Đối ngoại

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo một số nước vùng Vịnh

Theo TTXVN 20/10/2023 - 22:24

Ngày 20-10, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Saudi Arabia và tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani; Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan và Hoàng thân, Phó Thủ tướng Oman Sayyid Shihab bin Tarik Al Said.

oman.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Hoàng thân, Phó Thủ tướng Oman Sayyid Shihab bin Tarik Al Said. Ảnh: VGP

* Tại buổi hội kiến Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani và Thủ tướng Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao quyết tâm của Qatar trong triển khai Chiến lược quốc gia “Tầm nhìn 2030”; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Qatar, đối tác quan trọng của Việt Nam ở Trung Đông, bày tỏ mong muốn được đón Quốc vương Qatar sang thăm Việt Nam trong tháng 11-2023 để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, lao động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hai nước còn rất nhiều tiềm năng hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư. Theo đó, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và các quỹ đầu tư của Qatar, đặc biệt là Quỹ đầu tư công Qatar, tăng cường đầu tư vào Việt Nam dưới nhiều hình thức đa dạng.

Quốc vương Qatar đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam và khẳng định không có giới hạn nào cho hợp tác giữa hai nước, sẵn sàng phối hợp xử lý mọi vướng mắc, gỡ bỏ mọi rào cản để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - Qatar, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư như Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị.

Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí sớm thành lập các tổ công tác chung trong các lĩnh vực tiềm năng giữa hai nước như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng và ký kết các văn kiện tạo thuận lợi cho nhập cảnh của công dân hai nước để thúc đẩy hợp tác song phương thời gian tới.

* Tại buổi hội kiến Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu mà UAE đã đạt được về đối ngoại cũng như phát triển kinh tế, đóng góp vào hòa bình và ổn định tại khu vực và thế giới.

Để tăng cường hợp tác giữa hai nước thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn, đặc biệt là các đoàn cấp cao, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, du lịch. Nhấn mạnh việc UAE đang quản lý các quỹ đầu tư công có nguồn lực rất lớn, Thủ tướng bày tỏ mong muốn các quỹ đầu tư của UAE tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn.

Tổng thống UAE khẳng định ưu tiên thúc đẩy và đưa quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam lên tầm cao mới, cho biết sẽ chỉ đạo các quỹ đầu tư của UAE tích cực tìm hiểu cơ hội tham gia vào các dự án đầu tư tại Việt Nam.

Nhân dịp này, hai bên nhất trí đẩy nhanh đàm phán, sớm ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA), tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tiềm năng như chuyển đổi số, xây dựng trung tâm dữ liệu, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, nghiên cứu ký kết văn kiện hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm an ninh lương thực.

* Tiếp Hoàng thân, Phó Thủ tướng Oman Sayyid Shihab bin Tarik Al Said, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Oman trong thời gian qua, nhấn mạnh thành công của Quỹ Đầu tư chung Việt Nam - Oman (VOI) là hình mẫu tiêu biểu cho mô hình hợp tác về đầu tư giữa Việt Nam và các nước vùng Vịnh và đề nghị Quỹ tiếp tục xem xét mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương như Ủy ban hỗn hợp, Tham vấn chính trị nhằm đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại, tạo điều kiện cho hàng hóa, dịch vụ tiếp cận thị trường của nhau, sớm đưa kim ngạch song phương có bước tăng trưởng bứt phá.

Hoàng thân, Phó Thủ tướng Oman Sayyid Shihab bin Tarik Al Said khẳng định, Chính phủ Oman luôn coi trọng việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác mọi mặt với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư.

Hoàng thân, Phó Thủ tướng nhất trí tạo điều kiện thuận lợi và xem xét mở cửa thị trường cho hàng hóa thế mạnh mỗi nước, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực Halal, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Đầu tư chung Việt Nam - Oman (VOI). Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác về giáo dục, tăng cường giao lưu giữa các thế hệ trẻ./.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo một số nước vùng Vịnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.