Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng Sudan thoát chết trong một vụ ám sát

Phương Chi| 09/03/2020 18:17

(HNMO) - Ngày 9-3, Thủ tướng Sudan Abdullah Hamdok đã thoát chết trong một vụ ám sát bất thành sau một vụ nổ tại thủ đô Khartoum. Một số nguồn tin thuộc văn phòng Thủ tướng Hamdok cho biết, ông đã được đưa đến nơi an toàn.

Lực lượng an ninh có mặt tại hiện trường vụ ám sát.

Những hình ảnh ghi lại cho thấy, có ít nhất 2 xe bị hư hại tại hiện trường vụ nổ ở quận Kober, phía Đông Bắc trung tâm thủ đô Khartoum. Các vũ khí tự động đã được sử dụng trong vụ tấn công này. Hiện cảnh sát đã phong tỏa hiện trường.

Chánh Văn phòng Thủ tướng Sudan Ali Bakhit cho biết, vụ nổ xảy ra khi xe chở ông Hamdok đi qua và may mắn không ai bị thương.

Hai năm gần đây, chính trường Sudan liên tục trải qua tình trạng bất ổn. Chính phủ của Thủ tướng Sudan Abdullah Hamdok nhậm chức từ tháng 9 năm ngoái sau khi Tổng thống Omar al-Bashir bị lật đổ. Chính phủ mới có trách nhiệm điều hành đất nước Sudan trong thời gian chuyển tiếp là 39 tháng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Sudan thoát chết trong một vụ ám sát

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.