Hà Nội...

1(3).jpg
Ông Nguyễn Đoàn Kết – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông trình bày tham luận.

Ông Nguyễn Đoàn Kết – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông chia sẻ, doanh nghiệp có trên 60 năm sản xuất nguồn sáng, trải qua công nghệ đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, đèn LED đơn lẻ và hệ sinh thái LED - 4.0. Đổi mới, làm chủ và chuyển các tầng công nghệ trong lĩnh vực chiếu sáng là yêu cầu sống còn của công ty. Hoạt động khoa học công nghệ luôn được Rạng Đông quan tâm và chú trọng, tuy nhiên, chỉ từ phía doanh nghiệp là chưa đủ. Rạng Đông mong muốn Nhà nước có các chương trình khoa học công nghệ tài trợ các Đề tài/Dự án khi có sự liên kết xuyên ngành, liên ngành của các Viện/trường, nhà khoa học, doanh nghiệp, hiệp hội... với cơ chế đánh giá và tài chính linh động, gắn với hiệu quả, kết quả...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng, đổi mới công nghệ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.