Chiều 28-2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tọa đàm với các doanh nghiệp Trung Quốc nhằm đánh giá tình hình, nhận diện thách thức và cơ hội hợp tác, đầu tư để doanh nghiệp Trung Quốc cùng Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.
Dự cuộc tọa đàm có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty lớn của Việt Nam và Trung Quốc.
Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, thời gian qua, hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển. Hiện nay, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác thương mại lớn thứ 5 của Trung Quốc. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam.
Trung Quốc tiếp tục đứng đầu về số lượng dự án đầu tư được cấp phép mới vào Việt Nam. Tính lũy kế đến tháng 8-2024, tổng vốn FDI đăng ký của Trung Quốc tại Việt Nam là 29,1 tỷ USD với 4.865 dự án còn hiệu lực, đứng thứ 6/149 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.
Trước đây, doanh nghiệp Trung Quốc thường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất, gia công đồ gia dụng; giày da, may mặc... Hiện, các doanh nghiệp Trung Quốc đang tích cực tìm kiếm cơ hội và đầu tư sang Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, xây dựng, hạ tầng, công nghiệp điện tử, ô tô, tài chính ngân hàng…
Tại cuộc tọa đàm, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam và các doanh nghiệp Trung Quốc đánh giá cao môi trường, tiềm năng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam; đặc biệt là sự ủng hộ, thường xuyên gặp gỡ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp của lãnh đạo Chính phủ.
Các doanh nghiệp Trung Quốc thể hiện sự quan tâm, mong muốn hợp tác đầu tư và đề xuất một số vấn đề cụ thể trong các dự án phát triển đô thị; các tuyến đường sắt, nhất là đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc; đường sắt đô thị tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; các tuyến đường bộ cao tốc; các cảng biển; các dự án năng lượng tái tạo; trung tâm tài chính, ngân hàng; sản xuất xe điện; hạ tầng số, khoa học công nghệ, hàng không…
Các doanh nghiệp đề nghị Chính phủ chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương Việt Nam tiếp tục cải cách thủ tục đầu tư, các thủ tục hành chính, giấy phép lao động, chính sách thị thực…, giúp các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư thuận lợi, hiệu quả tại Việt Nam.
Sau khi lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương trao đổi, kết luận tọa đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao, ghi nhận các ý kiến trách nhiệm, sát thực tế, mang tính xây dựng cao, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự chân thành với tư cách doanh nghiệp làm ăn đứng đắn, tiêu biểu của các doanh nghiệp Trung Quốc.
Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập hợp các ý kiến tại Tọa đàm, ban hành một Kết luận của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xử lý kịp thời trên tinh thần 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm” và giám sát việc thực hiện để các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp Trung Quốc nói riêng phát triển thuận lợi, góp phần vun đắp quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, vì sự phát triển của mỗi nước và cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc của nhân dân 2 nước.
Chia sẻ về tình hình thế giới, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, thế giới đang trải qua quá trình phân cực hóa, già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên, cực đoan hóa về khí hậu, đa dạng hóa thị trường, số hóa mọi hoạt động của con người. Trong khi đó, Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, quy mô kinh tế còn khiêm tốn, xuất phát điểm thấp, độ mở cao nhưng sức chống chịu hạn chế.
Tuy nhiên, bằng nỗ lực vượt bậc, những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam phát triển toàn diện, trên tất cả lĩnh vực, năm 2024, đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu cơ bản. Việt Nam vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; ổn định tỷ giá, lãi suất; bảo đảm các cân đối lớn; bảo đảm thị trường lao động; nợ công, nợ nước ngoài, nợ Chính phủ trong tầm kiểm soát, có dư địa để mở rộng đầu tư bằng phương thức phát hành trái phiếu. Trên cơ sở đó, hiện nay, Việt Nam ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, với mục tiêu đạt 8% trong năm 2025, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho tăng trưởng 2 con số trong những năm tới.
