Thế giới

NATO gọi Nga là “mối đe dọa lâu dài”

Quỳnh Dương 25/06/2025 - 20:36

Tại Hội nghị thượng đỉnh ngày 25-6, các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhất trí tăng mức chi tiêu quốc phòng từ 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lên 5% vào năm 2035. Đây được cho là quyết định mang tính lịch sử nhất của liên minh quân sự này trong hơn một thập kỷ.

nato(1).jpg
Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại The Hague (Hà Lan). Ảnh: NATO.

Trong một tuyên bố chung, NATO cho biết, họ "đoàn kết trước những mối đe dọa và thách thức an ninh sâu sắc, đặc biệt là mối đe dọa lâu dài do Nga gây ra đối với an ninh châu Âu - Đại Tây Dương và mối đe dọa dai dẳng của chủ nghĩa khủng bố. Các đồng minh cam kết đầu tư 5% GDP hằng năm cho các yêu cầu quốc phòng cốt lõi cũng như chi tiêu liên quan đến quốc phòng và an ninh vào năm 2035 để bảo đảm các nghĩa vụ riêng và tập thể ".

Con số 5% bao gồm ít nhất 3,5% GDP sẽ được chi cho quốc phòng thuần túy, phần còn lại sẽ dành cho "cơ sở hạ tầng quan trọng" liên quan đến an ninh và quốc phòng để bảo đảm sự chuẩn bị và khả năng phục hồi, đổi mới và củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng.

Các đồng minh NATO sẽ được yêu cầu nộp các kế hoạch hằng năm. Điều này cho thấy, một con đường đáng tin cậy để đạt được mục tiêu này sau khi một số quốc gia thành viên phản đối, đặc biệt là Tây Ban Nha.

Động thái lịch sử này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông và cuộc chiến giữa Ukraine - Nga chưa có dấu hiệu kết thúc. NATO cũng tái khẳng định cam kết về phòng thủ tập thể như được ghi trong Điều 5 của hiệp ước chung rằng, một cuộc tấn công vào một quốc gia thành viên là một cuộc tấn công vào tất cả.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết, thỏa thuận này sẽ thúc đẩy “bước nhảy vọt lượng tử” trong khả năng phòng thủ chung của liên minh. “Thỏa thuận này không chỉ tăng cường an ninh của chúng ta mà còn tạo ra việc làm. Các đồng minh đã đưa ra những cam kết đáng kể để ứng phó với các mối đe dọa ”, Tổng thư ký NATO cho biết thêm.

Ông cho biết các đồng minh đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của các mối đe dọa mà liên minh phải đối mặt và “thống nhất trong sự hiểu biết rằng chúng ta cần phải hành động để bảo đảm an toàn”.

Theo NATO

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
NATO gọi Nga là “mối đe dọa lâu dài”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.