“Để đạt mục tiêu trên, tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, người dân đều phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, trong đó, cần sự chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Trung Quốc”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Đánh giá, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang trong giai đoạn phát triển hết sức tốt đẹp, chân thành, tin cậy; hai bên đều quyết tâm vun đắp quan hệ hai nước ngày càng phát triển, vì sự phát triển của mỗi nước, vì nhân dân hai nước ngày càng ấm no, hạnh phúc, đáp ứng mong mỏi của nhân dân 2 nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, điều quan trọng là mối quan hệ này phải được cụ thể hóa bằng những chương trình, dự án cụ thể, mang lại những kết quả vật chất thiết thực “cân, đong, đo, đếm được”, mang lại lợi ích cho cả 2 bên thì “quan hệ vừa là đồng chí, vừa là anh em” mới đạt toàn diện, bao trùm.
Trong đó, cần có kết nối 2 nền kinh tế, kết nối doanh nghiệp, giao lưu nhân dân và doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc phải là lực lượng tiên phong góp phần thực hiện thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước, thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước “núi liền núi, sông liền sông”, “trong anh có tôi, trong tôi có anh”.
Cho biết, Việt Nam định hướng phải phát triển nhanh, bền vững; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; thúc đẩy tăng trưởng; bảo đảm các cân đối lớn; ổn định tỷ giá, lãi suất; giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; tăng cường đối ngoại; bảo đảm công bằng, tiến bộ xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị doanh nghiệp 2 nước tập trung triển khai, hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao bằng những việc làm, kết quả cụ thể.
Thủ tướng cho biết, Việt Nam thực hiện 3 đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; sắp xếp tổ chức bộ máy thực sự hiệu lực, hiệu quả; phân cấp, phân quyền, xóa bỏ cơ chế xin - cho; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự; thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; thực hiện chính sách tài khóa bằng giảm thuế, phí, lệ phí; đẩy mạnh đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực cho phát triển; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Trên tinh thần tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển trên nguyên tắc “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, “hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp”, Việt Nam luôn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các doanh nghiệp; bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng các chính sách”, Thủ tướng khẳng định.
Chúc mừng những thành công của doanh nghiệp Trung Quốc và chia sẻ về những khó khăn với doanh nghiệp Trung Quốc phải trải qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn doanh nghiệp Trung Quốc lấy Việt Nam làm cứ điểm sản xuất, kinh doanh; tập trung phát triển nhanh và bền vững kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ; kinh doanh lành mạnh, đúng pháp luật, tinh thần là "cùng lắng nghe và thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển; cùng hưởng niềm vui, hạnh phúc và tự hào”; chuyển giao công nghệ cao cho Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; mở rộng quy mô đầu tư; đầu tư vào các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, nhất là các ngành mới nổi như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, internet vạn vật, quang điện tử, lượng tử, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, các dịch vụ cao cấp, nhất là dịch vụ thanh toán bằng công nghệ số…
Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục góp ý cho Việt Nam trong hoàn thiện thể chế; chuyển giao khoa học công nghệ; kinh nghiệm quản trị thông minh; đầu tư năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; đầu tư hạ tầng giao thông như đường sắt, sân bay, bến cảng, đường cao tốc; phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế; thúc đẩy thanh toán số, mở rộng phạm vi thanh toán đồng bản tệ; đầu tư vào các trung tâm tài chính; phát triển tài chính xanh; thúc đẩy thương mại hai nước, xây dựng các khu kinh tế biên giới, xây dựng cửa khẩu thông minh…
Trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, Thủ tướng Chính phủ giao các nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành Việt Nam trong việc giải quyết các kiến nghị và thúc đẩy các dự án cụ thể theo đề xuất của doanh nghiệp Trung Quốc để đưa quan hệ kinh tế, đầu tư, thương mại hai nước xứng tầm với quan hệ “vừa là đồng chí, vừa là anh em” và theo định hướng “6 hơn” trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, trong đó có việc triển khai các dự án đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc, những công trình mang tính biểu tượng trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.